Nữ sinh 21 tuổi khai nhận ném con mới sinh qua cửa sổ tầng 31 chung cư HH Linh Đàm

Nữ sinh 21 tuổi bước đầu thừa nhận đã ném cháu bé sơ sinh qua cửa sổ từ tầng 31 toà chung cư HH2 Linh Đàm.

Liên quan đến vụ việc cháu bé sơ sinh còn nguyên dây rốn được phát hiện rơi từ tầng cao của khu chung cư HH2 Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) vào tối 18/10, một số thông tin cho thấy nghi phạm bước đầu đã khai nhận hành vi của mình.

Theo đó, nữ nghi phạm 21 tuổi được công an đưa đến bệnh viện điều trị sau khi phát hiện trong căn hộ của cô này có vết máu và trên người cũng dính máu.

Cô gái trẻ được Công an đưa đi vào rạng sáng 19/10 (ảnh tư liệu)
Cô gái trẻ được Công an đưa đi vào rạng sáng 19/10 (ảnh tư liệu)

Ban đầu, cô gái không thừa nhận là mới sinh đẻ, tuy nhiên qúa trình thăm khám, cơ quan chức năng đã xác định nghi phạm mới sinh.

Bước đầu, nữ sinh 21 tuổi này thừa nhận đã sinh con trong nhà vệ sinh, sau đó phát hiện thấy cháu bé đã tử vong nên ném cháu ra khỏi cửa sổ.

Được biết, quá trình điều tra, ngoài cô gái trên, Công an quận Hoàng Mai còn đưa 2 người khác cùng phòng về trụ sở làm việc. Sau khi ghi lời khai, 2 người này đã được cho về.

Được biết, nữ sinh này đang học tại một trường đại học tại Hà Nội và sinh sống tại căn hộ chung cư tầng 31 toà HH2 Linh Đàm cùng vài người bạn.

Thanh Sơn

Theo GiaDinh