Những biện pháp làm đẹp nào kiêng kị trong ngày đầu năm

Gội đầu, trang điểm hay trưng diện là nhu cầu làm đẹp của chị em phụ nữ nhưng làm sao để không gặp phải xui xẻo trong suốt năm thì bạn cần biết những điều sau!

Gội đầu

Cũng giống như tục kiêng quét dọn, lau nhà trong ba ngày Tết, người xưa cho rằng gội đầu sẽ khiến lộc tài trôi hết ra ngoài.

Cắt tóc

Nếu cắt tóc trong những ngày này nghĩa là bạn mang sự xui xẻo vào trong nhà đấy. Việc này không chỉ kiêng cữ trong mấy ngày Tết mà còn vào ngày mùng 1 âm lịch mỗi tháng.

Cắt móng tay, chân

Đó là lí do mà hầu hết các nàng tranh thủ làm móng, sửa sang ngay trước thềm năm mới. 

Cạo/Wax lông mày, nách hoặc tay chân

Người xưa cho rằng nếu thực hiện những việc này trong ba ngày Tết sẽ mang lại xui xẻo nguyên năm cho bạn.

Mặc quần áo rách

Trang phục không lành lặn trong những ngày đầu năm thật không may mắn chưa kể thiếu sự trang nghiêm nếu bạn đi chúc Tết người nhà hoặc đi chùa.

Trang phục đen hoặc trắng

Màu trắng, đen vẫn được coi là màu tang tóc rất kiêng kị mặc trong năm mới nhất là khi diện nguyên cây đen hoặc trắng thì thật không may mắn chút nào.

Đan móc

Người Trung Quốc cho rắng nếu đan móc trong những ngày đầu năm sẽ làm giảm sút sức khoẻ của bạn. Điều này xuất phát từ việc kiêng kị sử dụng vật nhọn vào năm mới.

Tặng quần áo

Tặng trang phục cho nhau trong nguyên tháng Giêng giống như cho đi sự ấm no của gia đình bạn.

Theo thegioitre