NÓNG: Nghi án giết người, bỏ xác trong thùng nhựa rồi đổ bê tông để phi tang ở Bình Dương

Trong lúc dọn nhà, người đàn ông phát hiện 1 thùng nhựa đựng nước chứa bê tông nên dùng búa đập ra thì ngửi thấy mùi hôi thối. Nghi ngờ, người kiểm tra thì thấy các bộ phận là cơ thể người nên hô hoán và trình báo công an.

Khuya 15/5, Công an tỉnh Bình Dương đang phong toả khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng điều tra làm rõ nghi án giết người phi tang xác trong thùng ở khu vực.

Theo đó, tối cùng ngày, người đàn ông mới tới thu ngôi nhà thuộc ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương nên dọn dẹp. Trong lúc dọn nhà, ông này thấy trong nhà có thùng nhựa đựng nước nhưng lại bị đổ bê tông kín.

nong-nghi-an-giet-nguoi-bo-xac-trong-thung-nhua-roi-do-be-tong-de-phi-tang-o-binh-duong

Căn nhà nơi phát hiện vụ việc.

Lúc này, người này bê ra rồi dùng búa đập bỏ thì ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra. Nghi ngờ, người kiểm tra thì thấy các bộ phận là cơ thể người nên hô hoán và trình báo công an.

Công an có mặt phong toả khám nghiệm lấy lời khai, điều tra làm rõ. Người phát hiện vụ việc cho hay, căn nhà này được chủ nhà cho thuê đã lâu. Đến hôm nay đến dọn nhà thì phát hiện vụ việc.

Theo Tổ Quốc