Phiên tòa "dậy sóng" dư luận năm 2018: "Nóng" nhất vụ phạt tù tài xế container

Trong năm 2018, tòa đưa ra xét xử nhiều vụ án lớn như xét xử ông Đinh La Thăng, Vũ “nhôm”… hay vụ container húc xe Innova lùi trên cao tốc thu hút sự quan tâm từ dư luận.

Ông Đinh La Thăng lĩnh 2 bản án

Tháng 1/2018, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng (cựu chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - PVN), Trịnh Xuân Thanh (cựu chủ tịch HĐQT Tổng công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam -PVC) cùng 20 đồng phạm trong vụ án Cố ý làm trái và Tham ô tài sản xảy ra tại PVN và PVC.

Phiên tòa nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận bởi ông Đinh La Thăng từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, rồi Bí Thư Thành ủy TP.HCM.

phien-toa-day-song-du-luan-nam-2018-nong-nhat-vu-phat-tu-tai-xe-container

Bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh tại tòa.

Sau khi xem xét vụ án, TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đinh La Thăng 13 năm tù về tội Cố ý làm trái; bị cáo Trịnh Xuân Thanh bị phạt 14 năm tù về tội Cố ý làm trái, tù chung thân về tội Tham ô tài sản, tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Khoảng 2 tháng sau, ông Đinh La Thăng tiếp tục hầu tòa trong vụ thất thoát 800 tỉ của PVN khi đầu tư vào Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank) và bị tuyên phạt 18 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ông Thăng sau đó kháng cáo cả 2 bản án trên. Tuy nhiên, TAND Cấp cao tại Hà Nội sau khi xét xử phúc thẩm đều bác kháng cáo của ông Thăng và tuyên y án sơ thẩm.

Hai cựu tướng công an cùng “trùm” tổ chức đánh bạc nghìn tỉ lĩnh án

Tháng 11/2018, TAND tỉnh Phú Thọ xét xử sơ thẩm ông Phan Văn Vĩnh (cựu trung tướng, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) vì những vi phạm liên quan tới vụ tổ chức đánh bạc nghìn tỷ trên mạng internet.

Vụ án thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận khi ông Hóa và ông Vĩnh – những người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan được Nhà nước giao đấu tranh, phòng chống tội phạm công nghệ cao lại trợ giúp Nguyễn Văn Dương và đồng phạm tổ chức đánh bạc trên mạng internet. Các đối tượng tổ chức đánh bạc thu lời bất chính hơn 9.853 tỷ đồng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

phien-toa-day-song-du-luan-nam-2018-nong-nhat-vu-phat-tu-tai-xe-container

Bị cáo Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa.

Sau 3 tuần xét xử, nghị án, HĐXX TAND tỉnh Phú Thọ xác định, quá trình công tác ông Hóa và ông Vĩnh có nhiều vi phạm, trợ giúp các đối tượng tổ chức đánh bạc trên mạng internet. HĐXX tuyên phạt ông Vĩnh 9 năm tù, ông Hóa 10 năm cùng về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

HĐXX cũng tuyên phạt Dương 10 năm tù và Phan Sào Nam 5 năm tù về 2 tội “Tổ chức đánh bạc” và “Rửa tiền”.

Vũ “nhôm” liên tiếp hầu tòa

Cuối tháng 7/2018, TAND Hà Nội đưa ra xét xử Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ nhôm, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79) và 2 cựu cán bộ công an về tội “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước”.

Việc Vũ “nhôm” bị khởi tố trong nhiều vụ án và hàng loạt cựu quan chức, cựu lãnh đạo ngân hàng bị khởi tố liên quan tới vi phạm của bị can này khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

phien-toa-day-song-du-luan-nam-2018-nong-nhat-vu-phat-tu-tai-xe-container

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ.

Phiên tòa xử Vũ “nhôm” cùng 2 cán bộ công an được xét xử kín và công khai mức án các bị cáo. Theo đó, Phan Văn Anh Vũ bị phạt 9 năm tù; hai cựu cán bộ công an là Phan Hữu Tuấn, Nguyễn Hữu Bách lần lượt bị phạt 7 và 6 năm tù.

