Tin sáng 2/7: Hàng trăm người xếp hàng dài chờ làm hộ chiếu mẫu mới; diễn biến mới nhất vụ 2 nghệ sĩ Việt bị tố cư.ỡng bức thiếu nữ 17 tuổi người Anh

Hàng trăm người chen chúc xếp hàng chờ vào trong để được làm thủ tục cấp hộ chiếu mẫu mới. Nhà hát kịch Hà Nội vẫn chưa liên lạc được với diễn viên Hồng Đăng.

Hàng trăm người đi bốc số từ 5 giờ sáng, xếp hàng dài chờ làm hộ chiếu mẫu mới

Từ chiều 1/7 tại Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an TP.HCM, hàng trăm người chen chúc xếp hàng chờ vào trong để được làm thủ tục cấp hộ chiếu mẫu mới. 

tin-sang-2-7-hang-tram-nguoi-xep-hang-dai-cho-lam-ho-chieu-mau-moi-dien-bien-moi-nhat-vu-2-nghe-si-viet-bi-to-cu-ong-buc-thieu-nu-17-tuoi-nguoi-anhtin-sang-2-7-hang-tram-nguoi-xep-hang-dai-cho-lam-ho-chieu-mau-moi-dien-bien-moi-nhat-vu-2-nghe-si-viet-bi-to-cu-ong-buc-thieu-nu-17-tuoi-nguoi-anhtin-sang-2-7-hang-tram-nguoi-xep-hang-dai-cho-lam-ho-chieu-mau-moi-dien-bien-moi-nhat-vu-2-nghe-si-viet-bi-to-cu-ong-buc-thieu-nu-17-tuoi-nguoi-anh

Chưa đến giờ làm việc buổi chiều nhưng nhiều người dân vẫn quyết tâm đội nắng để được bốc số chờ làm thủ tục cấp hộ chiếu mẫu mới. Ảnh: Bảo Trân

Một số người dân cho biết, họ đã đến đây từ 4 - 5 giờ sáng chờ đến giờ làm việc để được bốc số vào trong làm hộ chiếu mẫu mới. Nhiều người khác cho hay họ cũng đến từ rất sớm, tuy nhiên vẫn không bốc được số vào làm hộ chiếu mới. 

Theo một cán bộ dân phòng cho biết để rút ngắn thời gian, người dân ngoài đến sớm còn phải nắm hết các thủ tục cần có ví dụ như hộ chiếu cũ, mã QR, giấy đăng ký cấp hộ chiếu mới,...

Để được cấp hộ chiếu mẫu mới một cách nhanh nhất, người dân cần thực hiện đúng các thủ tục Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an TP.HCM đã quy định, truy cập và đăng ký được cấp hộ chiếu mới qua Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ dichvucong.gov.vn. 

tin-sang-2-7-hang-tram-nguoi-xep-hang-dai-cho-lam-ho-chieu-mau-moi-dien-bien-moi-nhat-vu-2-nghe-si-viet-bi-to-cu-ong-buc-thieu-nu-17-tuoi-nguoi-anhtin-sang-2-7-hang-tram-nguoi-xep-hang-dai-cho-lam-ho-chieu-mau-moi-dien-bien-moi-nhat-vu-2-nghe-si-viet-bi-to-cu-ong-buc-thieu-nu-17-tuoi-nguoi-anhtin-sang-2-7-hang-tram-nguoi-xep-hang-dai-cho-lam-ho-chieu-mau-moi-dien-bien-moi-nhat-vu-2-nghe-si-viet-bi-to-cu-ong-buc-thieu-nu-17-tuoi-nguoi-anh

Đầu giờ chiều có hàng trăm người chờ bên ngoài Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an TP.HCM. Ảnh: Bảo Trân 

tin-sang-2-7-hang-tram-nguoi-xep-hang-dai-cho-lam-ho-chieu-mau-moi-dien-bien-moi-nhat-vu-2-nghe-si-viet-bi-to-cu-ong-buc-thieu-nu-17-tuoi-nguoi-anh

Người dân chen chúc vào bốc số. Ảnh: Bảo Trân

Được biết, mẫu hộ chiếu phổ thông mới được thực hiện theo Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29-6-2021 quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan.

Điểm khác biệt của hộ chiếu mới so với hộ chiếu cũ

So với mẫu cũ, mẫu hộ chiếu phổ thông mới có nhiều cải tiến. Mẫu hộ chiếu mới được thiết kế công phu, trên mỗi trang là hình ảnh tiêu biểu phong cảnh, hình tượng về chủ quyền quốc gia, di sản văn hóa nổi tiếng của đất nước, góp phần khẳng định và quảng bá những hình ảnh Việt Nam ra thế giới, thể hiện được truyền thống, lịch sử, địa lý, văn hóa Việt Nam. Hơn nữa, mẫu hộ chiếu phổ thông mới đảm bảo các kỹ thuật bảo an, khó làm giả.

Theo thông báo của Cục Quản lý Xuất nhập cảnh trước đó, công dân đã được cấp hộ chiếu mẫu cũ trước ngày 1/7/2022 sẽ tiếp tục sử dụng đến hết thời hạn ghi trong hộ chiếu. Hộ chiếu mẫu cũ cấp sau ngày 1/7/2022 sẽ không có giá trị.

