Tiêu hủy gần 1.600 chiếc kem không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

Lực lượng chức năng Tuyên Quang vừa thu giữ và tiêu hủy gần 1.600 chiếc kem do Trung Quốc sản xuất không có chứng từ, chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Theo đó, tại Km 29 - Quốc lộ 2 đường Tuyên Quang – Hà Giang, thuộc thôn Ao vệ, xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Môi trường phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang tiến hành dừng phương tiện xe ô tô chở khách mang biển kiểm soát 22B-005.39 do lái xe Đoàn Quang Huy có địa chỉ thường trú tại: Thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên điều khiển.

Trong quá trình khám xét, đoàn kiểm tra phát hiện trên xe vận chuyển 1.441 que kem các loại, 150 chiếc kem ốc quế do Trung Quốc sản xuất không có chứng từ, chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Hàng hóa được vận chuyển từ TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai đến huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang để bán.

tieu-huy-gan-1-600-chiec-kem-khong-dam-bao-an-toan-ve-sinh-thuc-pham

 Lực lượng chức năng tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa nhập lậu không đảm bảo vệ sinh thực phẩm. (Ảnh: ĐVCC)

Đoàn kiểm tra Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 5 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đoàn Quang Huy với hành vi vi phạm kinh doanh hàng hóa nhập lậu (hàng thực phẩm) không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam theo quy định, không có bản công bố chất lượng sản phẩm kem với số tiền phạt là 4.000.000 đồng. Đồng thời, tịch thu và tiêu huỷ toàn bộ số hàng hoá vi phạm.

Toàn bộ số hàng hoá trên được tiêu huỷ tại bãi xử lý rác thải Công ty TNHH môi trường đô thị Tuyên Quang, xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Trước đó, liên quan đến hàng hóa không có nguồn gốc xuất xứ, Đoàn kiểm tra QLTT số 2 thuộc Cục QLTT Thái Nguyên đã chủ trì và phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế, Công an phường Tân Lập, Công an phường Phú Xá, Công an TP.Thái Nguyên tiến hành kiểm tra Công ty cổ phần đầu tư phát triển dịch vụ DDT do ông Lê Thành Đạt, có địa chỉ Tổ 6, phường Tân Lập, TP.Thái Nguyên làm Tổng giám đốc.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cửa hàng đang bày bán 25 lọ thuốc đông y gia truyền đặc trị hôi miệng tam tiêu OV trên nhãn ghi lương y Đỗ Quang Vịnh, địa chỉ Ninh Cầm, Tân Dân, Sóc Sơn, Hà Nội. Ông Lê Thành Đạt không xuất trình được hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Tiếp tục khám kho chứa hàng của công ty tại Tổ 28, phường Phú Xá, TP.Thái Nguyên, Đoàn kiểm tra tạm giữ thêm 848 lọ thuốc đông y gia truyền đặc trị hôi miệng tam tiêu OV không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Đoàn kiểm tra tiến hành xác minh địa chỉ ghi trên lọ thuốc tại Ninh Cầm, Tân Dân, Sóc Sơn, Hà Nội. Qua xác minh, Công an địa phương cho biết, trước đây ông Đỗ Quang Vịnh từng sinh sống và trường trú tại địa phương nhưng đến nay đã cắt khẩu và không còn cư trú tại Ninh Cầm, Tân Dân, Sóc Sơn, Hà Nội.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành làm việc với ông Lê Thành Đạt, TGĐ công ty, ông Đạt công nhận toàn bộ 873 lọ thuốc đông y gia truyền đặc trị hôi miệng tam tiêu OV là của công ty. "Công ty đã trao đổi mua bán qua điện thoại, không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp và cũng không biết rõ người bán".

Với hành vi vi phạm về kinh doanh thuốc không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và Bán thuốc không rõ nguồn gốc, Đội QLTT số 2, Cục QLTT Thái Nguyên đã ra Quyết định xử phạt Công ty cổ phần đầu tư phát triển dịch vụ DDT Việt Nam với số tiền là 105 triệu đồng. Giá trị hàng hoá vi phạm tịch thu là hơn 480 triệu đồng.

 Theo VietQ