NTK Đức Vincie tố Hoa hậu "hét" cát-sê 10.000 USD cho 2 phút diễn

Mới đây nhà thiết kế Đức Vincie lên tiếng tố một Hoa hậu mới nổi “hét” cát-sê 10.000USD cho 2 phút xuất hiện trong show diễn thời trang. Nhiều sự nghi ngờ cho rằng đây là chiêu trò PR thường thấy của showbiz.

ntk-duc-vincie-to-hoa-hau-het-cat-se-10-000-usd-cho-2-phut-dien

Hoa hậu Hương Giang từng bị NTK Hà Duy tố “thiếu chuyên nghiệp”. ảnh: TL

Hoa hậu Hương Giang lại bị gọi tên

Cụ thể, nhà thiết kế Đức Vincie trong một bài trả lời phỏng vấn mới đây cho biết để chuẩn bị cho màn trình diễn tại Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, anh ngỏ lời mời một Hoa hậu tham gia trình diễn vị trí vedette. Tuy nhiên, nhà mốt bày tỏ thái độ không hài lòng khi mỹ nhân này yêu cầu chi phí khá cao.

Anh chia sẻ: “Để chuẩn bị cho show diễn tại Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, tôi đã ngỏ lời mời một Hoa hậu tham gia trình diễn vị trí vedette. Tuy nhiên, phía bạn Hoa hậu đó đã báo giá cho tôi là 10.000 USD bao gồm cả xuất hiện trên thảm đỏ, tổng duyệt và catwalk trong 2 phút. Còn nếu chỉ diễn vedette, không lên thảm đỏ thì giá là 7.500 USD.

Thú thật, với mức giá ấy, thì tôi cũng không có tiền trả. Trong khi, bạn ấy từng được tôi hỗ trợ trang phục trước khi đăng quang tại một cuộc thi nhan sắc lớn. Tôi nghĩ, bạn ấy có thể đưa giá 10.000 - 20.000 USD với các nhãn hàng lớn, nhưng với những người đã giúp mình thành công thì không nên hành xử như vậy”.

Ngay sau chia sẻ của nhà thiết kế, dư luận thi nhau đồn đoán danh tính Hoa hậu mới nổi hét giá cát-sê, những Hoa hậu hot nhất thời gian qua lập tức bị cư dân mạng đưa vào tầm ngắm. Trong số đó, rất nhiều ý kiến cho rằng Đức Vincie đang “ám chỉ” một hoa hậu chuyển giới.

Vì có thể nói mỹ nhân này lại đang là một trong những cái tên hot tại Việt Nam, thời gian qua cũng thường xuyên được mời xuất hiện tại các show diễn thời trang với vai trò là người mẫu diễn vedette và cũng từng diện trang phục của nhà thiết kế Đức Vincie. Đỉnh điểm là khi nhà thiết kế này chia sẻ lấp lửng về giới tính của hoa hậu thông qua phần bình luận trên trang cá nhân khiến dân mạng càng thêm nghi cô này là nhân vật được hướng đến.

Giữ thái độ “tỉnh bơ” trước những đồn đoán đó, nhà thiết kế Đức Vincie chỉ lên tiếng khẳng định sẽ không làm việc với hoa hậu này trong tương lai. “Trong ngành nghề nào cũng vậy, biết trước biết sau là điều nên làm. Cô gái này từng nhờ stylist đến mượn đồ tôi mặc và được tôi hỗ trợ nhiệt tình. Nhưng khi tôi mời hợp tác lại đòi hỏi mức cát-sê quá vô lý. Dĩ nhiên tôi thừa hiểu khi có vị trí nhất định, người đẹp được quyền đưa ra những yêu cầu riêng. Song những ai không biết trước sau, chắc chắn không bao giờ có cơ hội mặc đồ của Đức Vincie”, nhà thiết kế Đức Vincie cho biết.

Nhà thiết kế Hà Duy: Không đáp ứng được thì cũng không trách người “hét” cát-sê

ntk-duc-vincie-to-hoa-hau-het-cat-se-10-000-usd-cho-2-phut-dien

Nhà thiết kế Đức Vincie.

Về mối quan hệ “cơm không lành, canh không ngọt” giữa nhà thiết kế và người mẫu/ người đẹp trước đó showbiz Việt đã từng xảy ra nhiều. Mới đây nhất là hồi đầu tháng 7/2018, sau show thời trang cá nhân bất ngờ nhà thiết kế Hà Duy đăng tải status “tố” Hoa hậu chuyển giới Hương Giang thiếu chuyên nghiệp khi có mặt trình diễn trong show của mình mà phải đợi ekip gọi tên. Mâu thuẫn này cũng dấy lên luồng ý kiến tranh cãi suốt một thời gian sau đó khiến khán giả đặt dấu hỏi cho việc “chơi chiêu” PR show của Hà Duy?

