Quảng Nam "cầu cứu" Tổng cục dân số hỗ trợ phương tiện tránh thai mùa Covid-19

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Nam cho rằng nhiều gia đình không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo ở tỉnh này không có khả năng mua phương tiện tránh thai nên đề nghị được hỗ trợ.

Ngày 11-8, trên mạng xã hội xôn xao về văn bản của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tỉnh Quảng Nam gửi Tổng cục DS-KHHGĐ đề nghị hỗ trợ biện pháp tránh thai cho người dân tỉnh Quảng Nam bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19. Văn bản này do ông Phan Đình Nhân, Chi cục trưởng ký.

quang-nam-cau-cuu-tong-cuc-dan-so-ho-tro-phuong-tien-tranh-thai-mua-covid-19

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Nam cho rằng do ảnh hưởng của Covid-19, nhiều gia đình không thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo ở tỉnh này không còn khả năng mua phương tiện tránh thai

Trong văn bản, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Quảng Nam căn cứ vào Nghị quyết 42/NQ/CP ngày 9-4-2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Ngoài ra, văn bản nêu:

"Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, từ đầu năm đến nay tỉnh Quảng Nam bị ảnh hưởng rất lớn bởi đại dịch Covid-19, nên đời sống nhân dân gặp rất nhiều khó khăn, nhiều gia đình không thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo nhưng vì đại dịch nay dẫn đến thất nghiệp, khó khăn chồng chất, thậm chí nhiều gia đình không có khả năng mua phương tiện tránh thai ngoài ý muốn".

 
quang-nam-cau-cuu-tong-cuc-dan-so-ho-tro-phuong-tien-tranh-thai-mua-covid-19

Văn bản của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Nam

Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Quảng Nam cho hay, trước diễn biến phức tạp khó lường của đại dịch, hiện nay toàn tỉnh tập trung vào việc phòng tránh và dập dịch theo chỉ đạo của cấp trên, để góp phần chia sẻ khó khăn của người dân, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Quảng Nam đề nghị Tổng cục DS-KHHGĐ hỗ trợ phương tiện tránh thai (rất cần que cấy, tiêm thuốc tránh thai, vòng tránh thai,..) để cấp cho tất cả đối tượng người dân không thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo mà bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 để người dân tiếp tục sử dụng các biện pháp tránh thai an toàn, nhằm góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch chuyên môn DS-KHHGĐ năm 2020 được Tổng cục DS-KHHGĐ giao.

Trong sáng 11-8, phóng viên Báo Người Lao Động đã gọi điện vào số của ông Nhân nhưng ông này không bắt máy, nhắn tin cũng không thấy phản hồi.

Một lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Nam xác nhận văn bản trên là có thật đồng thời cho rằng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh lo xa chứ thực tế không đến nỗi người dân địa phương không có khả năng mua phương tiện tránh thai như văn bản của cơ quan trên nêu.

Hiện nay, tỉnh Quảng Nam đang tập trung chống dịch đồng thời các cấp ban ngành, các địa phương rất quan tâm chăm lo cho đời sống người dân, không để xảy ra tình trạng thiếu lương thực thực phẩm, các nhu yếu phẩm...

Theo NLD

-----

Xem thêm:

Ca Covid-19 duy nhất ở Quảng Nam tiếp xúc với hàng loạt học sinh khác

Chiều 10-8, tại Quảng Nam chỉ có 1 ca Covid-19 nhưng rất đáng lo ngại khi em này đi chơi bóng rổ, đi học tiếng Anh, tiếp xúc với hàng loạt học sinh.

Chiều 10-8, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đã cung cấp thông tin về lịch trình đi lại của ca bệnh 842. Đây là bệnh nhân nam, 8 tuổi (ngụ phường Tân An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) - BN là cháu ngoại của BN774.

ca-covid-19-duy-nhat-o-quang-nam-tiep-xuc-voi-hang-loat-hoc-sinh-khac

Quảng Nam có 1 ca Covid-19 duy nhất trong chiều 10-8

Theo thông tin khai của bố mẹ BN, em học sinh này sống với bố N.T.P (1985), N.T.N.T (1985). Tối 23-7, được mẹ chở đến nhà bà ngoại (BN 774) nhưng chỉ có mẹ vào phòng riêng bà ngoại. Ngày 24-7, BN ở nhà bà ngoại. Tại đây có tiếp xúc với bà ngoại (BN 774) với mợ T.T.T.D  và em N.T.K.

