Siêu trộm cùng tình nhân gây bất ngờ ở tòa

Mặc dù kháng cáo vì cho rằng bản án quá nặng, nhưng tại phiên phúc thẩm họ đã đề nghị xin rút lại đơn.

Ngày 3/11, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên phúc thẩm, xét xử Vũ Mạnh Hùng (42 tuổi) về tội Trộm cắp tài sản; Nguyễn Thị Thảo (50 tuổi, tình nhân của Hùng cùng quê Thái Bình) tội Chứa chấp tài sản do người phạm tội mà có. 

Tại phiên tòa, họ bất ngờ rút đơn kháng cáo, chấp nhận bản án sơ thẩm. 

Trước đó, đầu tháng 9, TAND TP Tam Kỳ từng mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên Hùng 30 tháng tù và Thảo 12 tháng tù. Cho rằng mức án như vậy là quá nặng, anh ta cùng tình nhân gửi đơn kháng cáo.  

Siêu trộm cùng tình nhân gây bất ngờ ở tòa
"Siêu trộm" Hùng tại phiên tòa ngày 3/11. Ảnh: Minh Hoàng.

Sớm mồ côi cha mẹ, Hùng học đến lớp 7 thì nghỉ học và bắt đầu chuỗi ngày sống lang thang khắp nơi. Buồn đời, anh ta vùi mình vào rượu, ma túy và đi trộm cắp để thỏa cơn nghiện.

Tròn 28 tuổi, Hùng bị TAND tỉnh Thái Bình tuyên phạt  3 năm 6 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản công dân và Trộm cắp tài sản Xã hội chủ nghĩa. Mãn hạn, anh này lại trộm cắp ở địa phương, tiếp tục lĩnh án 2 năm tù. 

Sau khi chấp hành án xong, Hùng tiếp tục trộm 150 triệu đồng, lại bị bắt. Tháng 5/2005, TAND tỉnh Thái Bình tuyên phạt gã 5 năm 6 tháng tù.

Siêu trộm cùng tình nhân gây bất ngờ ở tòa
Thảo tại phiên tòa phúc thẩm ngày 3/11. Ảnh: Minh Hoàng.

Theo cáo trạng, 10 năm trước, trong lúc buồn chán, tình cờ Hùng gặp Thảo (ly dị chồng) khi đến thuê phòng cùng dãy nhà trọ. Người phụ nữ này đã nhiều lần bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính về hành vi Đánh bạc. Cùng cảnh ngộ, Thảo đồng ý sống chung với Hùng như vợ chồng. 

Đến tháng 10/2014, do túng quẫn tiền bạc, Hùng liên tục bắt xe, đón tàu lửa đến các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Quảng Nam và Nghệ An đột nhập vào các trụ sở ủy ban, thành ủy để trộm cắp tài sản. 

Sau khi thực hiện trót lọt các vụ trộm Hùng và người tình đón taxi ra Đà Nẵng rồi mua vé tàu đi Nghệ An. 

Trung tuần tháng 11/2014, Hùng đột nhập trụ sở UBND TP Vinh rồi sau đó tiếp tục cùng người tình ra Hà Nội rong chơi. Hai hôm sau, anh ta bị cảnh sát bắt giữ trong lúc đi xe khách từ Hà Nội về Thái Bình. Thảo cũng bị bắt giữ sau vài ngày bỏ trốn.

Cảnh sát đang tách từng vụ án để điều tra, xét xử Hùng. 

Tháng 5/2015, TAND TP Huế đã tuyên phạt Hùng 3 năm 6 tháng tù. Tên này sau đó tiếp tục bị di lý vào Quảng Nam để điều tra và TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt 30 tháng tù.

Sau bản án này, tên "siêu trộm" phải hầu tòa thêm ba tỉnh Quảng Trị, Nghệ An và Quảng Ngãi. 


Theo Minh Hoàng (zing)