Trào lưu đổi đồ của giới trẻ tại Sài Gòn



Với tiêu chí "cũ người mới ta" ấy, các bạn trẻ đã phát triển nên một cộng đồng "Trao đổi đồ cũ" cho nhau và hoạt động vô cùng mạnh mẽ trên các trang mạng xã hội thời gian gần đây.

Nếu mùa hè năm trước, các bạn trẻ tại Sài Gòn chuộng phong trào đến các hội chợ cuối tuần để săn hàng độc, giá rẻ thì mùa hè năm nay, các bạn lại có cách mua sắm khác tiết kiệm hơn và độc đáo hơn hẳn. Đôi khi với cách này các bạn có thể chỉ tốn không quá vài chục nghìn đồng mà vẫn có thể mua sắm thả ga, thậm chí là chẳng cần tốn đồng nào! Thay vào đó bạn chỉ cần tốn vài bộ quần áo hoặc những vật dụng khác không còn cần thiết để mang đi đổi cùng những người bạn trên mạng. Với tiêu chí "cũ người mới ta" ấy, các bạn đã phát triển nên một cộng đồng "Trao đổi đồ cũ" cho nhau và hoạt động vô cùng mạnh mẽ trên các trang mạng xã hội thời gian gần đây.

Cũ lại thành mới, tại sao không!?

Một bộ quần áo bạn có thể mặc được đôi ba lần là chán, hay lỡ khi đôi giày mua về vì quá thích nhưng mang lại không vừa thì phải làm cách nào?! Chẳng lẽ lại bỏ đi thì lại quá phung phí, mà giữ lại thì chẳng làm được gì, lại càng thêm chật chỗ! Đây chắc chắn luôn là cách nghĩ mà các bạn gái thường gặp phải khi nhìn vào tủ hay kệ quần áo của mình, và chỉ biết thở dài vì không biết "tống đẩy" chúng bằng cách nào là hợp lý. Nên cũng nhờ đó mà dịch vụ thanh lý hay trao đổi đồ cũ của nhau dần dần được hình thành.

Trào lưu đổi đồ của giới trẻ tại Sài Gòn

Mặc dù hình thức này chẳng phải mới lạ gì, nhưng thời gian gần đây, giới trẻ Sài Gòn lại bắt đầu quan tâm và xem đây là một phong trào. Từ những dòng status đơn giản của vài cá nhân cho đến các hội nhóm thành lập phát triển, đến thời điểm này đã thành một cộng đồng riêng. Cộng đồng này tụ hội những bạn trẻ thích săn những món đồ mới để thỏa mãn nhu cầu tạo sự mới lạ cho bản thân. Tuy nhiên các bạn phải chấp nhận được việc đó không phải là những món đồ còn nguyên tag, nguyên mác hay mới cứng như từ trong xưởng xuất ra. Mà đó là những món đồ đã được người khác sử dụng, nhưng lại muốn được tìm "người chủ" mới.

Một trong những địa chỉ quen thuộc được các bạn trẻ Sài Gòn tìm đến gần đây là phải kể đến Give Away do một cô bạn trẻ sinh năm 1992 tên Diệp Lê tự thành lập. Dù hoạt động được mới gần 1 năm nhưng đến nay đã có đến hơn 1.000 thành viên và gần chục nghìn lượt khách "ghé thăm". Diệp Lê chia sẻ, do bản thân đã từng phải vất vả để "vật lộn" với mớ quần áo cũ ở nhà, lúc đó Diệp chỉ ước gì Việt Nam cũng có một "nhà kho ký gửi" như các nước khác. Cũng từ đó, Diệp bắt tay mở nên một nhà kho để cho các bạn trẻ tại Sài Gòn thỏa sức ký gửi hoặc tự thanh lý các sản phẩm của mình. Mặt khác, đây cũng là cơ hội để nhiều bạn có dịp săn và lùng đồ rẻ.

Trào lưu đổi đồ của giới trẻ tại Sài Gòn

Nhà kho ký gửi để thanh lý đồ cũ của cô bạn Diệp Lê tại TP.HCM

Trào lưu đổi đồ của giới trẻ tại Sài Gòn

Tổng hợp các loại quần áo do khách ký gửi tại đây để thanh lý

Trào lưu đổi đồ của giới trẻ tại Sài Gòn

Sau đó nhà kho sẽ phải phân loại từng món và sắp xếp cho hợp lý trước khi bày lên kệ.

