Phó Chủ tịch Hà Nội nói về 3 ổ dịch

Ông Ngô Văn Quý cho biết, hiện Hà Nội có tới 27 ổ dịch đang được khoanh vùng, cách ly, dập dịch theo quy định.
 
Báo cáo tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19 chiều 9/4, ông Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, Thủ đô có 30 ổ dịch COVID-19 tại 14 quận, huyện với 25 xã, phường.

Trong đó, hiện có 27 ổ dịch đang khoanh vùng cách ly, dập dịch theo quy định của Bộ Y tế. Từ ngày 7/3 đến nay, Hà Nội có 102 bệnh nhân, trong đó có 40 bệnh nhân phát hiện từ sân bay và các khu cách ly tập trung. Trong 62 bệnh nhân phát hiện trong cộng đồng, có ca lây thứ phát và có những ca chưa xác định được chính xác nguồn lây.

"Dự báo trên địa bàn Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ lây lan bùng phát trong cộng đồng nếu không thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống dịch của Trung ương, địa phương, đặc biệt là Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ" – ông Quý nói.

pho-chu-tich-ha-noi-noi-ve-3-o-dich

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý

Hà Nội cho biết đã và sẽ thực hiện nghiêm việc cách ly tập trung tại các tại các khu cách ly tập trung. Hiện có 1.264 người từ nước ngoài về, chưa hết thời hạn cách ly. 483 người tiếp xúc gần (F1), 3.551 người thuộc diện F2 được cách ly tại nhà.

Với 3 ổ dịch có nguy cơ lây lan trong cộng đồng, đơn cử với chùm ca bệnh ở Bệnh viện Bạch Mai, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho hay đã rà soát được 25.900 trường hợp liên quan, lấy mẫu xét nghiệm cho 17.200 người; số còn lại là 8.700 trong tuần sẽ lấy tiếp để khoanh vùng, cách ly, xử lý, không để lây lan trong cộng đồng.

"Nếu làm được hết 8.700 trường hợp này, về Bệnh viện Bạch Mai về cơ bản sẽ xử lý được những đối tượng liên quan" – ông Quý khẳng định.

Ổ dịch thứ 2 liên quan bệnh nhân 237 người Thuỵ Điển. Trong đó, Hà Nội đã cách ly, xét nghiệm cho 118 người thuộc diện F1, kết quả 118 mẫu đều âm tính. Tổ chức cách ly tại nhà các đối tượng F2 là 257 ca; Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại 4 bệnh viện và 1 khách sạn tại xã Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội.

Đối với ổ dịch liên quan bệnh nhân 243 ở Mê Linh, ông Quý cho biết đã tổ chức thiết lập cách ly y tế toàn bộ thôn Hạ Lôi với 2.711 hộ dân, 11.077 nhân khẩu trong vòng 28 ngày theo quy định. Tối qua (8/4) đã tập trung khử khuẩn khu vực này. Thôn Hạ Lôi hiện đã phát hiện sự lây lan trong cộng đồng khi bệnh nhân 243 đã lây sang bệnh nhân 250 (nữ, 50 tuổi) nhà đối diện.

Đến nay, đã điều tra 316 ca thuộc diện F1 của cả hai bệnh nhân 243 và 250, lấy mẫu xét nghiệm 270 người, đã có 269 mẫu âm tính. Đối với đối tượng F2 có 500 người, được cách ly tại gia đình.

Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, đến 18h00 ngày 8/4, đã rà soát 53.592 người bao gồm: 2.272 cán bộ y tế của Bệnh viện, 4.352 bệnh nhân nội trú, 1.885 bệnh nhân ngoại trú, 23.598 bệnh nhân khám ngoại trú, 9.468 người thân/người chăm sóc, 617 nhân viên phục vụ và 10.571 người khác liên quan.

Trong số này đã tiến hành cách ly 28.810 người, lấy mẫu xét nghiệm 23.305 người, 8 mẫu dương tính (đã công bố), 15.860 mẫu âm tính, số còn lại đang chờ kết quả. Các địa phương đã thực hiện việc cách ly và kiểm soát người đến bệnh viện Bạch Mai.

Võ Thu

Theo GiaDinh

------

Xem thêm: 

+‘Dân đổ ra đường, các giải pháp chống dịch Covid-19 có thể sẽ vỡ trận'

+Bác ruột bệnh nhân số 17 mắc COVID-19 trở nặng, 3 lần ngưng tuần hoàn

+Cận cảnh cuộc sống thường nhật của người dân thôn Hạ Lôi (Mê Linh) bị phong tỏa bởi ca bệnh 243

-------