Trái ngược với dự đoán, rau củ giảm giá mạnh sau Tết

Khác với mọi năm, năm nay giá rau củ nhanh chóng hạ nhiệt ngay sau kỳ nghỉ dài ngày.

Tại chợ xóm mới (Gò Vấp), giá rau giảm 5.000-10.000 đồng một kg. Một kg cải bó xôi giá 30.000 đồng, cải đắng, rau cúc giảm 5.000 đồng còn 20.000 đồng một kg. Các loại rau xà lách, súp lơ thay vì 50.000 đồng vào tuần trước thì nay còn 35.000 đồng một kg. Hành tây Đà Lạt giảm mạnh xuống còn 15.000 đồng một kg.

Không chỉ rau, các loại củ như khoai tây, cà rốt, su hào cũng giảm 10.000 đồng còn 25.000 đồng một kg.

trai-nguoc-voi-du-doan-rau-cu-giam-gia-manh-sau-tet

Rau xanh hạ nhiệt sau Tết. Ảnh: Hồng Châu.

Chị Hoa, tiểu thương chợ xóm mới cho biết, đầu năm lượng rau về chợ ổn định trong khi đó sức mua giảm nên giá rau củ giảm. Năm nay thời tiết thuận lợi, người dân lại trồng nhiều rau cho vụ đầu xuân nên nguồn cung không khó khăn. Theo nhiều tiểu thương, giá rau sẽ còn giảm tiếp trong vài ngày tới khi lượng hàng nhập về tăng cao.

Trong khi các mặt hàng rau củ giảm giá thì hải sản lại tăng mạnh như cá, mực, tôm tăng từ vài chục đến trăm nghìn đồng. Cá chép, trắm tăng 10.000 đồng lên 70.000-75.000 mỗi kg, mực tăng 50.000 đồng lên 400.000 đồng một kg, tôm bạc loại vừa giá 300.000 đồng, cá điêu hồng thay vì 55.000 đồng thì nay 65.000 đồng một kg, cá lóc 60.000 đồng cũng tăng lên 80.000 đồng một kg.

Chị Hạnh, tiểu thương chợ Tân Định (quận 1) giải thích, giá hải sản tăng cao là do nguồn hàng về chợ không nhiều, trong khi đó nhu cầu thay đổi khẩu vị của người dân tăng cao nên giá leo thang. Mặt khác, đầu năm người dân ở biển chưa đi đánh bắt nhiều nên nguồn cung hạn chế.

Trao đổi với VnExpress.net, quản lý chợ đầu mối nông sản Thủ Đức cho biết, đầu năm lượng hàng về chợ ổn định. Tuy nhiên, do sức mua đầu năm vẫn còn yếu nên giá cả các mặt hàng rau xanh giảm mạnh. Riêng với các loại củ, hàng tồn dịp tết còn nhiều nên tiểu thương hạ giá để kích cầu.

Còn tại chợ đầu mối Bình Điền, lượng hải sản nhập về giảm nhẹ so với trước Tết. Đặc biệt, các loại cá, mực, tôm lượng hàng cũng giảm 10-30% so với Tết.

Theo VnExpress