Nhiều tỷ phú siêu giàu thế giới 'đau đầu' chuẩn bị kế hoạch... chết

Chuẩn bị kế hoạch chết đang là vấn đề nóng tại Mỹ và châu Âu - nơi có khoảng 1/4 số tỷ phú trong bảng xếp hạng là ở độ tuổi lớn hơn hoặc bằng 80. Con số này ở châu Á là 20%.

Trong khi giới siêu giàu thế giới đang ngày càng già đi, kế hoạch chết cuả họ ngày càng trở thành vấn đề lớn ở nhiều nước phát triển. Theo thống kê của Bloomberg, gần một nửa trong số 500 tỷ phú thế giới đều ở trong độ tuổi được nhận trợ cấp
Lorenzo Servitje Sendra là người lớn tuổi nhất trong bảng xếp hạng tỷ phú thế giới của Bloomberg. Tháng trước, ông vừa qua đời và để lại số tài sản trị giá 4,2 tỷ USD.

Trước đó, vị tỷ phú Mexico cũng đã hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần của ông tại nhà sản xuất bánh mì lớn nhất thế giới Grupo Bimbo cho những người thừa kế, ngăn chặn một cuộc chiến tỷ USD xảy ra trong gia đình.

Nhiều tỷ phú siêu giàu thế giới 'đau đầu' chuẩn bị kế hoạch... chết

Số tỷ phú trên 70 tuổi chiếm 44%.

"Cho đến nay, đây là khoản thừa kế lớn nhất trong lịch sử", PWC và UBS cho biết trong một báo cáo về tỷ phú thế giới năm 2016. "Nếu không đưa ra một kế hoạch cần thận, nhiều khối tài sản sẽ bị hao hụt đáng kể do những chuyện ngoài ý muốn".

Chuẩn bị kế hoạch chết đang là vấn đề nóng tại Mỹ và châu Âu - nơi có khoảng 1/4 số tỷ phú trong bảng xếp hạng là ở độ tuổi lớn hơn hoặc bằng 80. Con số này ở châu Á là 20%.

Trong danh sách tỷ phú của Trung Quốc đại lục, chỉ có duy nhất nhà sản xuất hoá chất Xu Chuanhua là đạt đến ngưỡng đó - chỉ chiếm 3% số tỷ phú Trung Quốc trong bảng xếp hạng. 40% tỷ phú Trung Quốc là dưới 50 tuổi.

Ở Mỹ, khối tài sản 3,8 tỷ USD của ông Sumner Redstone đã trở thành một mối hận thù cay đắng khi tình trạng sức khoẻ yếu của vị tỷ phú 93 tuổi này đã gây ra một cuộc chiến pháp lý giữa con gái mình và cựu giám đốc điều hành Philippe Dauman của Viacom Inc.

Nhiều tỷ phú siêu giàu thế giới 'đau đầu' chuẩn bị kế hoạch... chết

Chuyển giao tài sản trở thành vấn đề được quan tâm hàng đầu tại nhiều quốc gia châu Âu và Mỹ.

Đó là một trong những hậu quả có thể xảy ra khi kế hoạch chết gặp sai sót. Tỷ phú Thuỵ Điển Ingvar Kamprad và tỷ phú người Đức Dieter Schwarz đã ngăn chặn rủi ro này bằng cách viết trước một bản di chúc thể hiện rõ cấu trúc nắm giữ tài sản sau khi ông qua đời.

Tỷ phú 81 tuổi người Ý Leonardo Del Vecchio đã bán Luxottica Group - tập đoàn kinh doanh kính mắt mang lại cho ông khối tài sản 18 tỷ USD - cho công ty Essilor International SA hồi tháng 1. Ông làm điều đó để tránh một cuộc chiến tranh giành tài sản xảy ra giữa các con của mình.

Cuối cùng là cách của tỷ phú - nhà đầu tư huyền thoại Buffett. Vị chủ tịch Berkshire Hathaway 86 tuổi - tỷ phú giàu thứ 2 thế giới - đã cam kết sẽ cho đi phần lớn khoản tài sản 79 tỷ USD của mình để làm từ thiện. Sau đó, người bạn thân của ông - tỷ phú số 1 thế giới Bill Gates cũng làm theo cách này.

Theo Anh Sa/Trí thức trẻ