Truy đuổi ô tô chở 6 người vượt biên trốn cách ly

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã phát hiện, truy đuổi chiếc xe chở 6 người vượt biên trốn cách ly qua khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo.

truy-duoi-o-to-cho-6-nguoi-vuot-bien-tron-cach-ly 

Những người vượt biên rồi đi trên ôtô vào nội địa bị chặn trên Quốc lộ 9. Ảnh: BP.

Sáng 3.4, thượng tá Trần Tuấn Anh – Phó Chỉ huy trưởng Biên phòng Quảng Trị cho biết, 6 người vượt biên và 1 lái xe tiếp tay chở người vượt biên vào nội địa đã bị phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Hiện cả 7 người đã được đưa vào khu cách ly tập trung, đợi hoàn thành thời gian cách ly sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. “Trước tiên là xử lý về mặt hành chính, căn cứ vào các tình tiết, nếu nặng thì xử lý về hình sự” – thượng tá Trần Tuấn Anh, nói.

Trước đó, lúc 16h30 ngày 2.4, tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo phối hợp với Đội trinh sát đặc nhiệm Biên phòng Quảng Trị tổ chức tuần tra, kiểm soát ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép, thì phát hiện ở khóm Ka Tăng (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) có 6 người đàn ông lạ mặt.

Sau đó, 6 người này nhanh chóng lên xe ôtô màu đỏ biển kiểm soát 74C-021.40 rồi lưu thông về hướng TP.Đông Hà (tỉnh Quảng Trị). Nghi vấn số người trên nhập cảnh trái phép, tổ công tác đã tổ chức truy đuổi và đề nghị lực lượng Cảnh sát giao thông đường 9 phối hợp, đến Km36 trên tuyến Quốc lộ 9 thì dừng được phương tiện.

7 người trên xe gồm: Nguyễn Văn Cứ (sinh năm 1964), Trần Văn Toàn (sinh năm 1987), Nguyễn Văn Vinh (sinh năm 1976, cùng trú tỉnh Nghệ An), Nguyễn Văn Ngọc (sinh năm 1995), Nguyễn Văn Sự (sinh năm 1987), Lê Quốc Đạt (sinh năm 1978, cùng tỉnh Thanh Hóa) khai nhận việc vì sợ cách ly phòng dịch COVID-19 nên đã nhập cảnh trái phép bằng đường tiểu ngạch; riêng lái xe Phan Gia Thanh (sinh năm 1970, trú tại Triệu Phong, Quảng Trị) thì từ nội địa lên khu vực cửa khẩu để đón người vượt biên.

Hiện, cả 7 người đã được đưa vào nơi cách ly tập trung, phương tiện chở người vượt biên bị tạm giữ.

HƯNG THƠ

Theo Lao động

------------

Xem thêm:

Trốn cách ly về thăm vợ còn thách thức công an, nam thanh niên bị khởi tố

Do Thuận có hành vi chống đối người thi hành công vụ và dương tính với ma túy nên Công an TP Hà Tiên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Ngọc Thuận.

Ngày 2/4, thông tin tới báo chí, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Ngọc Thuận (SN 1993; ngụ khu phố 5, phường Bình San, TP Hà Tiên) để tiếp tục điều tra làm rõ về tội “Chống người thi hành công vụ” và “Sử dụng trái phép chất ma túy”.

Theo đó, trưa 27-3, Thuận đi làm thuê tạiCampuchia và trở về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên nên được lực lượng chức năng cho cách ly tại khu cách ly tập trung kho ngoại quan TP Hà Tiên.

tron-cach-ly-ve-tham-vo-con-thach-thuc-cong-an-nam-thanh-nien-bi-khoi-to

Khi Bùi Ngọc Thuận hết thời gian cách ly, CSĐT Công an TP Hà Tiên sẽ thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Thuận

Mới cách ly ngày đầu tiên, lợi dụng lúc mọi người không chú ý, khoảng 18h30, Thuận đã trèo tường rào, trốn về thăm mẹ tại xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang. Sau đó, Thuận trở về nhà vợ của mình tại TP Hà Tiên.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Hà Tiên đã chỉ đạo chính quyền địa phương phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành vận động, tuyên truyền, thuyết phục và yêu cầu Thuận trở lại khu cách ly.

Đến sáng 28-3, Thuận vẫn không chấp hành lệnh cách ly tập trung nên lực lượng chức năng đã cưỡng chế. Đồng thời, thực hiện cách ly tập trung đối với mẹ ruột và vợ của Thuận cũng như những người đã tiếp xúc với thanh niên này.

Vào chiều 29-3, khi được yêu cầu Thuận cho lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, ma túy và cả HIV thì thanh niên này lại có hành vi chống đối, thách thức và chửi bới lực lượng chức năng.

Cơ quan chức năng sẽ thực hiện lệnh bắt tạm giam sau khi Thuận hoàn tất thời gian cách ly tập trung theo quy định.

Trước đó, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 TP Hà Tiên đã chỉ đạo các cơ quan chức năng cưỡng chế 2 trường hợp công dân Việt Nam trở về từ Campuchia nhưng không chấp hành lệnh cách ly tập trung.

Theo Người đưa tin

-------

Xem thêm:

Có thể quyết liệt cách ly 1 tháng tới, không để dịch bùng nổ nặng nề!

+Công an hoàn thiện hồ sơ xử lý bệnh nhân 178 khai không trung thực khiến nhiều người bị cách ly

+Cách ly xã hội 15 ngày: Việc được và không được làm cần ghi nhớ kẻo bị xử lý hình sự

----