Những sạp báo in hiếm hoi vẫn trường tồn trong kỷ nguyên công nghệ
Trong vài chục năm qua, khu phố Đinh Tiên Hoàng, Hai Bà Trưng thường xuyên nhộn nhịp từ lúc 4h30 sáng. Đây là nơi tập kết, sắp xếp báo in trước khi chuyển tới các sạp bán lẻ, các cơ quan, thư viện trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Ông Văn Thắng, người đã làm nghề phân phối báo được 30 năm, cho biết: "Chúng tôi làm việc bất kể mưa gió, bão bùng. Với nhiều người, báo giấy có một nét đặc sắc riêng, là sự cuốn hút đến từ thị giác, xúc giác mà những trang báo điện tử khó lòng thỏa mãn".
Hầu hết những chủ sạp báo đều gặp khó khăn khi báo mạng ngày càng được tiếp nhận nhiều hơn. "Trước đây, mỗi ngày tôi giao 5.000 - 6.000 tờ, bây giờ chỉ còn trên dưới 1.000. Lượng người ngồi đây phân phối báo đã giảm đi một nửa", ông Hùng, một người làm nghề lâu năm cho biết.
Sau khi sắp xếp, phân loại, báo giấy từ đây sẽ tỏa đi khắp nơi để có thể đến tay người đọc trước 7h sáng.
Thời buổi công nghệ thông tin phát triển, nhu cầu mua báo giấy ngày càng giảm. Những sạp báo in trên vỉa hè Hà Nội ngày một thưa thớt dần. Vì thế, người đọc muốn tìm được một sạp báo báo giấy trên đường phố cũng không dễ dàng.
Sạp báo trên phố Hàng Trống là một trong những sạp báo đầu tiên của Hà Nội với hơn 30 năm hoạt động. “Thời hoàng kim của báo giấy, mỗi ngày tôi bán được vài nghìn tờ. Mọi người chen nhau mua. Bây giờ, với sự phát triển của công nghệ thông tin, người mua báo ngày một thưa dần, hôm nào đắt khách mới được 100 tờ", chủ sạp báo chia sẻ.
“Thời đại công nghệ phát triển, người dân mua báo cũng ít hẳn đi. Bây giờ người có nhu cầu đọc báo chủ yếu là những người già về hưu”, bà Hà Oanh, chủ sạp báo trên đường Phan Huy Chú (Hoàn Kiếm) chia sẻ.
Dù không còn đông khách như xưa, nhưng bà Hà Oanh vẫn duy trì công việc đã gắn bó với mình hơn 20 năm qua. Bởi nơi đây có những vị khách quen mà chỉ cần nhìn mặt cô cũng biết họ sẽ mua tờ báo nào.
Không chỉ mua báo, thói quen "đọc báo đứng" cũng vẫn được duy trì. Trong hơn nửa thế kỷ qua, mỗi ngày ông Nguyễn Văn Hải đều đạp xe lên hồ Gươm để đọc báo ở bảng tin. Ông chia sẻ: “Tôi thích tự đọc báo giấy hơn là xem truyền hình. Còn báo điện tử thì tôi không biết dùng điện thoại thông minh nên cũng khó tiếp cận”.
Bộ Tài chính đề xuất giảm kịch sàn thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu còn 300 - 1.000 đồng
Theo đó, Bộ Tài chính trình Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức thuế BVMT đối với nhóm xăng, dầu, mỡ nhờn xuống mức sàn trong khung thuế đến hết 31/12/2022 như sau:
- Xăng: Giảm từ 2.000 đồng/lít xuống mức sàn 1.000 đồng/lít.
- Nhiên liệu bay: Giảm từ 1.500 đồng/lít xuống mức sàn 1.000 đồng/lít.
- Dầu diesel: Giảm từ 1.000 đồng/lít xuống mức sàn 500 đồng/lít.
- Dầu mazut, dầu nhờn: Giảm từ 1.000 đồng/lít xuống mức sàn 300 đồng/lít.
- Mỡ nhờn: Giảm từ 1.000 đồng/kg xuống mức sàn 300 đồng/kg.
- Dầu hỏa: Giữ mức 300 đồng/lít vì đây là mức sàn trong khung mức thuế.
Từ ngày 1/1/2023, mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 của UBTVQH.
Trường hợp Nghị quyết được ban hành trong tháng 7/2022, đề nghị hiệu lực thi hành của Nghị quyết kể từ ngày 1/8/2022 để đảm bảo việc triển khai thực hiện.
Đánh giá tác động của dự thảo Nghị quyết, Bộ Tài chính cho biết, hiện nay, các hoạt động kinh tế - xã hội đã chuyển về trạng thái như trước khi xảy ra dịch Covid-19. Do đó, dự kiến sản lượng tiêu thụ xăng, dầu, mỡ nhờn năm 2022 tương đương như thời điểm trước khi xảy ra dịch Covid-19 là năm 2019.
