Những sai lần khi dùng bình nóng lạnh khiến tiền điện tăng 'vùn vụt'

Những sai lầm cơ bản khi dùng bình nóng lạnh không chỉ khiến tiền điện tăng vọt mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, gây hại cho cả gia đình.

Theo báo điện tử Vietnamnet, người dùng không nên bật bình nóng lạnh 24/24 giờ. Theo đó, nhiều gia đình có thói quen để bình nóng lạnh cả ngày, khi cần sử dụng là có nước nóng ngay. Tuy nhiên, cắm liên tục 24/24 giờ chỉ khiến tốn nhiều tiền điện. Theo nguyên lý, bình nóng lạnh làm nóng nước như ấm điện đun nước. Khi đạt đến nhiệt độ nhất định, rơ le nhiệt của bình sẽ tự ngắt. Tuy nhiên, bình nước sẽ nguội từ từ nếu không được sử dụng. Nếu không tắt bình, khi nước nguội, bình sẽ đóng điện trở lại để làm nóng nước. Quá trình này lặp đi lặp lại liên tục trong ngày dẫn tới lãng phí điện không cần thiết.

Ngoài ra, việc bật bình nóng lạnh cả ngày là tác nhân hàng đầu làm bào mòn lớp cách điện, khiến hệ thống ngắt điện hoạt động không còn hiệu quả. Về lâu về dài dễ dấn tới rò điện, gây nguy hiểm. Người dùng chỉ nên bật bình nóng lạnh trước khi sử dụng từ 30-45 phút.

nhung-sai-lan-khi-dung-binh-nong-lanh-khien-tien-dien-tang-vun-vut

 Vừa tắm vừa bật bình nóng lạnh là một thói quen xấu.

Cùng với đó, vừa tắm vừa bật bình nóng lạnh cũng là sai lầm tai hại mà nhiều người vẫn đang mắc phải. Mặc dù nhà sản xuất luôn quảng cáo thiết bị của họ có khả năng chống rò điện, an toàn khi sử dụng nhưng chúng ta vẫn nên đề phòng trường hợp xấu có thể xảy ra. Sau một thời gian dùng, các bộ phận, chi tiết của bình bị hao mòn, không còn hoạt động hiệu quả như ban đầu. Điện có thể rò vào nước bất cứ lúc nào, nguy hiểm cho người dùng. Vậy nên, trước khi tắm, tốt nhất người dùng nên ngắt điện hẳn rồi mới sử dụng.

Người dùng cũng cần bảo dưỡng các thiết bị điện trong nhà định kỳ là việc làm cần thiết. Việc này giúp chúng ta phát hiện hỏng hóc và sữa chữa kịp thời, giúp hạn chế tiêu hao điện năng và giảm nguy cơ gây nguy hiểm cho người sử dụng.

Do đó, chúng ta không được quên bảo dưỡng bình nóng lạnh cũng như các thiết bị điện khác trong nhà thường xuyên. Bình nóng lạnh sau một thời gian sử dụng dễ bị bào mòn và xảy ra các vấn để khi hoạt động. Nếu không phát hiện kịp thời sẽ làm tăng nguy cơ cháy nổ, rò điện.

Các nhà sản xuất khuyến cáo, bạn nên kiểm tra bình nóng lạnh đình kỳ 3 tháng một lần. Trong mùa đông, khi tần suất sử dụng cao hơn, bạn có thể kiểm tra bình hàng tháng để đảm bảo an toàn cho cả gia đình.

Theo báo Pháp luật, một mẹo sử dụng bình nóng lạnh tiết kiệm nữa là hãy lựa chọn bình có dung tích phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình bạn. Nếu gia đình có 2 – 4 người thì dùng loại bình 20L, 30L là hợp lý. Còn nếu gia đình bạn đông người hơn và có bồn tắm thì có thể chọn các loại bình chứa dung tích lớn hơn từ 50 – 150L.

Theo VietQ