Số người mắc Covid-19 toàn cầu tăng nhanh chưa từng có

Số người mắc Covid-19 trên thế giới được xác nhận đang tăng nhanh nhất từ trước đến nay với trung bình 100.000 ca mắc/ngày.

so-nguoi-mac-covid-19-toan-cau-tang-nhanh-chua-tung-coMột xác chết trên đường phố Ecuador (Ảnh: Getty)

so-nguoi-mac-covid-19-toan-cau-tang-nhanh-chua-tung-co

Thế giới hiện đã ghi nhận gần 7 triệu người mắc Covid-19. (Ảnh minh họa: Reuters)

Theo số liệu thống kê của Đại học Johns Hopkins, trong tháng 4, chưa bao giờ số ca mắc mới Covid-19 vượt 100.000 ca/ngày, tuy nhiên kể từ ngày 21/5, chỉ có 5 ngày con số này dưới mốc 100.000 ca. Số ca mắc mới Covid-19 toàn cầu trong ngày đạt kỷ lục 130.400 ca vào hôm 3/6.

Số ca mắc mới tăng mạnh một phần được cho là do các nước tăng năng lực xét nghiệm, nhưng tại nhiều quốc gia, năng lực xét nghiệm còn hạn chế và vẫn chưa phản ánh đúng quy mô của đại dịch Covid-19.

Số ca mắc mới Covid-19 tại nhiều quốc gia từng là tâm dịch như Trung Quốc, Mỹ, Anh, Italia, Tây Ban Nha, Pháp, bắt đầu tăng chậm lại. Trong khi đó, tại nhiều nước, đặc biệt ở khu vực Nam Mỹ, Trung Đông và châu Phi, dịch tiếp tục bùng phát mạnh.

Tại Libya, Iraq, Uganda, Mozambique và Haiti, dữ liệu cho thấy số ca mắc Covid-19 tăng gấp đôi mỗi tuần. Tại Brazil, Ấn Độ, Chile, Colombia và Nam Phi, số ca Covid-19 tăng gấp đôi cứ sau 2 tuần.

Mỹ hiện vẫn là quốc gia có nhiều người mắc và tử vong vì Covid-19 nhất thế giới với gần 2 triệu ca mắc, trong đó gần 112.000 ca tử vong. Brazil là tâm dịch lớn thứ 2 với gần 650.000 ca mắc Covid-19, trong đó hơn 35.000 người đã tử vong.

Một số quốc gia được đánh giá đã kiểm soát tốt làn sóng lây nhiễm đầu tiên của Covid-19 như Hàn Quốc, Đức, Trung Quốc, lại đang đối mặt với nguy cơ làn sóng thứ hai khi xuất hiện các cụm lây nhiễm mới.

Tính đến sáng nay 6/6, thế giới ghi nhận gần 7 triệu ca mắc Covid-19, trong đó gần 400.000 người đã tử vong, hơn 3,3 triệu người đã hồi phục.

Các nước đang tăng tốc cho cuộc chạy đua phát triển vắc xin. Tại Hội nghị Thượng đỉnh Vắc xin Toàn cầu 2020 do Anh chủ trì ngày 4/6 đã kêu gọi được 8,8 tỷ USD từ 32 chính phủ và 12 quỹ, công ty và các tổ chức trên toàn thế giới. Số tiền này dùng để nghiên cứu và phát triển các loại vắc xin phòng chống các dịch bệnh trong giai đoạn 2021-2025, đồng thời giúp thế giới ứng phó đại dịch Covid-19.

Theo Dantri

Bệnh viện Mỹ Latinh có nguy cơ sụp đổ vì Covid-19, WHO kêu gọi Mỹ giúp đỡ

Bất chấp Washington tuyên bố sẽ cắt đứt quan hệ, ngừng tài trợ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), lãnh đạo tổ chức này vẫn kêu gọi Mỹ hỗ trợ các nước Mỹ Latinh đối phó dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh

so-nguoi-mac-covid-19-toan-cau-tang-nhanh-chua-tung-co
Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phụ trách khu vực châu Mỹ, bà Carissa Etienne (Ảnh: Reuters)

Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phụ trách khu vực châu Mỹ, bà Carissa Etienne, ngày 2/6 kêu gọi Mỹ hỗ trợ các nước ở khu vực này đối phó với đại dịch Covid-19 trong bối cảnh dịch bùng phát mạnh.

Theo bà Carissa Etienne, hiện châu Mỹ Latinh đã ghi nhận khoảng 3 triệu ca mắc Covid-19. Dịch bệnh bùng phát mạnh đang gây sức ép lớn khiến hệ thống bệnh viện của một số quốc gia tại khu vực này đứng trước nguy cơ sụp đổ.

Theo bà Etienne, Mỹ là nước tài trợ lớn cho WHO ở khu vực Mỹ Latinh (PAHO), chiếm tới 60% các khoản hỗ trợ tài chính cho PAHO. “Mỹ từ lâu đã là nhà tài trợ lớn nhất của PAHO và cũng là đối tác quan trọng của chúng tôi”, quan chức WHO nói.

Bà kêu gọi Mỹ hỗ trợ các nước ở Mỹ Latinh đối phó với đại dịch Covid-19 hiện nay bất chấp việc Tổng thống Donald Trump trước đó tuyên bố sẽ cắt đứt hoàn toàn quan hệ và ngừng tài trợ cho WHO.

Kêu gọi trên được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và WHO căng thẳng sau khi Washington cáo buộc tổ chức này chậm trễ đối phó đại dịch Covid-19 và “thiên vị” Trung Quốc. Lãnh đạo WHO đã bác bỏ các cáo buộc và kêu gọi Mỹ tiếp tục hợp tác để hỗ trợ y tế toàn cầu.

Dịch Covid-19 bùng phát từ Vũ Hán, Trung Quốc cuối năm ngoái. Theo WHO, tâm dịch hiện đã chuyển sang các nước ở khu vực Mỹ Latinh. Số người mắc và tử vong Covid-19 tại Mỹ Latinh tăng nhanh, đặc biệt tại các điểm nóng như Brazil, Peru, Mexico, Ecuador.

Tính đến hết ngày 2/6, Brazil ghi nhận gần 560.000 người mắc Covid-19, trong đó hơn 31.000 người đã tử vong. Brazil hiện là tâm dịch lớn thứ 2 thế giới chỉ sau Mỹ với gần 1,9 triệu ca mắc Covid-19 và hơn 108.000 ca tử vong.

Bất chấp tình trạng này, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro tiếp tục khuyến khích các bang dỡ phỏng tỏa, mở cửa kinh tế trở lại. Tuy nhiên, PAHO khuyến cáo, các chính phủ khu vực Mỹ Latinh không nên vội vàng mở cửa kinh tế bởi điều này có thể kéo theo làn sóng lây nhiễm thứ 2 của Covid-19.

Theo Dantri

----

Xem thêm:

+Thêm một ca mắc Covid-19 mới là du học sinh từ Anh về nước, BN91 bước sang ngày điều trị thứ 82

+Cựu đặc công vượt ngục có thể đã trốn thoát về Huế bằng cách nhảy lên tàu hỏa tại đèo Hải Vân?

+Không biết bơi cũng có thể thoát ch.ết nếu biết kỹ năng này

----