Qua một đêm, hơn 50.000 người phải cách ly y tế, dịch có tốc độ lây lan nhanh

Báo cáo mới nhất của Bộ Y tế cập nhật lúc 9 giờ sáng 6/8 cho thấy, hiện số người đang cách ly y tế là 170..457 người, tăng hơn 50.000 so với ngày hôm qua. GS.TS Nguyễn Thanh Long, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế nhận định, dịch lần này khó khăn hơn nhiều, tốc độ lây lan nhanh hơn, xuất hiện nhiều chùm ca bệnh tại cộng đồng, gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

Tính đến 9 giờ ngày 6/8: Việt Nam có tổng cộng 309 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

+ Từ 18h ngày 5/8 – 6h sáng 6/8: ghi nhận 45 ca mắc mới.

Số người cách ly: 170..457

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 6.717

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 23.356

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 140.384

Số trường hợp mắc nhập cảnh được quản lý ngay: 309

Số ca mắc mới liên quan tới Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay: 268 ca

Diễn biến dịch trên thế giới vẫn đang phức tạp. Số ca nhiễm COVID-19 mới đang tăng cả về số ca mắc cũng như số quốc gia có người mắc mới. Nhiều nước ghi nhận số ca nhiễm mới theo ngày tăng cao nhất kể từ khi dịch bùng phát.

Nhiều nước đã quyết định lùi thời gian mở cửa nền kinh tế, đồng thời tái áp đặt các biện pháp giãn cách. Châu Mỹ hiện là tâm dịch nghiêm trọng nhất thế giới.

Khu vực Mỹ Latinh trở thành khu vực ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 cao nhất với hơn 206.000 ca, chiếm gần 30% số ca tử vong trên thế giới.

Tại khu vực Đông Nam Á, Philippines dịch bệnh đang quay trở lại trong mấy ngày qua với nhiều diễn biến đáng ngại, khi số ca mắc mới tại nước này tăng vọt và vượt qua cả Indonesia về số ca mắc/ngày. Hiện nay, tổng số ca mắc COVID-19 của Philippines đã gần đuổi kịp Indonesia.

Tại Việt Nam, trong những ngày qua, dịch bệnh đã có diễn biến phức tạp tại TP. Đà Nẵng, Quảng Nam, một số tỉnh đã xuất hiện các ca bệnh mới, tuy nhiên đều liên quan đến Đà Nẵng.

Tại cuộc họp giao ban định kỳ với giám đốc Sở Y tế 63 tỉnh thành phố, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế nhận định, dịch lần này khó khăn hơn nhiều, tốc độ lây lan nhanh hơn, xuất hiện nhiều chùm ca bệnh tại cộng đồng, gia đình.

Điều này đặt ra thách thức lớn là phải khẩn trương, quyết liệt, làm rất mạnh và phải cương quyết tất cả biện pháp phòng dịch, giúp hạn chế những ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế xã hội.

GS.TS Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, với dịch lần này, phải khẩn trương, làm rất mạnh và phải cương quyết tất cả biện pháp để hạn chế ảnh hưởng tới sự phát triển KTXH. Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long yêu cầu các địa phương, trên cơ sở các hướng dẫn Bộ đã ban hành, phải rà soát lại cơ sở vật chất kể cả trong tình huống phải thành lập bệnh viện dã chiến.

Bên cạnh đó, Sở Y tế 63 tỉnh, thành phải rà soát lại các cơ sở xét nghiệm trên địa bàn; yêu cầu khẩn trương thiết lập các cơ sở xét nghiệm, sao cho có thể xét nghiệm trên diện rộng với các trường hợp nghi ngờ, như vậy, mới phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời dịch bệnh.

Quảng An

Theo Tiền Phong

----

Xem thêm:

Nghệ An 'tá hỏa' vì bệnh nhân 736 đã tiếp xúc với nhiều người ở tỉnh này

Bệnh nhân 736 ở Đà Nẵng trước khi được phát hiện dương tính với Covid-19 đã ở Nghệ An nhiều ngày và tiếp xúc với nhiều người. 

nghe-an-ta-hoa-vi-benh-nhan-736-da-tiep-xuc-voi-nhieu-nguoi-o-tinh-nay

Khách sạn Mường Thanh Phương Đông, nơi bệnh nhân 736 đã lưu trú trước khi phát hiện dương tính với Covid-19
ẢNH K.HOAN

Sáng 7.8, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Nghệ An cho biết, các cơ quan chức năng của tỉnh này đang khẩn trương xét nghiệm và thông báo truy tìm những người đã tiếp xúc với bệnh nhân 736 (39 tuổi, ngụ Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Trước khi phát hiện dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân này đã lưu trú nhiều ngày tại Nghệ An.

Kết quả điều tra dịch tễ cho biết, từ ngày 24.7, bệnh nhân 736 đi từ Đà Nẵng ra TP.Vinh bằng xe ô tô cùng 1 lái xe và 2 người cùng cơ quan rồi lưu trú tại phòng 0916, khách sạn Mường Thanh Phương Đông (TP.Vinh).

Trong thời gian ở tại khách sạn này, từ 18 giờ ngày 24.7 đến 17 giờ ngày 25.7, bệnh nhân nghỉ tại phòng khách sạn, ăn tối, ăn sáng và ăn trưa tại nhà ăn tầng 1 của khách sạn. Từ 17 giờ ngày 25.7 đến khuya cùng ngày, bệnh nhân này được 2 người bạn ở xã Hưng Phúc (H.Hưng Nguyên, Nghệ An) đến đón và đưa đi ăn tại nhà hàng Hoa Sơn Bổn Quán (số 777 đường Lê Mao kéo dài).

Từ sáng 26.7 đến sáng 27.7, bệnh nhân ăn nghỉ tại khách sạn và sáng ngày 27.7, đi Ngã Ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), sau đó vào Quảng Nam.

Sau khi rà soát, cơ quan y tế Nghệ An xác định đã có 132 người tiếp xúc với bệnh nhân 736, trong đó phần lớn là nhân viên khách sạn, gồm 13 người là F1. 132 người này đã được lấy mẫu xét nghiệm, cách ly.

Theo báo cáo, ngày 24.7, tại khách sạn Mường Thanh Phương Đông có 229 khách lưu trú, ngày 25.7 có 291 khách lưu trú, ngày 26.7 có 103 khách lưu trú, ngày 27.7 có 104 khách lưu trú và từ ngày 24.7 đến nay phòng 0916 có 2 đoàn lưu trú. Cơ quan y tế đã phun hóa chất tiêu độc, khử trùng tại khách sạn này.

Tại quán ăn Hoa Sơn Bổn Quán (địa chỉ 777 Lê Mao kéo dài, TP.Vinh), tham gia bữa ăn gồm 5 người, trong đó có 2 người ở Nghệ An. Hiện 2 người đã được cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm. Tại quán này có 3 nhân viên được xác định là F1 và 16 người là F2.

Đến sáng nay, ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, cho biết 132 mẫu xét nghiệm liên quan đến bệnh nhân 736 đều cho kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An thông báo, kêu gọi những người đã đến Khách sạn Mường Thanh Phương Đông trong khoảng thời gian từ sáng 24.7 đến chiều 27.7 và Nhà hàng Hoa Sơn Bổn Quán vào tối ngày 25.7 thì liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất hoặc liên hệ qua đường dây nóng 0912330451 để được tư vấn và hỗ trợ.

Theo Thanhnien