Tai nạn đường thủy, chủ tàu cá và ngư dân mất tích trên biển

Khi tàu hàng Thanh Bình 18 di chuyển từ khu vực cửa biển Đình Vũ vào luồng sông Cấm thì bất ngờ va chạm với tàu cá HP-90200.TS chạy từ Cát Bà về nội thành khiến chủ tàu cá và 1 ngư dân mất tích trên biển.

Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng vừa phát đi thông tin về vụ tai nạn giao thông đường thủy khiến 2 ngư dân mất tích trên biển. 

Cụ thể, vào khoảng 11h23 trưa qua (26/9), tại luồng sông Cấm, gần khu vực Đình Vũ, quận Hải An xảy ra vụ tai nạn giao thông thủy giữa tàu hàng Thanh Bình 18 và tàu cá số hiệu HP-90200.TS. Vụ va chạm chiến khiến tàu cá bị chìm và 2 ngư dân mất tích.

Theo Đồn biên phòng Tràng Cát (Biên phòng Hải Phòng), tàu Thanh Bình 18 có trọng tải 2.570 tấn, do thuyền trưởng Bùi Văn Bán (52 tuổi), trú tại xã An Lư, huyện Thủy Nguyên (TP. Hải Phòng) điều khiển chở 2.200 tấn xỉ thải từ huyện Nghi Sơn (Thanh Hóa) về khu vực chân cầu Kiền, huyện An Dương (TP. Hải Phòng).

tai-nan-duong-thuy-chu-tau-ca-va-ngu-dan-mat-tich-tren-bien

Sau khi va chạm với tàu cá, tàu Thanh Bình 18 bị tạm giữ để phục vụ điều tra. Ảnh: G.L.

Khi tàu Thanh Bình 18 di chuyển từ khu vực cửa biển Đình Vũ vào luồng sông Cấm thì bất ngờ va chạm với tàu cá HP-90200.TS chạy từ Cát Bà về nội thành. Vụ va chạm khiến tàu cá bị chìm và 2 ngư dân trên tàu là ông Đinh Văn Môn (60 tuổi, chủ tàu cá) cùng ông Đinh Khắc Đức (58 tuổi), đều trú tại xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên (TP. Hải Phòng) không kịp thoát ra ngoài nên mất tích trên biển.

Nhận được tin báo, Đồn biên phòng Tràng Cát nhanh chóng cử lực lượng và phương tiện ra hiện trường tìm kiếm cứu nạn; đồng thời tạm giữ tàu Thanh Bình 18 phục vụ điều tra làm rõ.

Hiện cơ quan chức năng TP. Hải Phòng cùng người thân vẫn đang tìm kiếm 2 ngư dân mất tích; đồng thời lên phương án trục vớt tàu bị chìm để giải phóng luồng vào cảng.

Theo GiaDinh