Nhập lậu lượng lớn quần áo lót nữ không rõ nguồn gốc

Đội Quản lý thị trường số 2 vừa phát hiện và thu giữ áo len nữ, quần lót phụ nữ được nhập lậu từ Trung Quốc nhưng không có hóa đơn chứng từ.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn cho biết, theo sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo 389 tỉnh Lạng sơn về việc tăng cường kiểm tra, xử lý các điểm tập kết hàng hóa nhập lậu, kinh doanh bất hợp pháp trên địa bàn tỉnh, Đội Quản lý thị trường số 2 phối hợp chính quyền địa phương tiến hành khám một số điểm tập kết hàng hóa nhập lậu.

Theo đó, Đội Quản lý thị trường số 2 đã phối hợp với UBND thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc tổ chức khám điểm tập kết hàng hóa tại số 34, Tổ 5, khu Hoàng Văn Thụ, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng. Tại đây lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện trong kho hàng có tập kết một số bao tải dứa màu xanh. Khi kiểm tra thực tế phát hiện 1.000 cái áo len nữ do Trung Quốc sản xuất. Trị giá số hàng hóa trên là 35 triệu đồng.

nhap-lau-luong-lon-quan-ao-lot-nu-khong-ro-nguon-goc

 Lực lượng quản lý thị trường Lạng Sơn tiến hành kiểm tra quần áo vi phạm. Ảnh: Đội QLTT số 2

Tại thời điểm khám hiện trường bà Nguyễn Thị Hà, trú tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang nhận là chủ sở hữu của số hàng hóa trên. Khi hỏi về giấy tờ liên quan tới hàng hóa bà Hà không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp.

Cũng cùng thời điểm trên, Đội Quản lý thị trường số 2 tiếp tục phối hợp với UBND thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc tổ chức khám kho hàng tại số 11, khu Nam Quan, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn và phát hiện trong kho đang tập kết một số lượng lớn quần lót phụ nữ do Trung Quốc sản xuất với số lượng 13.800 cái có trị giá là 48,3 triệu đồng.

Khai nhận với lực lượng chức năng tại thời điểm khám, ông Phạm Văn Nghị, trú tại huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên cho biết là chủ số hàng hóa trên nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp liên quan đến hàng hóa.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa của hai vụ việc nói trên để xác minh, làm rõ tình tiết vụ việc, hành vi, vi phạm của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo VietQ