TP Hồ Chí Minh: Bắt giữ sà lan chở gần 500 tấn phân bón không rõ nguồn gốc

Kiểm tra sà lan, lực lượng chức năng TP Hồ Chí Minh phát hiện gần 500 tấn phân bón ure không rõ nguồn gốc

Trưa 31/7, Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này vừa tạm giữ một sà lan chở gần 500 tấn phân bón không rõ nguồn gốc tại luồng sông Soài Rạp, huyện Cần Giờ để điều tra làm rõ.

TP Hồ Chí Minh: Bắt giữ sà lan chở gần 500 tấn phân bón không rõ nguồn gốc

TP Hồ Chí Minh: Bắt giữ sà lan chở gần 500 tấn phân bón không rõ nguồn gốc.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 2h sáng cùng ngày, chiếc sà lan mang số hiệu LA 07000 do ông Phạm Công Bằng (38 tuổi, quê Bến Tre) làm thuyền trưởng chở đầy hàng hoá di chuyển trên sông Soài Rạp, thuộc huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh thì tổ công tác thuộc đồn Biên phòng Long Hòa, Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh ra hiệu lệnh dừng để tiến hành kiểm tra.

Làm việc với lực lượng chức năng, bước đầu Phạm Công Bằng khai nhận chỉ là người chở thuê, mọi giao dịch với chủ hàng thông qua người thứ ba hướng dẫn nên Bằng chỉ biết được thuê chở về Thành phố Hồ Chí Minh mà không rõ địa chỉ cụ thể giao hàng. 

Hiện Đồn Biên phòng Long Hòa đã ra quyết định tạm giữ sà lan cùng toàn bộ số hàng trên để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo TieuDung24h