Sở LĐ-TB&XH kiên quyết không dung túng, bao che những cán bộ trung tâm trẻ tàn tật ăn chặn hàng từ thiện

Theo lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH Hà Nội, vụ việc vẫn đang được điều tra, xác minh vụ cán bộ Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội ăn chặn hàng từ thiện.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Hoàng Thành Thái, Phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho biết, hiện nay, Sở vẫn đang phối hợp với các đơn vị được UBND TP Hà Nội giao kiểm tra, xác minh theo báo cáo, giải trình của Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội (ở xã Thụy An, huyện Ba Vì).

"Con số 12 người có liên quan trong vụ việc chỉ là con số tập hợp những bóng dáng xuất hiện trong hình ảnh được ghi lại nên chưa thể khẳng định đây là con số cuối cùng. Những người có liên quan đến việc ăn chặn, người nào vi phạm, số lượng người vi phạm và vi phạm bao nhiêu lần ở đó thì vẫn đang được kiểm tra, khi nào có kết luận chúng tôi sẽ thông tin lại", ông Thái cho hay.

so-ld-tb-xh-kien-quyet-khong-dung-tung-bao-che-nhung-can-bo-trung-tam-tre-tan-tat-an-chan-hang-tu-thien

Hình ảnh cán bộ trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội đang tuồn hàng từ thiện ra ngoài.

Ông Thái thẳng thắn: "Tôi không đưa ra đánh giá gì về hành vi ăn chặn của cán bộ, bản thân tôi đã đến tận nơi yêu cầu các cá nhân và trung tâm đó phải giải trình, nghiêm túc kiểm điểm hành vi được ghi lại. Qua đó chúng tôi cũng yêu cầu phải có những biện pháp ngăn chặn, răn đe để tránh tái diễn đối với những cán bộ vi phạm, bằng cách là tuyên truyền giáo dục những chuyện không đẹp đó.

Thứ hai là phải rà soát, thống kê lại những vấn đề quản lý hàng hóa, quy trình, quy chế tiếp nhận, quản lý, sử dụng hàng từ thiện. Rồi xem xét các trường hợp nào vi phạm phải yêu cầu kiểm điểm. Ai vi phạm ở mức độ nào thì phải xem xét, kỷ luật ở mức độ đó. Bây giờ, phải cho các cá nhân tự nhận hành vi của mình và sự thành khẩn của đơn vị. Quan điểm của chúng tôi là không dung túng, không bao che cho những hành vi đó".

so-ld-tb-xh-kien-quyet-khong-dung-tung-bao-che-nhung-can-bo-trung-tam-tre-tan-tat-an-chan-hang-tu-thien

Cửa hàng tạp hóa C.T trong khu chợ Liên Minh là một trong những điểm đến của hàng từ thiện.

Trước đó, hình ảnh cán bộ Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội (Thụy An, Ba Vì) ăn chặn hàng, tuồn hàng từ thiện ra khỏi trung tâm bị phát giác.

Vụ việc gây rúng động dư luận. Bởi hành vi này không chỉ liên quan đến hình ảnh của một trung tâm nuôi dưỡng những phận đời vốn đã thiếu may mắn, mà còn là phạm trù đạo đức của người cán bộ, sự ảnh hưởng đến niềm tin các tổ chức xã hội, tổ chức thiện nguyện.

Với người dân địa phương, khi được hỏi, cảm xúc chung hiện lên những khuôn mặt khắc khổ là sự chua xót cho những mảnh đời đang được nuôi dưỡng tại trung tâm, song cũng hả hê cho hành vi không đẹp của cán bộ sớm được phát giác.

Thậm chí, người dân khu vực cũng không ngần ngại chỉ những điểm đến của hàng từ thiện sau khi bị tuồn ra ngoài và một trong những cách nhận diện hàng từ thiện đang trôi nổi trên thị trường được người dân chia sẻ chính là hàng bán phá giá, giá của hàng từ thiện bán rẻ như cho.

Theo GiaDinh