Phát hiện hơn 14.500 gà giống nhập lậu từ Trung Quốc

Lực lượng chức năng Cao Bằng vừa phát hiện và thu giữ số lượng lớn gà giống nhập lậu từ Trung Quốc

Theo đó, lãnh đạo Đội Kiểm soát hải quan Cao Bằng cho biết, thực hiện kế hoạch kiểm soát chống buôn lậu năm 2020, đơn vị tiến hành tuần tra, kiểm soát tại khu vực biên giới xã Quang Hán, huyện Trùng Khánh. Tại khu vực xóm Cô Mười, xã Quang Hán, lực lượng Hải quan phát hiện một nhóm người dắt ngựa thồ và nhiều người gánh vác vận chuyển các thùng nhựa vận chuyển gà giống nhập lậu từ Trung Quốc đưa lên một số xe tải đang dừng “ăn hàng”.

phat-hien-hon-14500-ga-giong-nhap-lau-tu-trung-quoc

 Gà giống tang vật.

Khi lực lượng Hải quan tiếp cận, các đối tượng điều khiển ô tô chạy theo hướng thị trấn Trà Lĩnh (huyện Trùng Khánh).

Tổ chức truy đuổi đến ngã 3 Đèo Mã Phục (huyện Quảng Hòa, Cao Bằng), lực lượng Hải quan khống chế, dừng và kiểm tra phương tiện.

Tại thời điểm kiểm tra, trên xe có 242 thùng nhựa chứa gà giống (60 con/thùng), tổng cộng 14.520 con, trị giá hơn 87 triệu đồng của 4 chủ hàng.

Bốn đối tượng gồm: Đàm Kim Chi (sinh năm 1980, trú tại thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn), Đàm Như Lý (sinh năm 1974, trú tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng), Bùi Xuân Trìu (sinh năm 1976, trú tại tỉnh Cao Bằng), Nông Thế Huỳnh (sinh năm 1989, trú tại huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng) khai nhận mua số con giống gà trên từ nước ngoài về nội địa tiêu thụ. Qua kiểm tra, các đối tượng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng.

Các cơ quan chức năng đã hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng và tiêu hủy lô hàng nhập lậu trên theo quy định của pháp luật.

Theo VietQ