Vũ “nhôm” sau đó kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Xét xử phúc thẩm, HĐXX TAND cấp cao tại Hà Nội quyết định giảm nhẹ hình phạt cho Vũ “nhôm” và tuyên phạt bị cáo này 8 năm tù về tội “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước”.

Tháng 11, 12/2018, Vũ “nhôm” tiếp tục phải hầu tòa trong vụ án xảy ra thiệt hại hơn 3.600 tỉ đồng của Ngân hàng Đông Á (DAB) và bị tuyên phạt 17 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Tài xế container tông ô tô đi lùi trên cao tốc bị phạt tù, dư luận “dậy sóng”

Năm 2018, TAND thị xã Phổ Yên và TAND tỉnh Thái Nguyên đã xét xử vụ án Ngô Văn Sơn (ở Bắc Ninh) điều khiển xe Innova đi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên bị xe container do Lê Ngọc Hoàng điều khiển tông vào phía sau gây hậu quả 10 người thương vong.

phien-toa-day-song-du-luan-nam-2018-nong-nhat-vu-phat-tu-tai-xe-container

Hiện trường vụ tai nạn

Tại 2 phiên tòa sơ thẩm do TAND thị xã Phổ Yên Thái Nguyên và phúc thẩm do TAND tỉnh Thái Nguyên xét xử, bị cáo Lê Ngọc Hoàng kêu oan, phủ nhận cáo buộc vi phạm về khoảng cách an toàn và vi phạm về tốc độ khi gặp chướng ngại vật.

Tại phiên phúc thẩm, HĐXX TAND tỉnh Thái Nguyên vẫn giữ nguyên nhận định Sơn và Hoàng phạm tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” như tòa sơ thẩm nhưng giảm một phần hình phạt cho các bị cáo, Sơn bị tuyên phạt 9 năm tù (sơ thẩm 10 năm), bị cáo Hoàng được giảm án xuống 6 năm tù (sơ thẩm 8 năm).

Kết quả phiên tòa khiến dư luận “dậy sóng”. Trên các mạng xã hội, báo chí, người dân và các chuyên gia pháp lý đưa ra nhiều ý kiến trái chiều về vụ án. Đa số các ý kiến đều cho rằng, nhiều tình tiết trong vụ án chưa được cơ quan tố tụng làm rõ và việc quy kết tài xe container phạm tội chưa thỏa đáng.

Trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình đã yêu cầu TAND tỉnh Thái Nguyên chuyển toàn bộ hồ sơ gốc liên quan đến vụ án lên TAND Cấp cao.

Tại phiên tòa xét xử giám đốc thẩm, Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại Hà Nội quyết định hủy 2 bản án sơ thẩm và phúc thẩm vụ án.

Ông lão Nguyễn Khắc Thủy dâm ô trẻ em ở Vũng Tàu bị trừng trị

Tháng 5/2018, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án Nguyễn Khắc Thủy (SN 1941, ngụ TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi dâm ô trẻ em tại chung cư Lakeside TP.Vũng Tàu.

phien-toa-day-song-du-luan-nam-2018-nong-nhat-vu-phat-tu-tai-xe-container

 Bị cáo Nguyễn Khắc Thủy.

Cáo trạng vụ án xác định, từ tháng 4/2014 đến tháng 5/2014, bị cáo Thủy đã thực hiện 2 vụ dâm ô đối với 2 cháu gái tại chung cư Lakeside. Sau khi bị TAND TP.Vũng Tàu tuyên phạt 3 năm tù, bị cáo Thủy kêu oan, kháng cáo.

Xét xử phúc thẩm, HĐXX TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chấp nhận một phần kháng cáo của Thủy, sửa một phần bản án sơ thẩm, tuyên bị cáo này 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Quyết định giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo Thủy hưởng án treo của tòa phúc thẩm khiến dư luận “dậy sóng”. Nhiều ý kiến cho rằng, bản án tòa phúc thẩm chưa nghiêm khắc. Nhiều tổ chức gửi kiến nghị đề nghị cơ quan tố tụng xem xét lại bản án.

Ngày 1/6, ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử giám đốc thẩm đã chấp nhận kháng nghị giám đốc thẩm của Chánh án TAND Cấp cao tại TP.HCM, hủy bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giữ nguyên bản án sơ thẩm đã tuyên phạt 3 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Khắc Thủy về tội “Dâm ô với trẻ em”.

Theo DanViet