Tổng thống Trump cảnh báo 'vấn đề của sự sống và cái chết', chấp nhận sự trợ giúp từ Nga

Ngày 31/3, Tổng thống Donald Trump cảnh báo người dân Mỹ sẽ phải đối mặt với 2 tuần khó khăn sắp tới trong cuộc chiến chống virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

so-nguoi-chet-o-my-vuot-trung-quoc-ong-trump-canh-bao-hai-tuan-dau-thuong

Tổng thống Trump lên tiếng cảnh báo người dân về 2 tuần khó khăn tới đây. (Nguồn: AP)

Tại cuộc họp báo, ông Trump nhấn mạnh: "Điều cực kỳ quan trọng đối với người dân Mỹ là tuân theo các hướng dẫn trong 30 ngày tới. Đó là vấn đề của sự sống và cái chết".

Cũng tại cuộc họp này, các cố vấn y tế hàng đầu của Tổng thống Mỹ dẫn các mô hình cho thấy khoảng 100.000-240.000 người Mỹ sẽ tử vong vì dịch Covid-19 nếu nước này duy trì giãn cách xã hội. Nếu không thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh, có thể, khoảng 1,5 triệu đến 2,2 triệu người Mỹ sẽ tử vong.

Cùng ngày, Tổng thống Trump đã phê chuẩn một kế hoạch nhằm hoãn áp thuế trong 3 tháng đối với các quốc gia được hưởng quy chế tối huệ quốc. Theo đó, một số mặt hàng như giày dép và đồ may mặc của các nước sẽ được hoãn áp thuế.

Tuy nhiên, kế hoạch này không áp dụng đối với các mặt hàng của Trung Quốc và châu Âu thuộc diện áp thuế theo Mục 301 hoặc đối với thép và nhôm chịu thuế quan Mục 232.

Trong khi đó, cũng trong ngày 31/3, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, trong cuộc điện đàm ngày 30/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề nghị trợ giúp Mỹ các thiết bị y tế, ông chủ Nhà Trắng đã chấp nhận.

Ngoài ra, ông Dmitry Peskov cũng cho hay, một máy bay chở thiết bị y tế có thể đến Mỹ trong ngày 31/3.

Trong một diễn biến mới nhất, toàn thế giới đang bị sốc trước tin tàu sân bay Hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt của Mỹ vừa bị dịch Covid-19 tấn công, 100 người xác nhận đã nhiễm bệnh và toàn bộ 4000 thuyền viên, binh lính Mỹ trên chiếc USS này đều phải bị cách ly...

Xem chi tiết tại: Mỹ thảm bại, Covid-19 "tấn công" 4000 lính trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt

Theo Baoquocte

---

covid-19-ngay-1-4-hon-800-000-nguoi-nhiem-benh-my-va-phap-vuot-trung-quoc-ve-so-ca-tu-vong

Mỹ và Pháp vượt Trung Quốc về số ca tử vong vì COVID-19

Mỹ và Pháp vượt Trung Quốc về số ca tử vong

Nói về các tâm dịch COVID-19, Mỹ đang là nơi mà đại dịch COVID-19 bùng phát dữ dội nhất. Theo thống kê từ Worldometers, Mỹ hiện có hơn 186.000 ca nhiễm, tức tăng đến hơn 20.000 ca nhiễm chỉ sau một ngày. Tiếp theo là Italy với hơn 100.000 ca nhiễm bệnh, Tây Ban Nha có hơn 95.000 ca nhiễm…

Không chỉ tăng chóng mặt về số ca nhiễm bệnh, số người tử vong vì COVID-19 cũng tăng theo từng giờ. Thống kê từ Worldometers cho thấy, Mỹ và Pháp đã vượt Trung Quốc đại lục về số ca tử vong.

Hiện Mỹ đã ghi nhận 3.850 ca tử vong. Trong khi đó tại Pháp, giới chức y tế nước này tối 31/3 thông báo số ca tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lên đến 499 người trong 24 giờ qua, cao nhất từ trước đến nay, nâng tổng số ca tử vong tại các bệnh viện là 3.523 người kể từ khi bùng phát dịch. Hiện Trung Quốc đại lục đang ghi nhận, 3.305 ca tử vong vì COVID-19.

Italy và Tây Ban Nha vẫn lần lượt đứng đầu về số ca tử vong với 12.428 ca, và 8.464 ca.

Diễn biến dịch bệnh tại Anh cũng đang hết sức đáng lo ngại. Theo đó, số ca tử vong trong ngày do COVID-19 tại Anh đã tăng 27%, theo số liệu thống kê công bố ngày 31/3 mà một thành viên cấp cao nội các Anh đã mô tả là "gây sốc và âu lo". Hiện Anh đã ghi nhận tổng số 1.789 ca tử vong.

"Virus mạnh hơn và nguy hiểm hơn chúng ta tưởng. Chúng ta vẫn đang trong công cuộc leo núi, cuộc chiến chính ở trên đỉnh núi", Thống đốc bang New York Cuomo cho biết.

Thống kê mới nhất từ Worldometers, hiện đã có hơn 854.000 người nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới, trong đó có hơn 42.000 ca tử vong. Đại dịch đã ảnh hưởng đến 202 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trích theo VTV

---

* Xem thêm:

+ Hà Nội triển khai 10 trạm test nhanh COVID-19, có kết quả ngay trong 10 phút

+ Thủ tướng: Truy tìm thần tốc 2000 người liên quan ổ dịch BV Bạch Mai, cấm lợi dụng Covid-19 để bán bảo hiểm

+ Vua Thái Lan cùng 20 thê thiếp tự thuê khách sạn hạng sang cách ly ở Đức