Top 10 công việc dễ khiến hôn nhân tan vỡ

Các ngành nghề trong danh sách đều có tỷ lệ ly hôn xấp xỉ 50%, tức là cứ 2 người thì sẽ có 1 người ly dị!

Thực tế, các cặp vợ chồng ly dị do nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng lớn nhất chính là vì tiền bạc. Nhà nào mà hai vợ chồng có việc làm ổn định, thu nhập tốt thường sẽ hạnh phúc hơn. Ngược lại, một số công việc lương thấp, môi trường làm việc kém cũng là nguyên nhân khiến cho vợ chồng cãi nhau, ngoại tình dẫn đến đổ vỡ.

Dưới đây là top 10 ngành nghề có tỷ lệ ly hôn cao nhất và thấp nhất theo khảo sát Cộng đồng Hoa Kỳ của Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ từ năm 2015. 

10 ngành nghề có tỷ lệ ly hôn cao nhất

1. Quản trò tại sòng bạc: 52,9%

2. Nhân viên pha chế rượu tại bar: 52,7%

3. Tiếp viên hàng không: 52,5%

4. Nhân viên dịch vụ trò chơi: 50,3%

5. Nhân viên vận hành xử lý kim loại và nhựa: 50,1%

6. Nhân viên trực tổng đài: 49,7%

7. Nhân viên ép đùn, nung kim loại và nhựa: 49,6%

8. Telesale: 49,2%

9. Nhân viên vận hành máy dệt và dệt kim: 48,9%

10. Nhân viên ép, tạo hình, nén máy: 48,8%

Top 10 công việc có tỷ lệ ly hôn cao đột biến, nghề thứ 8 các chị em làm rất nhiều - Ảnh 1.
 
10 ngành nghề có tỷ lệ ly hôn thấp nhất
Top 10 công việc có tỷ lệ ly hôn cao đột biến, nghề thứ 8 các chị em làm rất nhiều - Ảnh 2.

 

1. Chuyên viên định phí bảo hiểm: 17%

2. Nhà khoa học vật lý: 18,9%

3. Nhà khoa học y tế và cuộc sống: 19,6%

4. Giáo sĩ: 19,8%

5. Nhà phát triển phần mềm, ứng dụng và phần mềm hệ thống: 20,3%

6. Vật lý trị liệu: 20,7%

7. Bác sĩ nhãn khoa: 20,8%

8. Kỹ sư hóa học: 21,1%

9. Nhà hoạt động tôn giáo và giáo dục: 21,3%

10. Bác sĩ và bác sĩ phẫu thuật: 21,8%

Top 10 công việc có tỷ lệ ly hôn cao đột biến, nghề thứ 8 các chị em làm rất nhiều - Ảnh 3.

 

Có thể thấy, một số đặc điểm chung của những công việc tỷ lệ ly hôn cao là họ phải làm việc nhiều, xa gia đình, công việc tiếp xúc với các loại người khác nhau, môi trường làm việc độc hại... Ngược lại, các công việc tỷ lệ ly hôn thấp có vẻ rất bình yên. Họ tiếp xúc với những người thiện lành, ngày làm 8 tiếng rồi về nhà, không có quá nhiều sự xáo trộn trong công việc. Tuy vậy, điều quan trọng nhất vẫn là bạn nên tìm cho mình người bạn đời có thể tin tưởng, thấu hiểu và sẻ chia với công việc của bạn. 

Các chị em thì sao, bạn có đang làm công việc nào ở trong top trên hay không?

Theo B.I/Helino