17 giờ cùng ngày, BN  được mẹ chở đi học bóng rổ tại Trường tiểu học Lương Thế Vinh sau đó về nhà, tại đây tiếp xúc với thầy giáo và 10 cháu bé khác, gồm:

 

TT

 

 

Họ và tên

 

Lớp

 

 

Địa chỉ

 

 

1

 

 

P.P.T

 

 

Thầy giáo

 

 

Hậu Xá – Thanh Hà

 

 

2

 

 

H.N.A.K

 

 

Cùng lớp

 

 

Phan Thanh – Tân Lập

 

 

3

 

 

L.D.N

 

 

Cùng lớp

 

 

Chu Văn An – Hòa Thanh

 

 

4

 

 

Đ.T.L

 

 

Cùng lớp

 

 

Núi Thành -Tân Lập

 

 

5

 

 

Đ.V.H.K

 

 

Cùng lớp

 

 

Cao Bá Quát, Hòa Thanh

 

 

6

 

 

L.V.P.T.N

 

 

Cùng lớp

 

 

Hai Bà Trưng, An Phong

 

 

7

 

 

H.V.H.L

 

 

Cùng lớp

 

 

 

 

8

 

 

N.D.T

 

 

Cùng lớp

 

 

Phan Ngọc Nhân, Tân Lập

 

 

9

 

 

P.C.D

 

 

Cùng lớp

 

 

Lê Văn Hưu, Hòa Thanh

 

 

10

 

 

H.C.H

 

 

Cùng lớp

 

 

Hải Thượng Lãn Ông, An Phong

 

 

11

 

 

Đ.H.M.N

 

 

Cùng lớp

 

 

Phạm Văn Đồng, Hòa Thanh

 

 

12

 

 

T.T.B

 

 

Cùng lớp

 

 

Phạm Ngọc Thạch, Hòa Thanh

 

 

13

 

 

T.V.M

 

 

Cùng lớp

 

 

An Bang – Thanh Hà

 

Buổi sáng 25-7, BN học Tiếng Anh tại nhà Cô H - Thầy M (đường Nguyễn Văn Cừ, Tân An), Danh sách lớp học Tiêng Anh gồm:

 

 

TT

 

 

Họ và tên

 

 

Năm sinh

 

 

Địa chỉ

 

 

1

 

 

N.T.N.T

 

 

1985

 

 

Tân An

 

 

2

 

 

N.T.P

 

 

1985

 

 

Tân An

 

 

3

 

 

L.T.K.N

 

 

1985

 

 

Cẩm Thanh

 

 

4

 

 

N.N.N

 

 

2015

 

 

Cẩm Thanh

 

 

5

 

 

N.H.P

 

 

1984

 

 

Cẩm Thanh

 

 

6

 

 

N.H.N

 

 

2011

 

 

Cẩm Thanh

 

 

7

 

 

V.T.S

 

 

 

 

Duy Xuyên

 

 

8

 

 

N.G.H

 

 

2011

 

 

Duy Xuyên

 

Từ 15 giờ ngày 25 đến 10 giờ ngày 26-7, BN cùng bố mẹ và những người bạn của gia đình đến lưu trú tại Ann Retreat (Thoại Ngọc Hầu, phường Cẩm Phô, Hội An). Tại đây, bệnh nhân ở cùng phòng với N.N.N (2015) con chị N (Cẩm Thanh) , G.H con của chị S ( Duy Xuyên).

Tối 26, BN sốt 39C. Sáng 27-7, BN được bố đưa đi khám bệnh tại phòng khám Bác sĩ P. (đường Hải Thượng Lãng Ông, Hội An), chỉ tiếp xúc với BS tại phòng khám. Từ 28-7 đến 7-8, BN bệnh nhân ở tại nhà, không đi đâu, chỉ tiếp xúc với người nhà. Ngày 1-8, BN được tiến hành cách ly tại nhà. Ngày 7-8, BN được lấy mẫu xét nghiệm tại Trạm Y tế Tân An.

Theo NLD