Trước hàng loạt nghi vấn như thế, nhà thiết kế Đức Vincie thẳng thắn trả lời. Về câu hỏi lý do không nêu đích danh tên hoa hậu mà “úp mở” làm nảy sinh những đồn đoán không hay thì Đức Vincie cho rằng là người làm nghệ thuật nên anh không muốn đưa thông tin đi xa ảnh hưởng đến tên tuổi và việc kiếm tiền của người đẹp đó.

Đặt vấn đề, việc nói ra chuyện này đúng thời điểm show diễn sắp diễn ra nên không tránh khỏi nghi ngờ anh mượn cớ gây chú ý, PR? NTK này khẳng định: “Thực ra, khi tôi ngỏ lời mời và nhận được báo giá của bạn đó như vậy, nên tôi cũng thẳng thắn chia sẻ luôn trong buổi họp báo Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam. Chứ tôi có lôi chuyện quá khứ ra nói đâu mà bảo PR, gây chú ý. Qua chuyện này, tôi chỉ muốn nhắc nhở những bạn mới làm nghề từng hợp tác, được giúp đỡ không chỉ bởi tôi mà còn bởi những nhà thiết kế, stylist, chuyên gia trang điểm khác, khi cần hỗ trợ ngược thì nên biết cách ứng xử cho phù hợp”.

Là người vô tình bị “gọi tên” trong lùm xùm này, nhà thiết kế Hà Duy đánh giá: “Tôi không đánh giá về việc của người khác. Còn trường hợp mâu thuẫn giữa tôi và Hương Giang là hy hữu, do bức xúc quá thì tôi mới lên tiếng. Chứ nếu nói tôi dựa hơi PR này nọ thì tôi thiếu gì bạn bè thân thiết, nổi tiếng hơn nhiều để PR mà phải làm thế?”

Về việc nhà thiết kế thường xuyên bị các người đẹp “lãng quên” ơn nghĩa, Hà Duy cho biết: “Trước giờ tôi không làm việc với những người như vậy. Ai làm với tôi cũng là người tình nghĩa. Thậm chí bạn bè mà muốn mặc đồ của nhà thiết kế khác tôi cũng sẵn sàng giới thiệu vì nhiều khi họ còn phải chọn đồ phù hợp với sự kiện, thời điểm. Là bạn bè thân thiết không có nghĩa là cứ phải gắn kết với mình mãi mãi. Tôi rất thoải mái trong điều này. Ngay đến cả mình là nhà thiết kế mà còn đang mặc đồ của các thương hiệu khác nữa là các bạn người mẫu”.

Với việc bị “hét” giá trên trời như thế, nhà thiết kế Đức Vincie khẳng định “sẽ không hợp tác” với những người đó nữa thì Hà Duy lại bày tỏ quan điểm ngược lại.

Anh chia sẻ: “Tất nhiên tại thời điểm bị “hét” giá như thế thì tôi sẽ không mời người đó nữa. Hồi show diễn của tôi năm ngoái, tôi cũng gặp người như vậy đấy chứ nhưng tôi không muốn nhắc tới. Tôi ngầm hiểu, việc người ta lựa chọn con số hơn tình cảm thì cũng là lựa chọn riêng của họ. Tôi thôi không để tâm nữa. Sau đó tôi không mời bạn ấy nữa, tôi không nhắc tên vì nói qua nói lại thành ra lùm xùm không đáng. Tôi không thích tên tuổi đi kèm scandal. Tôi mời những người có tên tuổi và có con số phù hợp chứ cũng không gồng lên được.

Còn chuyện “đoạn tuyệt” quan hệ thì không. Trong lúc tên tuổi người ta đang lên giá catse cao thì cũng dễ hiểu. Con số không phù hợp thì mình nên xem lại tài chính chứ không trách họ được. Cái người ta mong muốn nhưng mình không đáp ứng được thì thôi”.

Đây không phải lần đầu nhà thiết kế Đức Vincie lên tiếng tố người đẹp Việt “vô ơn”. Còn nhớ mới hồi tháng 4/2018, Thư Dung - lúc này mới trở thành Á hậu Miss Eco International đã bị nhà thiết kế Đức Vincie “tố” vô ơn, “mặc váy không trả tiền” dù được anh tài trợ toàn bộ trang phục tham gia cuộc thi.

Theo lời của nhà thiết kế Đức Vincie, ê-kíp của Thư Dung có liên hệ xin anh hỗ trợ hơn 10 bộ váy để đi thi Miss Eco International 2018 với giá thấp, đồng thời đặt may mới một chiếc đầm đính kết đá, kèm theo đó là lời cam kết sẽ trả quyền lợi truyền thông đầy đủ cho nhà thiết kế.

Tuy nhiên, khi Thư Dung đoạt giải Á hậu 2, không những phía Á hậu không trả quyền lợi truyền thông mà cũng không gửi lời cảm ơn công khai nào tới nhà thiết kế. Điều này khiến nhà thiết kế Đức Vince khá bức xúc và cảm thấy không được tôn trọng. Tuy nhiên, lời tố cáo của Đức Vincie tại thời điểm đó chưa biết đúng sai thế nào nhưng được cho là “đú fame” Thư Dung.

 

Theo GiaDinh