Trung Quốc cảnh báo "viêm phổi lạ chết chóc hơn Covid-19" ở Kazakhstan

Đại sứ quán Trung Quốc tại Kazakhstan hôm 9-7 cảnh báo công dân mình sống tại nước này về một loại bệnh viêm phổi chưa rõ nguyên nhân và có tỉ lệ tử vong cao hơn bệnh Covid-19 nhiều.

Theo tuyên bố được Đại sứ quán Trung Quốc tại Kazahkstan đăng trên nền tảng WeChat, bệnh viêm phổi nói trên đã khiến 1.772 người tử vong trong 6 tháng đầu năm tại Kazahkstan. Riêng con số này trong tháng 6 là 628. Trong số những người tử vong có cả công dân Trung Quốc.

"Tỉ lệ tử vong của bệnh viêm phổi này cao hơn bệnh Covid-19 nhiều" - tuyên bố nêu rõ.

trung-quoc-canh-bao-viem-phoi-la-chet-choc-hon-covid-19-o-kazakhstan

Một địa điểm xét nghiệm virus gây Covid-19 tại TP Almaty - Kazakhstan. Ảnh: Almaz Kumenov

Các cơ quan, tổ chức tại Kazakhstan, trong đó có Bộ Y tế, đang nghiên cứu virus gây ra bệnh viêm phổi lạ. Hiện chưa rõ liệu bệnh viêm phổi này có liên quan đến đại dịch Covid-19 hay không.

Đại sứ quán nói trên nhắc nhở công dân Trung Quốc tại Kazakhstan cần nâng cao cảnh giác và có những biện pháp để ngăn sự lây lan của virus.

Theo truyền thông địa phương, gần 500 người đã bị bệnh viêm phổi tại 2 tỉnh Atyrau, Aktobe và  TP Shymkent ở Kazakhstan kể từ giữa tháng 6.

Theo báo South China Morning Post (Hồng Kông), các quan chức và truyền thông Kazakhstan hiện chỉ gọi bệnh nói trên là "viêm phổi". Hiện chưa rõ lý do Đại sứ quán Trung Quốc gọi đây là "viêm phổi lạ", cũng như liệu cơ sở ngoại giao này có nắm thêm thông tin gì khác về nó. 

Bộ trưởng Y tế Kazakhstan Alexey Tsoi hôm 8-7 cho biết số bệnh nhân viêm phổi nhiều gấp 2-3 lần số người mắc Covid-19, theo hãng tin Kazinform.

Cũng theo ông Tsoi, bộ này có kế hoạch công bố số liệu về số ca viêm phổi được xác nhận sớm nhất là trong tuần tới vì đã đến lúc công chúng cần biết rõ chuyện gi đang diễn ra.

Theo số liệu mới nhất của trang worldometers.info, Kazakhstan hiện có hơn 54.000 ca Covid-19 và 264 người tử vong vì bệnh này.

Chính phủ Kazakhstan đã ban bố tình trạng khẩn cấp hôm 16-3 để đối phó với dịch Covid-19. Các biện pháp phong tỏa được dỡ bỏ hôm 11-5 nhưng sau đó được áp đặt lại tại một khu vực theo sau sự gia tăng trở lại của số ca bệnh.

Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev hôm 8-7 cho biết tình hình vẫn còn nghiêm trọng nên giờ chưa phải lúc nới lỏng các biện pháp hạn chế.

P.Võ (Theo Global Times, South China Morning Post)

Theo Người lao động

-----

Xem thêm:

Phát hiện chủng virus cúm mới ở Trung Quốc có thể gây đại dịch

Một chủng virus cúm heo có khả năng nhảy sang người và gây ra đại dịch vừa được các nhà nghiên cứu xác định. Chủng virus mới này hiện đang được phát hiện tại ít nhất 10 tỉnh thành Trung Quốc.

phat-hien-chung-virus-cum-moi-o-trung-quoc-co-the-gay-dai-dich

Hiện tại chưa có vắcxin phòng G4 EA H1N1 - Ảnh: uol.com.br

Theo đài BBC, chủng virus này, có tên G4 EA H1N1, được các nhà nghiên cứu của Đại học Nông nghiệp Trung Quốc phát hiện thông qua phân tích 30.000 miếng gạc mũi lấy từ heo tại các lò mổ ở Trung Quốc.

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Proceedings of the National Academy of Science (PNAS) hôm 29-6, G4 EA H1N1 là sự kết hợp của cúm được tìm thấy ở các loài chim châu Âu và châu Á và virus H1N1 - khiến nửa triệu người trên thế giới tử vong trong năm 2009. G4 EA H1N1 có thể thích nghi, lây truyền từ heo sang người và lây lan từ người sang người.

Chủng virus mới này hiện đang được phát hiện trên ít nhất 10 tỉnh thành tại Trung Quốc.

Thử nghiệm trên các công nhân tại các trang trại nuôi nhốt heo cũng cho thấy hơn 10% xét nghiệm dương tính với kháng thể G4. Điều đó có nghĩa là loại virus mới này rất có khả năng gây nên một đại dịch mới.

Theo các nhà nghiên cứu, việc kiểm soát virus virus G4 EA H1N1 ở heo và theo dõi chặt chẽ trong cộng đồng dân cư, đặc biệt là những người lao động chăn nuôi, giết mổ heo, cần được triển khai khẩn cấp.

Các nhà nghiên cứu cho rằng khả năng chủng virus này gây ra đại dịch mới tuy thấp nhưng vẫn cần phải cảnh giác.

G4 EA H1N1 chưa phải vấn đề lớn nhưng thời điểm này rất quan trọng. Loài người dễ lơ là mất cảnh giác với các chủng cúm mới vì đang bận đối phó với COVID-19.

Minh Hải

Theo Tuổi trẻ

----

Xem thêm:

+Trung Quốc: Vỡ đê sông Trường Giang, 9.000 người dân vội sơ tán

+Xuất hiện ca bệnh nghi 'cái ch.ết đen' tại Trung Quốc giữa mùa Covid-19

+Chống Covid-19 "ngược đời", Thụy Điển mất cả chì lẫn chài

-----