Thứ trưởng mong người dân thứ lỗi vụ xe biển xanh dừng trên cầu

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn gửi lời xin lỗi đến người dân tỉnh Quảng Bình về việc đoàn công tác dừng xe trên cầu Nhật Lệ 1 để chụp hình.

Ngày 30/9, trong buổi chủ trì hội nghị tập huấn và phổ biến Luật Kiến trúc được tổ chức tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn đã lên tiếng về việc đoàn xe biển số xanh dừng trên cầu Nhật Lệ 1, tỉnh Quảng Bình.

Đoàn xe biển xanh dừng lại trên cầu Nhật Lê 1. Ảnh: Người dân cung cấp.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn, sau khi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, đoàn công tác đi khảo sát lấy tư liệu và có một số việc liên quan đến dọc 2 bên bờ sông Nhật Lệ. Lúc này, đoàn đã sơ suất dừng đỗ xe trên cầu Nhật Lệ.

"Tôi thay mặt cho đoàn gửi lời xin lỗi đến bà con nhân dân tỉnh Quảng Bình tại thời điểm đoàn xe đi qua lúc hơn 10 giờ sáng hôm qua, mong bà con thứ lỗi", Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn chia sẻ.

Trước đó, sáng 29/9, người dân ghi lại hình ảnh đoàn xe biển số xanh dừng lại trên cầu Nhật Lệ 1 để chụp ảnh và phản ánh đến cơ quan chức năng.

Qua hình ảnh, Công an TP Đồng Hới (Quảng Bình) xác định được 4 ôtô biển xanh gồm một xe mang biển số Hà Nội, một xe thuộc Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình và 2 xe thuộc Sở Xây dựng.

Theo Zing

-----

Xem thêm:

Người dân tố lái xe biển xanh đỗ trên cầu Nhật Lệ 1

Qua trình báo của người dân, Công an TP Đồng Hới (Quảng Bình) lập hồ sơ để xử lý nhóm tài xế đỗ xe biển xanh trên cầu Nhật Lệ 1.

Chiều 29/9, Công an TP Đồng Hới (Quảng Bình) xác minh, lập hồ sơ xử lý nhóm tài xế lái xe biển xanh dừng đỗ trên cầu Nhật Lệ 1.

nguoi-dan-to-lai-xe-bien-xanh-do-tren-cau-nhat-le

Xe biển xanh dừng đỗ trên cầu Nhật Lệ 1. Ảnh: Người dân cung cấp.

Khoảng 10h30 cùng ngày, nhiều người dân lưu thông qua cầu Nhật Lệ 1 (nối trung tâm TP Đồng Hới với xã Bảo Ninh) phát hiện một số ôtô biển xanh dừng đỗ trái phép. Sau khi xe dừng, những người trên ôtô xuống chụp ảnh hai bên cầu.

Người dân địa phương ghi lại hình ảnh trên, gửi đến cơ quan chức năng.

Qua hình ảnh, Công an TP Đồng Hới xác định được 4 ôtô biển xanh gồm một xe mang biển số Hà Nội, một xe thuộc Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình và 2 xe thuộc Sở Xây dựng.

nguoi-dan-to-lai-xe-bien-xanh-do-tren-cau-nhat-le

Chiếc xe mang biển số Hà Nội bị người dân ghi hình lại khi dừng đỗ trên cầu. Ảnh: Người dân cung cấp.

Theo Nghị định 100 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, mỗi tài xế vi phạm lỗi dừng đỗ trái phép sẽ bị phạt tiền 1,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Theo Zing