Thủ tục "lạ" tại SeaGames 30 của đội U22 Việt Nam trước khi ra sân

Đội tuyển U22 Việt Nam đã rất bất ngờ với thủ tục ít thấy tại SeaGames 2019 trên đất Philippines.

Sáng nay 27/11, U22 Việt Nam đã có buổi tập cuối cùng trên sân Circuit makati Blue pitch chuẩn bị cho trận đấu với U22 Lào diễn ra chiều mai 28/11. 

thu-tuc-la-tai-seagames-30-cua-doi-u22-viet-nam-truoc-khi-ra-san

Hậu vệ trái Đoàn Văn Hậu điểm danh trước khi vào sân tập. Hiện tại, anh vẫn chưa được HLV Park Hang-seo sử dụng tại SEA Games 30.

Một chuyện hy hữu xảy ra tại SeaGames 30 khi thầy trò HLV Park Hang Seo đã phải làm thủ tục “nhập sân” bằng cách điểm danh ở buổi tập sáng 27/11.

thu-tuc-la-tai-seagames-30-cua-doi-u22-viet-nam-truoc-khi-ra-san

HLV Park Hang-seo là người ký tên cuối cùng vào cuốn sổ của sân.

Không biết đây là quy định của sân Circuit Makati Blue Pitch hay BTC SEA Games 30 nhưng việc phải viết tên và ký vào cuốn sổ ngay cổng sân tập khiến nhiều cầu thủ cảm thấy hài hước xen lẫn một chút bực bội vì thủ tục không giống ai như thế.

thu-tuc-la-tai-seagames-30-cua-doi-u22-viet-nam-truoc-khi-ra-san

Trợ lý Lee Young-jin tham gia khởi động cùng các học trò.

Dù vậy, với sự chuẩn bị cho tinh thần có thể tắc đường, cùng với việc sân cũng không quá xa khách sạn nên U22 Việt Nam vẫn có thể vào trong tập luyện đúng giờ, đúng kế hoạch... Hỏi những người bảo vệ ở đây thì được biết, việc ghi tên vào sổ là thủ tục cần thiết mà quản lý ở đây đưa ra từ lâu. Bất kỳ đội bóng nào vào đây tập luyện hay thi đấu đều phải thực hiện đúng như vậy. Nhưng với một số tuyển thủ U22 Việt Nam thì thủ tục này đã gây ra bất ngờ và khó hiểu. Họ liên tục đặt ra câu hỏi, tại sao phải làm như vậy?

thu-tuc-la-tai-seagames-30-cua-doi-u22-viet-nam-truoc-khi-ra-san

Lực lượng này tới sân tập trước đội tuyển và bảo vệ trong suốt thời gian buổi tập diễn ra.

Được biết, buổi tập của U22 Việt Nam được bảo vệ bởi một nhóm cảnh sát Philippines có vũ trang đầy đủ, mang bộ đàm, súng, mặc trang phục bảo hộ. Lực lượng này tới sân tập trước đội tuyển và bảo vệ trong suốt thời gian buổi tập diễn ra. Trước đó, tuyển U22 Việt Nam cũng được dẫn đường ra sân tập bởi xe chuyên dụng.

thu-tuc-la-tai-seagames-30-cua-doi-u22-viet-nam-truoc-khi-ra-san

Ông Park đưa tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đi nghiên cứu đối thủ chiều 26/11.

Trong chuyến đi do thám đối thủ lần này, nhà cầm quân người Hàn Quốc mang theo đội ngũ trợ lý hùng hậu với 8 người, trong đó có cả tiền vệ Đỗ Hùng Dũng. Để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Lào vào chiều mai, HLV Park Hang-seo cũng đến sân Rizal Memorial vào chiều 26/11 để xem cả hai trận đấu còn lại của bảng B. Ông cùng đội ngũ trợ lý mất 7 tiếng đồng hồ để do thám đối thủ như cách HLV Lào làm.

Đội tuyển U22 Việt Nam khi sang Philippines được bố trí đóng quân tại khách sạn Jen ở Malina, cách sân Binan khoảng 40 km. Tuy nhiên, do tình trạng tắc đường, để di chuyển từ hai điểm mất ít nhất 2h ngồi xe ô tô. Để tránh tình trạng cầu thủ mệt mỏi vì ngồi xe, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) quyết định tự chi tiền, thuê thêm một khách sạn gần sân Binan, chỉ mất 20 phút di chuyển bằng xe bus.

Có thể thấy, U22 Việt Nam là đội chuẩn bị công tác hậu cần tốt nhất trong số các đội đã đến Manila. VFF chủ động cử người sang Philippines trước, làm thủ tục bố trí phòng ở cho các cầu thủ. Việc kích hoạt thẻ cũng có người lo, các cầu thủ không phải mất thời gian đi thực hiện công đoạn này.

Trái với Việt Nam, nhiều đội bóng gặp khó khăn khi đến Manila. Thái Lan mất hai tiếng để nhận phòng cho đội, các cầu thủ cũng phải ở 3 người một phòng, thay vì 2 như mong muốn. Thầy trò HLV Akira Nishino cũng đã phải hủy buổi tập đầu tiên tại Manila ngày 23/11 vì tắc đường.

U23 Myanmar phải chờ hơn hai tiếng tại sân bay khi xe bus đón đội đến muộn. Trong khi đó nhiều cầu thủ U22 Campuchia nằm vạ vật ngủ ở sảnh do việc nhận phòng ở khách sạn bị trục trặc.

Lịch thi đấu của U22 Việt Nam tại vòng bảng SEA Games 30

15h ngày 25/11: Việt Nam - Brunei

15h ngày 28/11: Việt Nam - Lào

19h ngày 1/12: Việt Nam - Indonesia

19h ngày 3/12: Việt Nam - Singapore

15h ngày 5/12: Việt Nam - Thái Lan

Theo GiaDinh