So với mẫu cũ, mẫu hộ chiếu phổ thông mới có nhiều cải tiến khi được thiết kế công phu, trên mỗi trang là hình ảnh tiêu biểu phong cảnh, hình tượng về chủ quyền quốc gia, di sản văn hóa nổi tiếng của đất nước như: Vịnh Hạ Long, Kinh đô Huế, Đền Hùng, Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, Bến cảng Nhà Rồng, Cột cờ Lũng Cú, cổng Tò Vò-đảo Lý Sơn... 

tin-sang-2-7-hang-tram-nguoi-xep-hang-dai-cho-lam-ho-chieu-mau-moi-dien-bien-moi-nhat-vu-2-nghe-si-viet-bi-to-cu-ong-buc-thieu-nu-17-tuoi-nguoi-anh

 

Hộ chiếu mẫu mới có in các địa danh nổi tiếng của Việt Nam. Ảnh: Đức Phong

Hộ chiếu giữ nguyên kích thước theo tiêu chuẩn là chiều ngang 88mm, dài 125mm và dày trong khoảng 0.75mm nhưng màu sắc ỏ trang bìa đổi thành màu xanh tím. Đặc biệt, mẫu hộ chiếu mới bảo đảm các kỹ thuật bảo an, khó làm giả. 

'Thương ngày nắng về' bị cấm sóng; Nhà hát kịch Hà Nội vẫn chưa liên lạc được với diễn viên Hồng Đăng

Theo một nguồn tin của VTC News, Đài Truyền hình Việt Nam vừa quyết định tạm dừng phát sóng các phim hoặc chương trình có hình ảnh diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh thay thế bằng phim hoặc chương trình khác.

Trước đó, vào sáng 1/7, theo nguồn tin của Dân Việt, Đài truyền hình Việt Nam đã đưa ra thông báo mới với nội dung: "Về việc diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh hiện đang có scandal tại nước ngoài, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Đài, Ban Thư ký biên tập đề nghị các đơn vị khẩn trương rà soát chương trình sản xuất/giám sát sản xuất, thay thế hoặc cắt bỏ chương trình nếu xuất hiện hình ảnh 2 nhân vật này trên sóng/số ngay từ hôm nay, kể cả chương trình phát lại. Trân trọng cảm ơn!".

tin-sang-2-7-hang-tram-nguoi-xep-hang-dai-cho-lam-ho-chieu-mau-moi-dien-bien-moi-nhat-vu-2-nghe-si-viet-bi-to-cu-ong-buc-thieu-nu-17-tuoi-nguoi-anh

VTV rà soát các chương trình có sự xuất hiện của Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh

Như vậy, VTV sẽ ngừng phát sóng 'Thương ngày nắng về' - bộ phim có sự tham gia của diễn viên Hồng Đăng trong vai Đức, hiện đang phát sóng vào khung giờ 21h40 thứ 2,3,4  hàng tuần trên VTV3.

Cùng với đó, đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Phạm Cao Thái, Chánh thanh tra cho VietNamNet biết, Bộ đang xác minh, làm rõ vụ việc liên quan đến hai nghệ sĩ Việt Nam bị bắt ở Tây Ban Nha vì cáo buộc hiếp dâm. Khi có kết quả xác minh, Thanh tra Bộ sẽ phát thông báo. "Chúng tôi vẫn đang tìm hiểu thông tin, chưa có gì cụ thể cả", ông Phạm Cao Thái nói.

Cũng trên VietnamNet, NSND Trung Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội - nơi diễn viên Hồng Đăng công tác cho biết: "Dịp hè, diễn viên rảnh hơn nên các nghệ sĩ có show diễn ngoài thì có thể chạy show để kiếm thêm thu nhập. Hồng Đăng có xin tôi nghỉ phép nhưng lúc đó tôi đi công tác nên chưa ký giấy xác nhận. Tôi có nhận được thông tin là Hồng Đăng mất điện thoại, chưa biết tình hình như nào. Chúng tôi cũng chưa liêc lạc được với cậu ấy”, NSND Trung Hiếu nói.

Giá xăng giảm nhẹ sau chuỗi ngày tăng liên tiếp

Từ 15h ngày 1/7, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu trong nước, trong đó giá xăng dầu chỉ giảm nhẹ. Theo đó, giá xăng E5 giảm 410 đồng/lít, giá bán là 30.890 đồng/lít. Giá xăng RON 95-III là 32.760 đồng/lít, giảm 110 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 400 đồng/lít, giá bán là 29.610 đồng/lít.

 

tin-sang-2-7-hang-tram-nguoi-xep-hang-dai-cho-lam-ho-chieu-mau-moi-dien-bien-moi-nhat-vu-2-nghe-si-viet-bi-to-cu-ong-buc-thieu-nu-17-tuoi-nguoi-anh
 
Bộ Tài chính cho biết đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề xuất phương án giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và giảm thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu nhằm góp phần giảm giá mặt hàng xăng dầu, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh tế.
 
Về thẩm quyền, việc thực hiện điều chỉnh đối với thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng thuộc thẩm quyền của Quốc hội nên phải trình Quốc hội xem xét, quyết định.
 
Trước đó, Bộ Tài chính cũng đã hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn đến hết ngày 31/12/2022.
 
Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất giảm từ 500-1.000 đồng/lít thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng, dầu, nhằm ổn định giá xăng dầu trong nước trước biến động của giá thế giới.
 
Cụ thể, các mặt hàng đều được đề xuất giảm kịch khung thuế về mức sàn. Đó là xăng giảm 1.000 đồng/lít, từ 2.000 đồng/lít xuống 1.000 đồng/lít. Nhiên liệu bay giảm 500 đồng/lít, từ 1.500 đồng/lít xuống 1.000 đồng/lít.
 
Tỷ trọng thuế trong giá cơ sở xăng dầu tính tại kỳ điều hành ngày 21/6/2022 khoảng 23,12% đối với xăng E5RON92; khoảng 24,04% đối với xăng RON95 và khoảng 12,61% đối với dầu diesel.

 

Theo GiaDinh