Nhóm phụ nữ có tỉ lệ nhiễm bệnh COVID-19 cao bất thường

Tỉ lệ nhiễm bệnh COVID-19 ở phụ nữ ngoài độ tuổi 20 đang cao bất thường tại Hàn Quốc. Bởi hầu hết ở các nước, bệnh nhân chủ yếu là nam giới, ngoài 50 tuổi.

Trên 62% người mắc bệnh là phụ nữ ngoài 20 tuổi

Khảo sát của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) trên hơn 5.000 trường hợp nhiễm bệnh COVID-19 (tính tới chiều 3/3) cho thấy thống kê khác thường. 

Những người ở độ tuổi 20 chiếm 29,4%, tiếp theo là những người ở độ tuổi 50, chiếm 19,8%. Chia theo giới tính những người mắc bệnh thì có tới 62,4% là phụ nữ, trong khi nam giới là 37,6%.

nhom-phu-nu-co-ti-le-nhiem-benh-covid-19-cao-bat-thuong

Phụ nữ ngoài 20 tuổi ở Hàn Quốc là đối tượng mắc bệnh COVID-19 nhiều nhất. Ảnh minh họa

Ở hầu hết các nước, các bệnh nhân chủ yếu là nam, ngoài 50 tuổi, trong khi ở Hàn Quốc, phụ nữ ở tuổi ngoài 20 bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), số liệu ở Trung Quốc cho thấy, gần 78% số người nhiễm bệnh từ 30-69 tuổi, với độ tuổi trung bình là 51.

Sự khác biệt này về số ca bệnh và tử vong có thể có nguyên nhân từ sự khác biệt về chính sách và đặc điểm xã hội, một giáo sư bình luận trên Korea Times.

Sẽ phạt 10 triệu won (8.296 đô la Mỹ) nếu che giấu bệnh 

Ngày hôm nay (9/3), Cơ quan y tế Hàn Quốc cảnh báo bất kỳ bệnh nhân mắc COVID-19 nào cũng sẽ phải đối mặt với án phạt vì che giấu lịch sử du lịch, nhà ở và các thông tin quan trọng khác.

Biện pháp này được đưa ra khi một bệnh nhân 78 tuổi (một cư dân ở phía đông nam thành phố Daegu) tại bệnh viện Seoul được chẩn đoán mắc COVID-19 vào Chủ nhật (8/3). Bệnh nhân đã đánh lừa nhân viên bệnh viện và cung cấp thông tin không chính xác về nơi cư trú của bà và các chi tiết khác.

nhom-phu-nu-co-ti-le-nhiem-benh-covid-19-cao-bat-thuong

Cảnh sát và các lãnh đạo Bệnh viện Đại học Inje Seoul Paik ở trung tâm Seoul vào ngày 9 tháng 3 năm 2020. Bệnh viện đã đóng cửa sau khi một bệnh nhân từ Daegu được chẩn đoán mắc COVID-19 (Ảnh: Yonhap)

"Chính phủ có thể phạt tiền dưới 10 triệu won nếu bệnh nhân không nói sự thật về lịch sử du lịch của họ với các cơ quan y tế", Thứ trưởng Bộ Y tế Kim Ganglip nói trong một cuộc họp ngắn hàng ngày. 

Số tiền phạt này tương đương với 8.296 đô la Mỹ

Cơ quan y tế và các bệnh viện cho biết họ đang xem xét hồ sơ của bệnh nhân và đoạn phim CCTV (camera) để kiểm tra bất cứ ai tiếp xúc với bà. Bệnh viện đã xác định có khoảng 150-160 người có thể đã tiếp xúc với người phụ nữ này (trong đó có 120 xét nghiệm âm tính).

Trong một tuyên bố bằng văn bản với báo chí, người đứng đầu Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Min Gab-ryong cho biết cảnh sát đang xem xét vụ việc và sẽ "xử lý nhanh chóng và nghiêm khắc" với bất kỳ sự bất thường nào.

Cảnh sát đã nhận được hơn 10.000 báo cáo liên quan đến dịch bệnh. Họ đang xem xét 20 trường hợp được cho là đe dọa sức khỏe cộng đồng, trong đó có 11 trường hợp bỏ qua tư vấn tự cách ly của chính phủ.

Theo GiaDinh