Thua Nhật Bản, tuyển Việt Nam được cổ động viên quốc tế đòi hộ công bằng

Việt Nam thua Nhật Bản với tỷ số 0-1 nhưng cổ động viên thế giới vẫn đòi công bằng cho các cầu thủ của chúng ta. Theo đó, nhiều người cho rằng bàn thua của Việt Nam là không đáng.

Đội tuyển Việt Nam đã có một trận đấu sòng phẳng với Nhật Bản trong trận tứ kết tối 24/1. Dù kết quả không như mong đợi nhưng người hâm mộ vẫn tự hào về đội tuyển nước nhà. Các cầu thủ đã có một màn trình diễn đầy thuyết phục và khiến nhiều khán giả cả thế giới không tiếc lời khen.

 Nhà báo Alex Brotherton chia sẻ về quan điểm của mình trong trận đấu giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Nhà báo Alex Brotherton chia sẻ về quan điểm của mình trong trận đấu giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Tuy nhiên, sau trận đấu, cư dân mạng và báo chí thế giới lại thể hiện sự bất bình với quyết định thổi đá phạt của trọng tài. Một phóng viên người Anh có tên Alex Brotherton viết trên Twitter: "VAR không nên được dùng trong tình huống này. Nó chỉ nên được áp dụng ở những quyết định sai hoàn toàn của trọng tài chính. Nếu nó được dùng để sửa mọi sai lầm của trọng tài, trận đấu sẽ liên tục bị gián đoạn. Khi đó, sự chi li sẽ lấn át cảm xúc bóng tròn".

Hay phóng viên Brotherton của These Football Times thì viết: "Pha quay chậm cho thấy trung vệ Bùi Tiến Dũng đã đá vào bóng trước khi vô tình ngáng chân Ritsu Doan. Quyết định không thổi phạt đền của trọng tài bị thay đổi bởi VAR".

 Hình ảnh trọng tài Hassan Mohammed phải 2 lần xem lại VAR

Hình ảnh trọng tài Hassan Mohammed phải 2 lần xem lại VAR

Nhiều cây viết thể thao quốc tế đều nhận định trong tình huống này, trọng tài không nhất thiết phải thổi phạt đội tuyển Việt Nam. Ngoài ra, nhiều người vẫn tranh cãi về chuyện phạm lỗi của trung vệ Bùi Tiến Dũng. Một tài khoản Twitter @_Shawsc chia sẻ: "Tôi không hiểu những gì vừa xảy ra ở trận Việt Nam - Nhật Bản. Họ đang thi đấu thì trọng tài xét lại pha bóng từ trước đó vài tình huống. VAR mang về phạt đền cho Nhật Bản sao? Như thế có bất công quá không?".

Không chỉ nhận được sự ủng hộ, đòi lại công bằng của cộng đồng mạng ngoài khu vực, Việt Nam còn nhận được sự yêu mến từ fan bóng đá Đông Nam Á. Tất cả mọi người đều tiếc nuối vì Việt Nam đã khép lại hành trình đầy mơ mộng của khu vực này. Một người có tên là Palist Lunruangrit sống và làm việc ở Thái Lan chia sẻ: "Lúc này, bóng đá Việt Nam thuộc 1 trong 8 đội mạnh nhất châu Á. Chúc may mắn ở vòng loại World Cup khu vực châu Á nhé. Cảm ơn các bạn đã làm nên lịch sử cho bóng đá ASEAN".

 Cư dân mạng ASEAN cổ vũ và tự hào về đội tuyển Việt Nam.

Cư dân mạng ASEAN cổ vũ và tự hào về đội tuyển Việt Nam.

Một cổ động viên Myanmar, Michael Lin Lin viết: "Tôi đã theo dõi trận đấu này, Việt Nam chơi rất hay. Mặc dù thua cuộc, ASEAN vẫn tự hào vì các bạn. Gửi tình yêu Việt Nam từ Myanmar".

Hay một fan từ Thái Lan thì viết: "Xứng đáng là ông vua mới của ASEAN. Đội tuyển Nhật Bản quá mạnh mà thôi. Cố gắng hết mình ở những giải đấu sau nhé".

Còn người dân Việt Nam đang sống và làm việc tại Dubai, Ả-Rập-Xê-Út cũng không buồn vì đội tuyển của chúng ta đã đi đấu hết mình. Anh Thế Tâm, một chuyên viên làm việc tại Ả-Rập-Xê-Út trả lời Vnexpress sau trận đấu như sau: "Thua thì không tiếc vì các cầu thủ đá rất hay và Việt Nam vào tứ kết đã là điều kỳ diệu. Chỉ tiếc là không được xem các cầu thủ thi đấu thêm trận nào ở đây nữa nên mọi người sẽ rất nhớ không khí này".

Rất nhiều cổ động viên khác có mặt tại sân hôm qua cũng chung tình cảm tự hào và hạnh phúc vì những gì đội tuyển Việt Nam làm được.

 Đặng Văn Lâm đã có một trận đấu xuất sắc vào tối 24/1.

Đặng Văn Lâm đã có một trận đấu xuất sắc vào tối 24/1.

Ngay chính cộng đồng mạng Nhật Bản tối qua cũng dậy sóng từ khóa "đội tuyển Việt Nam". Cụ thể, tại 3 thành phố lớn ở Nhật Bản là Tokyo, Osaka, Sapporo có khoảng 80.000 đến 90.000 lượt tweet và tìm kiếm về những từ khóa về đội bóng, con người và đất nước Việt Nam. Chính cổ động viên Nhật Bản cũng thừa nhận các cầu thủ của chúng ta chơi hay và khiến cầu thủ của họ phải kiệt sức.

Đỗ Quyên (th)

Theo GiaDinh