Thu giữ lượng lớn đường kính trắng Thái Lan do không có nhãn phụ, hóa đơn chứng từ

Đội Quản lý thị trường số 3 Bình Định vừa tiến hành thu giữ 600 bao đường kính trắng các loại do không có nhãn phụ, hóa đơn chứng từ theo quy định.

Tổng Cục Quản lý thị trường cho biết, một lượng lớn đường kính trắng do Thái Lan sản xuất đã bị Đội Quản lý thị trường số 3 tỉnh Bình Định phối hợp với phòng Thanh tra - pháp chế thuộc Cục QLTT tỉnh Bình Định thu giữ do có nghi vấn vi phạm quy định.

Theo đó, sau khi tiến hành khám xe ô tô tải mang biển kiểm soát 78C-05530 do ông Nguyễn Văn Tuyển trú tại huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên điều khiển đang đậu bỏ hàng tại 38 Quang Trung, thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định phát hiện trên xe vận chuyển 600 bao (1 bao = 50 Kg) đường kính trắng các loại do Thailand sản xuất (trong đó: White Sugar, xuất xứ Product of Thailand - Số lượng: 24 Bao, Spoon Brand, xuất xứ Product of Thailand - Số lượng: 50 Bao; Crystal White Sugar, xuất xứ Product of Thailand - Số lượng: 335 Bao; MITR PHOL, xuất xứ Product of Thailand - Số lượng: 191 Bao).

Theo lực lượng chức năng, toàn bộ số hàng hóa trên không có nhãn phụ, không có đầy đủ hóa đơn chứng từ kèm theo theo quy định. Nhận thấy có dấu hiệu vi phạm, Đội Quản lý thị trường số 3 Bình Định đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nêu trên để xác minh, làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật.

thu-giu-luong-lon-duong-kinh-trang-thai-lan-do-khong-co-nhan-phu-hoa-don-chung-tu

 Lượng lớn đường kính trắng do Thái Lan sản xuất được dân buôn vận chuyển không có nhãn phụ, hóa đơn chứng từ. Ảnh: Đội QLTT số 3

Việc buôn bán và nhập lậu đường kính trắng Thái Lan không chỉ xuất hiện tại tỉnh Bình Định mà một số tỉnh khác cũng đang phải đối phó với tình hình này. Điển hình mới đây nhất Đồn Biên phòng Thuận thuộc Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị cũng đã bắt giữ 1,5 tấn đường kính không có giấy tờ hợp lệ theo quy định.

Theo đó, trên tuyến đường Lìa, đoạn qua địa phận bản 1, xã Thuận, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), tổ tuần tra Đồn Biên phòng Thuận, BĐBP tỉnh Quảng Trị phát hiện xe ô tô mang biển số 74D-001.07 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng lại để kiểm tra hành chính. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 30 bao đường kính trắng do Thái Lan sản xuất, tổng trọng lượng 1,5 tấn.

Tài xế điều khiển xe ô tô trên là Lê Đăng Trường Phu (SN 1986, trú tại xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng này. Phu khai nhận, số đường nói trên được mua từ một người Lào với giá 14,25 triệu đồng, mục đích vận chuyển về TP Đông Hà để bán kiếm lời.

Đề cập tới tình hình nhập lậu đường kính tại các tỉnh, trước đó đại diện Hiệp hội mía đường Việt Nam cho rằng, nếu như những năm trước, các “đầu nậu” buôn lậu đường kính từ Thái Lan còn lén lút ém hàng đưa qua các lối mòn, lối mở, thì thời gian gần đây việc buôn lậu đường Thái Lan từ các nước láng giềng về công khai, gần như thách thức dư luận và các cơ quan quản lý chức năng.

Ngoài việc buôn lậu đường để nguyên nhãn mác, đường lậu còn được “gắn mác” bao bì các Công ty đường trong nước gây bất lợi cho các doanh nghiệp này. Các tư thương đã sang bao, đóng gói 1kg, 50kg “hô biến” đường nhập lậu thành đường của các DN có uy tín trong nước.

Lượng đường nhập lậu qua cửa khẩu biên giới chưa giảm mà có chiều hướng gia tăng, do lực lượng chức năng quá mỏng trước lực lượng buôn lậu đông đảo, có nhiều thủ đoạn tinh vi, không theo quy luật đòi hỏi lực lượng chức năng cần phải nỗ lực hơn nữa trong công tác phòng chống tội phạm buôn lậu.

Theo VietQ