Trào lưu đổi đồ của giới trẻ tại Sài Gòn

Các loại quần đã được phân ra. Nói là đồ cũ, nhưng có những món vẫn còn rất mới, thậm chí là còn nguyên tag vì chủ cũ mặc không vừa hoặc để lâu không thích nữa.

Trào lưu đổi đồ của giới trẻ tại Sài Gòn

Và rồi những bộ quần áo cũ sau khi làm sạch sẽ được đặt lên kệ thế này

Trào lưu đổi đồ của giới trẻ tại Sài Gòn

Trào lưu đổi đồ của giới trẻ tại Sài Gòn

Trào lưu đổi đồ của giới trẻ tại Sài Gòn

Đến lúc mở cửa chào đón các bạn muốn rước những món đồ "mới" về cho mình.

Tại nhà kho của Diệp Lê, các bạn nào muốn thanh lý hoặc ký gửi thì chỉ việc để đồ lại đây, trả một ít phí từ 10.000 - 30.000/món và Diệp Lê sẽ giải quyết việc bán hàng cho mọi người. Điểm đặc biệt là các món hàng tại nhà kho của Diệp Lê chỉ có giá là 30.000 - 150.000đ. Một mức giá vô cùng rẻ để sở hữu mộ bộ đồ, đôi giày, túi xách,... "mới" cho mình.

Ngoài nhà kho của Diệp Lê ra, thì còn có rất nhiều trang web thanh lý đồ khác hoạt động rầm rộ trên mạng, và một số shop thời trang ngoài việc bán đồ mới thì cũng nhận luôn cả việc thanh lý đồ cũ để làm tăng sự đa dạng cho khách hàng.

Từ khi có phong trào đổi đồ này đã giúp nhiều bạn tiết kiệm được kha khá tiền tiêu vặt, mua sắm hàng tháng mà vẫn liên tục có đồ mới để mặc.

Đổi đồ và những lần bị "hụt"

Với cách mua sắm kiểu này đôi khi vẫn gặp một vài trường hợp dở khóc dở cười như đổi nhầm đồ hoặc lấy phải món đồ không thể sử dụng được.

"Có lần mình đổi cái túi xách trên mạng với một chị ở Hà Nội. Do túi của chị ấy đắt tiền và mới hơn nên mình đồng ý trả thêm cho chị ấy 120.000. Nhưng đến khi lấy đồ về thì túi không giống như trên hình, rất cũ và bị lấm nhiều vết dơ và mình muốn đổi trả lại thì không được" - cô bạn Quỳnh Hoa chia sẻ về kinh nghiệm đổi đồ của mình.

Trào lưu đổi đồ của giới trẻ tại Sài Gòn

Ngoài nhà kho tại TP.HCM, Diệp Lê còn có cả nhà kho thanh lý đồ cũ tại Hà Nội.

Trào lưu đổi đồ của giới trẻ tại Sài Gòn

Trào lưu đổi đồ của giới trẻ tại Sài Gòn

Trào lưu đổi đồ của giới trẻ tại Sài Gòn

Các bạn học sinh, sinh viên rất thường xuyên đến đây để lùng đồ.

Trào lưu đổi đồ của giới trẻ tại Sài Gòn

Trào lưu đổi đồ của giới trẻ tại Sài Gòn

Các món hàng trông chẳng khác nào đồ mới cả.

Trào lưu đổi đồ của giới trẻ tại Sài Gòn

Trào lưu đổi đồ của giới trẻ tại Sài Gòn

Trào lưu đổi đồ của giới trẻ tại Sài Gòn

Hay đôi lúc việc đổi đồ cũng gặp khó khăn khi mang về mới phát hiện món hàng không tương đồng về mặt giá cả với nhau, hay khác xa với lời giới thiệu ban đầu. Việc này rất dễ xảy ra với những page tự phát, cá nhân. Nhưng nếu biết cách chọn lựa và tìm đến những "vựa" đồ thanh lý thì lại khác. Thậm chí bạn còn có thể dễ dàng tìm được rất nhiều món đồ cực chất, độc lạ mà giá cả lại vô cùng "bèo".

Vì thế để thử với việc thanh lý và mua đồ kiểu này, bạn nên chọn những địa điểm, cửa hàng đảm bảo để tránh gặp phải các tình huống dở khóc dở cười nhé.

Theo TTVN