Với dự kiến sản lượng tiêu thụ như vậy, nếu áp dụng chính sách giảm mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn như đề xuất nêu trên thì ước giảm thu ngân sách nhà nước bình quân một tháng (đã bao gồm cả phần giảm thuế GTGT) là khoảng 1.400 tỉ đồng/tháng.
Trường hợp Nghị quyết được ban hành trong tháng 7/2022 và có hiệu lực từ ngày 1/8/2022 thì ước giảm thu ngân sách nhà nước (đã bao gồm cả phần giảm thuế GTGT) là khoảng 7.000 tỉ đồng.
Thuế BVMT là loại thuế gián thu, thu vào sản phẩm, hàng hóa khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường, nên chi phí thuế BVMT sẽ được chuyển vào giá thành sản phẩm, hàng hóa và người tiêu dùng là người cuối cùng chịu thuế BVMT. Việc điều chỉnh giảm mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn kịp thời trong bối cảnh giá xăng dầu đang ở mức cao được xem là giải pháp hiệu quả để giảm chi phí thuế trong cơ cấu giá bán lẻ xăng dầu, từ đó có tác động tức thì trong việc giảm giá bán lẻ xăng dầu.
Việc tăng, giảm giá xăng dầu nói chung sẽ tác động đến sản xuất và tiêu dùng trong nước. Đồng thời, sự thay đổi về giá của mặt hàng này sẽ kéo theo sự biến động nhất định về giá của các mặt hàng khác, thể hiện qua sự thay đổi của chỉ số CPI, cụ thể: Việc giảm thuế BVMT đối với nhóm xăng, dầu, mỡ nhờn sẽ góp phần làm giảm giá bán lẻ xăng, dầu, mỡ nhờn, từ đó góp phần hạn chế sự gia tăng chi phí sản xuất, góp phần giảm giá thành sản phẩm và góp phần ổn định lạm phát.
Tòa án triệu tập 8 cán bộ công an tới phiên xét xử vụ "Tịnh thất Bồng Lai"
Hôm 20/6, nguồn tin riêng của Tiền Phong cho biết, TAND huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) đã quyết định đưa vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai ra xét xử sơ thẩm vào ngày 30/6.
Theo đó, chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Khắc Linh Duy; kiểm sát viên Nguyễn Thành Đông, Đặng Hoàng Lưu là người thực hành quyền công tố tại phiên tòa.
Trong vụ án nêu trên, Công an huyện Đức Hòa cùng 1 đơn vị và 1 cá nhân được xác định bị hại. HĐXX cũng triệu tập các nhân chứng gồm: 7 cán bộ Công an huyện Đức Hòa và 1 cán bộ công an thị trấn Hậu Nghĩa (huyện Đức Hòa), cùng 8 người khác.
Phiên tòa sẽ xét xử 6 bị cáo, gồm: Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Tùng Dương (27 tuổi), Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi), bà Cao Thị Cúc (62 tuổi) - cùng tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", theo Khoản 2, điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.
Theo cáo trạng, xuất phát từ động cơ lợi dụng quyền tự do ngôn luận để viết, chia sẻ đăng tải, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến năm 2021, các bị can đã sử dụng các phương tiện như máy tính, điện thoại di động để đăng tải trên mạng xã hội những thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc, nhằm tuyên truyền, kích động xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hòa, xúc phạm Phật giáo... làm ảnh hưởng an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương.
Nợ thuế, lãnh đạo 4 công ty bị hoãn xuất cảnh
Nút giao Ngã Tư Sở cấm các phương tiện đi thẳng, rẽ trái dưới gầm cầu Ngã Tư Sở theo hướng Nguyễn Trãi đi Sơn Tây, đường Láng. Các phương tiện từ đường Nguyễn Trãi đến nút dưới gầm cầu phải rẽ phải liên tục về Trường Chinh và quay đầu tại điểm mở trên đường Trường Chinh cách nút khoảng 700m, sau đó đi thẳng để sang đường Láng hoặc rẽ phải đi Tây Sơn.
Hàng rào cứng cấm các phương tiện đi thẳng từ Ngã Tư Sở sang phố Tây Sơn.
Dòng phương tiện ùn ùn xếp hàng lên cầu vượt đi thẳng theo tổ chức giao thông của Sở GTVT Hà Nội. Tuy nhiên, phổ biến tình trạng phương tiện từ đường Thượng Đình (Thanh Xuân) đi ngược chiều khoảng 20m cắt dòng phương tiện đang đi thẳng từ đường Ngã Tư Sở để lên cầu vượt tiềm ẩn nguy cơ TNGT.
Theo GiaDinh