Toàn bộ dân Tân Cương phải nộp hộ chiếu cho cảnh sát

Tất cả cư dân ở vùng tự trị Tân Cương phải nộp hộ chiếu cho sở cảnh sát để "kiểm tra và quản lý", tờ Global Times cho biết ngày 24/11.

"Bất kỳ ai cần dùng hộ chiếu đều phải đăng ký với sở cảnh sát", tờ báo Trung Quốc trích lời một sĩ quan cảnh sát giấu tên ở quận Aksu cho biết chính sách này được triển khai trên toàn bộ khu tự trị. 

Một quan chức địa phương khẳng định việc thắt chặt chính sách mới nhằm duy trì trật tự xã hội trong vùng.

Nhiều thành viên của nhóm Hồi giáo thiểu số Ngô Duy Nhĩ đã phàn nàn và cho rằng động thái này thể hiện sự phân biệt đối xử.

Toàn bộ dân Tân Cương phải nộp hộ chiếu cho cảnh sát
Chính sách quản lý hộ chiếu được siết chặt trên toàn bộ khu vực Tân Cương. Ảnh: AFP

Tháng 6/2016, truyền thông nhà nước đưa tin phần lớn tộc người Kazakh ở một vùng biên giới Tân Cương phải cung cấp mẫu DNA, dấu vân tay, nhận diện giọng nói và "hình ảnh 3D" để nộp đơn xin các giấy tờ xuất nhập cảnh, bao gồm cả hộ chiếu.

Vào giữa tháng 10, công an thành phố Shihezi ra chỉ thị trên truyền thông xã hội yêu cầu người dân nộp hộ chiếu cho cảnh sát. "Những người từ chối mệnh lệnh sẽ phải chịu trách nhiệm và bị cấm xuất cảnh ra nước ngoài", chỉ thị cho hay.

Bắc Kinh thường xuyên cáo buộc những nhóm ly khai đứng đằng sau các hoạt động bạo loạn, khủng bố ở Tân Cương. 

Theo Trà My (zing)