TPHCM: Dựng hàng trăm lều "dã chiến" ở nhà xe để công nhân cách ly Covid-19

Công ty Nidec Sankyo (TPHCM) tận dụng nhà xe làm trại "dã chiến", biến nhà máy thành nơi tạm trú cho hàng nghìn công nhân cách ly tại chỗ sau khi phát hiện nơi đây có nhiều người nhiễm SARS-CoV-2.

tphcm-dung-hang-tram-leu-da-chien-o-nha-xe-de-cong-nhan-cach-ly-covid19

Ngày 3/7, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM đã ra thông báo yêu cầu Công ty Nidec Sankyo (TP Thủ Đức) tạm dừng hoạt động để lên phương án phòng, chống dịch Covid-19 sau khi phát hiện nhiều công nhân của công ty này dương tính với SARS-CoV-2.

tphcm-dung-hang-tram-leu-da-chien-o-nha-xe-de-cong-nhan-cach-ly-covid19

Ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức cho biết, Trung tâm y tế  TP Thủ Đức đã huy động lực lượng 65 nhân viên y tế từ Bệnh viện Bình Dân, sinh viên ngành y trên địa bàn TPHCM để xét tầm soát Covid-19 cho 3.000 nhân viên Công ty Nidec Sankyo, việc xét nghiệm cho các công nhân được thực hiện từ chiều 2/7.

tphcm-dung-hang-tram-leu-da-chien-o-nha-xe-de-cong-nhan-cach-ly-covid19

Hình ảnh hàng nghìn công nhân "rồng rắn lên mây", xếp hàng dày đặc sân nhà máy để lấy mẫu xét nghiệm. Nidec Sankyo là doanh nghiệp chế xuất 100% vốn đầu tư nước ngoài (Nhật Bản) chuyên sản xuất các sản phẩm công nghệ cao, hiện đang có khoảng hơn 3.000 lao động là công nhân Việt Nam làm việc tại nhà máy nằm trong Khu Công nghệ cao TPHCM (TP Thủ Đức).

tphcm-dung-hang-tram-leu-da-chien-o-nha-xe-de-cong-nhan-cach-ly-covid19

Theo ghi nhận của PV Dân trí, sau khi Công ty Nidec Sankyo tạm ngừng hoạt động, hàng nghìn công nhân của doanh nghiệp này buộc phải cách ly ngay tại công ty. Do không có ký túc xá cho nhân viên, bãi giữ xe máy của công ty Nidec đã được tận dụng để làm nơi dựng lều trại cho công nhân lưu trú tạm thời trong thời gian bị phong tỏa.

tphcm-dung-hang-tram-leu-da-chien-o-nha-xe-de-cong-nhan-cach-ly-covid19

Toàn bộ khu nhà để xe gồm 3 tầng  nổi được trưng dụng làm khu "cắm trại" cho  công nhân cách ly tại công ty.

tphcm-dung-hang-tram-leu-da-chien-o-nha-xe-de-cong-nhan-cach-ly-covid19

 Nhà xe gồm 3 lầu trở thành "bãi cắm trại" cho công nhân, hàng trăm chiếc lều đủ sắc màu được dựng lên sát nhau trong bãi xe tạo nên cảnh tượng chưa từng thấy trước đây. Mọi sinh hoạt ăn ngủ, tắm rửa của công nhân đều sẽ thực hiện tại đây.

tphcm-dung-hang-tram-leu-da-chien-o-nha-xe-de-cong-nhan-cach-ly-covid19

Không chỉ khu vực nhà xe, các bãi cỏ, khu đất trống có bóng mát, mái che tạm bên trong khuôn viên công ty này cũng được tận dụng làm nơi dựng trại.

tphcm-dung-hang-tram-leu-da-chien-o-nha-xe-de-cong-nhan-cach-ly-covid19

Được biết, ngoài những ca F0, F1 đã được đưa đi cách ly tập trung, hiện đơn vị này còn khoảng 3.000 công nhân phải cách ly ngay tại công ty, không được về nhà.

tphcm-dung-hang-tram-leu-da-chien-o-nha-xe-de-cong-nhan-cach-ly-covid19

Thời tiết khá nóng bức, nhiều công nhân đành bỏ lều, ra bãi cỏ trải bìa giấy nằm để tránh nóng giữa trưa.

tphcm-dung-hang-tram-leu-da-chien-o-nha-xe-de-cong-nhan-cach-ly-covid19

Khu vực lều trại của công nhân nam và nữ được phân tách ra tại khu vực bãi xe, 2 tầng cho nữ, một tầng cho nam giới. Mọi việc sinh hoạt cá nhân đều phải diễn ra bên trong nhà máy, "nội bất xuất, ngoại bất nhập".

tphcm-dung-hang-tram-leu-da-chien-o-nha-xe-de-cong-nhan-cach-ly-covid19

Hàng trăm chiếc lều của công nhân nằm sát nhau tận dụng ánh đèn của bãi xe để sinh hoạt về đêm. Mỗi lều cá nhân đủ chỗ nằm ngủ cho tối đa là 2 người.

tphcm-dung-hang-tram-leu-da-chien-o-nha-xe-de-cong-nhan-cach-ly-covid19

Theo ông Trần Anh Thi, Trưởng ban Quản lý, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Khu Công nghệ cao (TP Thủ Đức), thời gian tạm dùng hoạt động của Công ty Nidec Sankyo sẽ diễn ra từ 17h ngày 3/7 đến 24h ngày 5/7.

Theo Dantri

-----

Xem thêm:

+Trong đám đông hàng nghìn công nhân đi xét nghiệm có một người dương tính

+Khoảnh khắc nữ công nhân sinh con giữa tâm dịch Bắc Giang, chỉ chậm vài phút là không kịp cứu

-----