Tin bão mới nhất ngày 14/9: Siêu bão Mangkhut sẽ tàn phá những vùng nào của Việt Nam?

Siêu bão Mangkhut mạnh cấp 17 (200-220km/giờ), giật trên cấp 17, cách đảo Lu-Dông (Phi-líp-pin) khoảng 680km về phía Đông Đông Nam. Cơn bão này dự kiến ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta trong ngày 17-18/9.

Tin mới nhất về siêu bão Mangkhut, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, hồi 1 giờ ngày 14/9, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc; 127,7 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Phi-líp-pin) khoảng 680km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (200-220km/giờ), giật trên cấp 17.

Tin bão mới nhất ngày 14/9: Siêu bão Mangkhut sẽ tàn phá những vùng nào của Việt Nam?

 Siêu bão Mangkhut cách đảo Lu-Dông (Phi-líp-pin) khoảng 680km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (200-220km/giờ), giật trên cấp 17. Ảnh: nchmf

Nhận định về cơn bão này, TS Hoàng Đức Cường cho biết, trong 24 giờ tới, siêu bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 01 giờ ngày 15/9, vị trí tâm siêu bão ở khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 123,1 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Đông đảo Lu-Dông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17, giật trên cấp 17. 

Đến 1 giờ ngày 17/9, vị trí tâm bão ở khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 111,8 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Đông đảo Hải Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 16. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Ông Lê Thanh Hải, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn cho biết: "Lúc này bão đang ở giai đoạn mạnh nhất, cấp 16-17. Chúng tôi hy vọng bão sẽ giảm cấp sau khi đi qua đảo Luzon (Philippines). Khoảng sáng sớm 15/9, bão Mangkhut sẽ vượt qua kinh tuyến 120, đi vào Biển Đông.

Tiến sâu vào khu vực bắc Biển Đông, bão Mangkhut mạnh cấp 14-16, gió giật cấp 16-17. Càng gần bán đảo Lôi Châu, cơn bão khả năng giảm thêm 1-2 cấp. Tuy nhiên, bão Mangkhut có đặc điểm phạm vi ảnh hưởng rất rộng. Do vậy, cơn bão mạnh cấp 11-12 và vùng gió cấp 10 bao kín vịnh Bắc Bộ.

Phân tích chi tiết những vùng sẽ bị ảnh hưởng bởi siêu bão này, ông Lê Thanh Hải cho hay, 

chúng tôi cho rằng khả năng cao các địa phương ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá, Nghệ An nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão. Từ sáng sớm 16-17/9, vịnh Bắc Bộ có gió mạnh, sóng lớn. Khi vào Biển Đông, bão di chuyển tương đối nhanh 25 km/h, do vậy chúng ta càng có ít thời gian chuẩn bị ứng phó.

Đến trưa chiều 17/9, bão Mangkhut sẽ đổ bộ vào đất liền các khu vực nói trên, thậm chí rìa nam của cơn bão có thể ảnh hưởng tới cả Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị. 

Đưa ra những cảnh báo về siêu bão này, ông Nguyễn Văn Hưởng, Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết cho hay, mưa sẽ rất lớn và dồn dập, từ chiều 17/9, Bắc Bộ sẽ bắt đầu có mưa lớn, lượng mưa cả đợt khoảng 300 - 400 mm. 

Từ ngày 17/9, khi cơn bão ảnh hưởng, mưa tập trung ở phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hoá. Ngày 18/9, mưa lan rộng theo sự dịch chuyển của cơn bão sang phía Tây Bắc Bộ, Bắc Tây Bắc và Thượng Lào. Đến ngày 19/9, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn tiếp tục có mưa do ảnh hưởng của gió đông sau bão. 

Ngoài ra, Tây Nguyên, Nam Bộ sẽ có mưa tương đối lớn trong những ngày tới, bởi gió tây nam hoạt động mạnh.

Ông Lê Thanh Hải nhấn mạnh, thời điểm bão đổ bộ buổi trưa 17/9 là lúc thuỷ triều dâng ở mức cao nhất, nước dâng do bão kết hợp với thuỷ triều gây sóng cao 4-6 m. Cần theo dõi chặt chẽ tình hình đê biển từ Móng Cái đến Nghệ An. Ở các đảo ở vùng đông bắc Quảng Ninh, Hải Phòng, khách du lịch và người dân cần được cảnh báo sớm để lên các phương án phòng chống, di dời càng sớm càng tốt.

Theo DanViet

------------------

Xem thêm:

Dự đoán vào Việt Nam, siêu bão Mangkhut sẽ mạnh cỡ nào?

Siêu bão Mangkhut mạnh cấp 15 khả năng vào nước ta trong 3 ngày tới

Ảnh vệ tinh 2 cơn bão đang nối đuôi vào biển Đông. Ảnh: NCHMF
Ảnh vệ tinh 2 cơn bão đang nối đuôi vào biển Đông. Ảnh: NCHMF

Trung tâm Khí tượng Thủy văn thông báo lúc 7 giờ ngày 13/9, vị trí tâm siêu bão Mangkhut ở vào khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 131,4 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Phi-líp-pin) khoảng 1.100km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (200-220km/giờ), giật trên cấp 17.

Trong 24 giờ tới, siêu bão này di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 7 giờ ngày 14/9, vị trí tâm siêu bão ở khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 127,0 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippin) khoảng 550km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17, giật trên cấp 17.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, siêu bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 07 giờ ngày 15/9, vị trí tâm siêu bão ở khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 121,5 độ Kinh Đông, ngay trên đảo Lu-Dông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16-17, giật trên cấp 17.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, siêu bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và đến khoảng trưa ngày 15/9 siêu bão sẽ đi vào khu vực Đông Bắc Biển Đông. Đến 07 giờ ngày 16/9, vị trí tâm bão ở khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 560km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật trên cấp 17.

Trong 3-5 ngày tiếp theo, siêu bão MANGKHUT sẽ suy yếu dần khi đi vào gần đảo Hải Nam (Trung Quốc) nhưng vẫn duy trì có cường độ rất mạnh và có khả năng cao ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nước ta trong ngày 17-18/9.

Bão số 5 ảnh hưởng trực tiếp tới Hải Phòng, Quảng Ninh

Vị trí và đường đi của cơn bão số 5. Ảnh: NCHMF
Vị trí và đường đi của cơn bão số 5. Ảnh: NCHMF

Với cơn bão số 5, lúc 7h sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 330km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ tâm bão.

Trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km, chiều nay (13/9), bão sẽ đi vào khu vực phía Bắc của vịnh Bắc Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 19 giờ ngày 13/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 100km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 70km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, như vậy đêm nay áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào đất liền các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 sau đó suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Đến 07 giờ ngày 14/9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 105,5 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Do ảnh hưởng của bão sau có khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, từ trưa nay ở phía Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Ở huyện đảo Bạch Long Vĩ và Cô Tô từ chiều nay có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9. Sóng biển trên vịnh Bắc Bộ cao từ 2-3m. Biển động mạnh.

Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ (Bắc vĩ tuyến 19,5 độ Vĩ Bắc).

Từ đêm nay (13/9) đến ngày 14/9 ở phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa; riêng khu vực Đông Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 50-100mm/đợt.

Với cơn bão này, trưa 12/9, UBND TP Hải Phòng vừa phát đi công điện hỏa tốc của Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện và Thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ phòng chống cơn bão số 5 (tên quốc tế là Barijat).

K.N

Theo GiaDinh