Thông tin chính thức vụ con rể t.ử v.o.ng sau vụ nổ tại nhà bố mẹ vợ

Ngày 16/6, Huyện ủy Yên Bình (tỉnh Yên Bái) đã có báo cáo về vụ nổ xảy ra tại thị trấn Thác Bà khiến 1 người t.ử v.o.ng.

Theo đó, vào khoảng 7h10 ngày 15/6, một vụ nổ lớn đã xảy tại nhà ông Vũ Quốc Quân (39 tuổi), trú tại tổ dân phố 2, thị trấn Thác Bà.

Vào thời gian trên, tại khu bếp của gia đình phát ra một tiếng nổ lớn kèm cột khói lớn màu trắng bốc lên. Sau tiếng nổ, toàn bộ mái nhà bếp và mái nhà kho giáp bếp lợp bằng tấm fibro ximăng bị vỡ, rơi xuống nền nhà. Các ô cửa bếp bị vỡ kính, biến dạng, một số đồ dùng tại bếp như tủ lạnh, máy giặt… bị vỡ, hư hỏng. Trong bếp có 3 bình gas còn nguyên vẹn.

thong-tin-chinh-thuc-vu-con-re-t-u-v-o-ng-sau-vu-no-tai-nha-bo-me-vo

Hiện trường vụ nổ trong căn bếp khiến 1 người tử vong.

Vụ nổ làm anh Vũ Đại Q. (22 tuổi, là con rể ông Vũ Quốc Quân), trú tại thôn Hàm Rồng, xã Bạch Hà, huyện Yên Bình tử vong trên nền bếp. Những người còn lại trong gia đình gồm các con, cháu ông Vũ Quốc Quân đang chơi ở ngoài sân may mắn không bị thương.

Nhận được tin báo, Thường trực Huyện ủy Yên Bình đã chỉ đạo Công an thị trấn Thác Bà bảo vệ hiện trường đồng thời chỉ đạo Công an huyện phối hợp với Viện kiểm sát, Phòng kỹ thuật Hình sự, Phòng Cảnh sát PCCC thành lập hội đồng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Qua các hoạt động điều tra ban đầu, sơ bộ cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân là do vật liệu nổ tự chế.

Nhật Tân
 
Theo Gia đình

-----

Xem thêm:

Nghẹt thở giải cứu người vợ bị chồng dọa g.i.ế.t, yêu cầu công an cấp xe đặc chủng

Nhiều giờ liền, người đàn ông khống chế vợ trong nhà, cầm dao dọa giết; khi cảnh sát xuất hiện, y đòi cung cấp 1 chiếc xe đặc chủng cùng 5 tỉ đồng.

Vụ việc xảy ra từ đêm đến rạng sáng 15/6 tại phường Long Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đối tượng gây ra vụ việc là Lê Bảo Xuyên (35 tuổi) đã bị bắt giữ ngay trong đêm.

Theo thông tin ban đầu, lúc gần 22 giờ ngày 14/6, Công an phường Long Bình nhận được tin báo xảy ra vụ việc Xuyên dùng dao khống chế, đe dọa giết vợ là chị L.T.N. (31 tuổi) tại căn nhà thuê trọ ở tổ 6, khu phố 7, phường Long Bình.

nghet-tho-giai-cuu-nguoi-vo-bi-chong-doa-giet-yeu-cau-cong-an-cap-xe-dac-chung

Kẻ ngáo đá cầm dao kè cổ đòi giết vợ trong nhà (ảnh CA.Đ.N)

Lập tức, lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát 113, Cảnh sát 114 của TP Biên Hòa và tỉnh Đồng Nai phối hợp công an phường nhanh chóng triển khai phương án xử lý vụ việc.

Khi cảnh sát đến hiện trường, cửa sắt kéo ở phía trước căn nhà bị đóng. Trong nhà, Xuyên đang cầm 1 con dao kề vào cổ chị N. và liên tục la hét, đe dọa.

Khi cảnh sát tiếp cận hiện trường vận động đối tượng bỏ hung khí, Xuyên vẫn tiếp tục la hét và… yêu cầu công an cung cấp một xe đặc chủng kèm theo 5 tỉ đồng và nhiều yêu sách khác, nếu không sẽ giết chị N.

nghet-tho-giai-cuu-nguoi-vo-bi-chong-doa-giet-yeu-cau-cong-an-cap-xe-dac-chung

Người đàn ông đòi giết vợ bị bắt (ảnh C.A.Đ.N)

Nhận thấy đối tượng hung hãn và có biểu hiện " ngáo đá ", lực lượng chức năng ra sức vận động, thuyết phục đối tượng buông hung khí, đồng thời trấn an chị N. để tiếp tục tìm phương án giải cứu. Suốt hơn hai giờ vận động, đối tượng vẫn không hợp tác.

Lúc này, một tổ công tác được phân công áp sát, phá cửa sau căn nhà. Hơn 2 giờ ngày 15-6, cảnh sát bất ngờ quật ngã, không chế đối tượng, giải cứu chị N. an toàn.

nghet-tho-giai-cuu-nguoi-vo-bi-chong-doa-giet-yeu-cau-cong-an-cap-xe-dac-chung

Hung khí bị thu giữ (ảnh C.A.Đ.N)

Tại trụ sở công an, Xuyên khai nhận đã sử dụng chất ma túy và nghĩ vợ mình có tình cảm với người khác nên có ý định khống chế để giết vợ.

Theo Người lao động