Những thức uống chỉ cần nghe tên cũng khiến nhiều người tránh xa

Có thể bạn là một người thích khám phá ẩm thực của các nước trên thế giới, tuy nhiên, dám chắc đến 100% rằng bạn sẽ từ chối thưởng thức ngay khi thấy thành phần của những thức uống dưới đây.

Những thức uống chỉ cần nghe tên cũng khiến nhiều người tránh xa

Tinh binh hươu đực pha sữa chua

Những thức uống chỉ cần nghe tên cũng khiến nhiều người tránh xa

Một nhà hàng ở New Zealand đã từng đưa món đồ uống kì quặc này vào thực đơn để thu hút khách hàng. Tuy nhiên, trái với mong muốn của chủ nhà hàng, có rất ít thực khách dám trải nghiệm thức uống kinh dị này. Thành phần của món này bao gồm sữa chua, nước ép kiwi và tinh binh của hươu đực hòa lẫn với nhau. 

Chuột non ngâm rượu

Những thức uống chỉ cần nghe tên cũng khiến nhiều người tránh xa

Để làm món thức uống “chuột non ngâm rượu”, người ta phải lấy những con chuột vừa mới đẻ và thả chúng vào rượu gạo ngâm. Chúng sẽ chết ngay và sau vài ngày rượu sẽ lên men. Mùi vị của thức uống này không vấn đề gì với nhiều người nhưng cách tạo ra loại rượu này chắc chắn sẽ khiến bạn khóc thét.

Theo quan niệm của nhiều người, “chuột non ngâm rượu” sẽ giúp họ chống lại bệnh hen suyễn và các bệnh về gan. Và cho dù loại rượu này có nhiều công dụng cho sức khỏe như thế nhưng liệu bạn có dám thử?

Trà phân gấu trúc

Những thức uống chỉ cần nghe tên cũng khiến nhiều người tránh xa

Nghe có vẻ rất khó uống nhưng sự thật thì một doanh nghiệp ở Trung Quốc đã sáng chế ra loại trà xanh từ phân gấu trúc. Theo nhà sản xuất, gấu trúc chỉ tiêu thụ 30% dinh dưỡng từ thức ăn của chúng (tre) và 70% còn lại bị thải ra ngoài nên trà phân gấu trúc được cho rằng rất bổ dưỡng và thơm ngon!

"Mụn trứng cá"

Những thức uống chỉ cần nghe tên cũng khiến nhiều người tránh xa

Nghe tên thôi đã thấy ghê rồi đúng không nào? Nhưng vị của nó cũng không đến nỗi nào đâu bạn! Nếu bạn là người yêu thích rượu Bloody Mary và sữa thì đây là sự lựa chọn hoàn hảo. Để làm ra một ly “Mụn trứng cá”, bạn chỉ cần rót một cốc Vodka hòa với rượu Bloody Mary cùng với một thìa phô mai nữa là xong. Đối với nhiều người, thứ đồ uống này trông cứ như ôi thiu nhưng với người khác nó là cả một "kiệt tác".

Bilk (sữa bia)

Những thức uống chỉ cần nghe tên cũng khiến nhiều người tránh xa

Bilk là đồ uống có sự kết hợp giữa sữa và bia. Thức uống nghe tên có vẻ kì quặc này ra đời dưới bàn tay một cậu con trai của chủ cửa hàng rượu và cũng là người trong ngành nông nghiệp sữa. Họ không thể vứt bỏ loại sữa mà họ đang sản xuất, vì vậy ông đã có một cuộc nói chuyện với một nhà máy bia địa phương và bày ý tưởng để kết hợp hai sản phẩm này với nhau.

Với một phần ba là sữa và phần còn lại là bia, Bilk là một sự kết hợp tuyệt vời giúp mọi người giải khát sau những giờ làm việc mệt mỏi. Những người đã thưởng thức Bilk nói rằng nó có vị như trái cây vì có sữa ở trong. Nhờ hương vị độc đáo này mà Bilk rất được các chị em phụ nữ ưa chuộng.

Trà Kambucha

Những thức uống chỉ cần nghe tên cũng khiến nhiều người tránh xa

Kambucha là một loại trà xanh hoặc đen có đường lên men và đặc biệt là có ga. Loại trà này chắc chắn không phải ai nếm thử một lần cũng có thể cảm nhận được hương vị và yêu thích nó. Thức uống này được biết đến vì lợi ích sức khỏe của nó, như phòng ngừa bệnh hen suyễn, tiểu đường, herpes, mất ngủ và nhiều căn bệnh khác. Nhưng điều khiến nhiều người e ngại ở đây đó chính là con nấm dùng để làm lên men ở trong trà, nó có hình dáng rất kỳ lạ và hơi bầy nhầy như bãi nước mũi.

Tùy theo khẩu vị của mỗi người, có thể khoái khẩu hoặc không thể nuốt nổi (đặc biệt là với các du khách), nhưng những thức uống trên đây vẫn được xem là đặc sản ở các quốc gia đã góp phần khai sinh ra chúng và người dân ở các quốc gia này vẫn thưởng thức chúng rất khoái khẩu mỗi ngày.

Nguồn: Oddee

Theo Bestie