QLTT Đà Nẵng tạm giữ hơn 4 tạ gạo nghi giả mạo thương hiệu

Nguồn tin từ cơ quan Quản lý Thị trường (QLTT) Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang tạm giữ 415 kg gạo để làm rõ hành vi giả mạo tên và địa chỉ của thương hiệu khác.

QLTT Đà Nẵng tạm giữ hơn 4 tạ gạo nghi giả mạo thương hiệu

Tạm giữ toàn bộ số gạo nghi giả mạo tên và địa chỉ thương hiệu gạo Cỏ May (ảnh Minh Hằng)

Trước đó, 18h tối 30/1, qua theo dõi, lực lượng QLTT phát hiện một cơ sở kinh doanh gạo trên đường Đinh Thị Vân, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng có dấu hiệu gian lận trong buôn bán, kinh doanh gạo.

Chủ cơ sở này đã dùng các loại khác trộn với gạo có thương hiệu Cỏ May (một thương hiệu gạo ở Đồng Tháp), sau đó đóng vào từng bao nhỏ mang thương hiệu Cỏ May và bán ra thị trường với giá của gạo Cỏ May “nguyên chất”.

Hiện nay QLTT Đà Nẵng đang làm việc với chủ cơ sở để làm rõ hành vi vi phạm. Đồng thời, QLTT Đà Nẵng cũng đề nghị chủ thương hiệu gạo Cỏ May hỗ trợ để xác định về nguồn gốc số gạo và bao bì mang thương hiệu Cỏ May đang bị tạm giữ.

Theo nguoitieudung