Phát hiện nhiều hộp thuốc bổ thận tráng dương 'vô chủ' 'Made in China'

Lực lượng chức năng TP Móng Cái vừa phát hiện, thu giữ nhiều hộp thuốc bổ thận, tráng dương “vô chủ”, nguồn gốc do Trung Quốc sản xuất.

Tin trên báo Quảng Ninh tối 21/11, Đội Kiểm soát chống buôn lậu Trạm Kiểm soát liên hợp Km15 - Bến tàu Dân Tiến, Móng Cái vừa phát hiện, thu giữ 60 hộp thuốc bổ thận, tráng dương Cung đình Thần đơn đựng trong thùng carton vô chủ, nguồn gốc do Trung Quốc sản xuất, mới 100%.

Phát hiện nhiều hộp thuốc bổ thận tráng dương 'vô chủ' 'Made in China'

Thuốc tráng dương Cung đình Thần đơn.

Trước đó đơn vị cũng đã phát hiện, thu giữ 108 lọ thuốc bổ thận tráng dương YILISHEN, loại 1.800 mg x 08 viên/lọ; 768 lọ thuốc bổ thận dạng viên con nhộng màu vàng, bên ngoài dán nhãn mác chữ Trung Quốc, loại 10 viên/lọ và 1.450 lọ thuốc dạng viên con nhộng màu vàng, không nhãn mác, không nguồn gốc xuất xứ, loại 10 viên/lọ.

Cũng liên quan tới sản phẩm không đảm bảo chất lượng phát hiện tại Quảng Ninh, sáng ngày 21/11, tại huyện Hải Hà, Cụm các đội quản lý thị trường miền Đông - Chi cục quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức tiêu hủy hàng giả năm 2016.

Theo Đài Quảng Ninh (QTV), đây là hoạt thường niên nhằm hưởng ứng “Ngày phòng chống hàng giả, hàng nhái” (29/11) do Chính phủ công bố và tháng cao điểm đấu tranh chống hàng giả, hàng kém chất lượng do các Đội quản lý thị trường miền Đông phát động.

Hàng giả bị tịch thu tiêu hủy chủ yếu của các nhãn hiệu nổi tiếng như Nike, Adidas, Casio, Iphone, đồ chơi trẻ em có tính bạo lực, thuốc lá điếu nhập lậu và một số mặt hàng khác.

Phát hiện nhiều hộp thuốc bổ thận tráng dương 'vô chủ' 'Made in China'

Iphone giả bị tịch thu tiêu hủy. Ảnh QTV.VN

Hoạt động tiêu hủy nhằm cảnh báo thực trạng, tác hại của hàng giả kém chất lượng tới cộng đồng, đồng thời kêu gọi các tổ chức chính trị, xã hội, cá nhân chung  sức đẩy lùi vấn nạn hàng giả, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh vì sự phát triển bền vững của xã hội.

Được biết, trong năm 2016, Các đội QLTT khu vực miền Đông đã chủ động và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện xử lý 196 vụ vi phạm vận chuyển, kinh doanh hàng giả với ước tính tương đương hàng thật khoảng 900 triệu đồng, 45 vụ hàng cấm, hàng kém chất lượng.

Theo Vietq