Tổ yến bốc hơi cả chục triệu/ký, dân nuôi chim tiền tỷ lo ngay ngáy



Tổ yến bốc hơi cả chục triệu/ký, dân nuôi chim tiền tỷ lo ngay ngáy

Tại thời điểm này, tổ yến loại thô (chưa qua chế biến) giá ở mức trên dưới 15 triệu đồng/kg, giảm khoảng 10 triệu đồng/kg so với cùng kỳ năm ngoái.

Riêng tổ yến sạch (đã qua chế biến) giá ở mức từ 25 – 30 triệu đồng/kg, giảm khoảng 20%. Giá tổ yến giảm do sản lượng ngày càng tăng, trong khi đó bị cạnh tranh của thị trường ngoài nước, mặt hàng yến sào địa phương chưa xuất khẩu chính ngạch…

to-yen-boc-hoi-ca-chuc-trieu-ky-dan-nuoi-chim-tien-ty-lo-ngay-ngay
 
Yến sào loại thô giá giảm mạnh.

Toàn tỉnh Tiền Giang hiện có khoảng 1.500 nhà nuôi chim yến, tập trung nhiều ở huyện Gò Công Tây, Thị xã Gò Công, huyện Gò Công Đông và thành phố Mỹ Tho.

Người nuôi yến cho biết, mỗi nhà yến đầu tư trên dưới 1 tỷ đồng, nên khi giá tổ yến sụt giảm sẽ chậm thu hồi nguồn vốn đã bỏ ra.

Ông Lê Quang Hùng, chủ doanh nghiệp tư nhân Yến Sào Hùng Hậu tại thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang cho biết: "Hiện nay, tổ yến sụt xuống còn hơn 10 triệu đồng/kg, giá trước là hơn 20 triệu nên mất trên 10 triệu đồng/kg. Năm nay, giá sụt giảm quá nhiều, xuất khẩu không được. Người nuôi yến đề nghị Nhà nước hỗ trợ để được xuất khẩu ra nước ngoài giá mới cao. Cùng với đó, nên thành lập Hiệp hội khống chế giá, nếu có Hiệp hội giá yến vẫn cao như thường".

Theo VOV