Tự ý dùng thuốc trị nám, tàn nhang gây hậu quả không ngờ

Nám, tàn nhang đều là những đốm sẫm trên bề mặt da làm chị em mất tự tin. Để khắc phục nhiều chị em tự ý tìm đến các loại thuốc đặc trị và gây hậu quả khó lường.

Theo thống kê có đến 80% phụ nữ xuất hiện nám và tàn nhang khi bước qua tuổi 30. Nám da, tàn nhang, đồi mồi là tình trạng tăng sắc tố, thể hiện những màng nâu đậm hoặc nhạt, phát triển chậm và phân bố trên vùng gò má cao của mặt, sinh ra do tăng lượng sắc tố Melanin trong lớp thượng bì.

Có nhiều nguyên nhân gây ra nám và tàn nhang như sau: thai nghén, nắng nóng, thuốc ngừa thai, hóa chất, nội tiết, tuổi tác…Nám da không những làm cho khuôn mặt xấu đi, mà tình trạng này bị lâu nó còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, làm cho làn da trở nên yếu ớt, dễ bị tác động của môi trường gây tổn thương hơn.

tu-y-dung-thuoc-tri-nam-tan-nhang-gay-hau-qua-khong-ngo

 Không nên tự ý dùng thuốc đặc trị nám, tàn nhang

Đặc biệt, nám da, tàn nhang còn làm làn da trông loang lổ, kém mịn màng, không đều màu, thiếu hẵn sức sống vốn có. Và trông già nua hơn tuổi thật. Nám cũng thúc đẩy quá trình lão hóa diễn ra sớm hơn. Góp phần để nếp nhăn, khô sần, chảy xệ hình thành.

Đa phần chị em bị nám đều không còn tự hài lòng với chính. Từ đó có thái độ tiêu cực, không còn yêu đời, tươi vui dẫn đến xáo trộn trong cuộc sống. Làm suy giảm tinh thần khiến chị em thường xuyên buồn phiền chán nản. Mất tự tin khi giao tiếp.

Để khắc phục tình trạng này nhiều chị em đã tự ý tìm kiếm thuốc điều trị. Nhờ đó mà hiện nay trên thị trường đang có rất nhiều sản phẩm được bày bán đủ loại, mẫu mã, nguồn gốc được quảng cáo có tác dụng trị tàn nhang từ bên trong, loại bỏ đốm nâu trên da hoặc hỗ trợ thay đổi nội tiết trị tàn nhang,…

Trên thực tế khi nhiều người tự ý sử dụng thuốc trị tàn nhang thường cho thấy hiệu quả khác nhau, trong đó mặt hại nhiều hơn mặt lợi gây ảnh hưởng tới da và sức khỏe.

Theo các chuyên gia, hầu hết các loại thuốc trị tàn nhang hiện nay được bào chế để trị tàn nhang nhằm vào nguyên nhân gây tàn nhang do thay đổi nội tiết tố.

Các loại thuốc thường có nguồn gốc từ thành phần tự nhiên nhưng cũng có sản phẩm chứa hóa chất, chất làm trắng hay tác động vào các cơ quan trong cơ thể.

Việc tự ý sử dụng thuốc sai liều lượng, sai cách gây ảnh hưởng nhất định tới sức khỏe, nhất là nội tiết gây ra các triệu chứng như da bị nổi mụn, ngứa, đau đầu, chóng mặt,…

Ngoài ra thuốc trị tàn nhang có tác dụng ngăn chặn hình thành đốm nâu và loại bỏ tàn nhang từ bên trong do tác động tới nguyên nhân nội tiết.

Tuy nhiên không phải vì thế mà bất cứ ai khi sử dụng thuốc đều có thể trị hết được tàn nhang. Mỗi người có mức độ và tính trạng tàn nhang khác nhau nên không thể áp dụng chung một loại thuốc hay liệu trình sử dụng.

Điều đáng nói, hiện trên thị trường hiện có hàng trăm, hàng ngàn các sản phẩm thuốc trị tàn nhang thật giả lẫn lộn. Trong đó có rất nhiều thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc được bán với giá rẻ trôi nổi trên thị trường xem lẫn với thuốc thật khiến cho người dùng không biết đâu để lựa chọn.

Trong đó, tác hại nghiêm trọng nhất do dùng thuốc trị tàn nhang ảnh hưởng tới sức khỏe là có thể gây ung thư da, vô sinh.

Nguyên nhân là do dùng phải các loại thuốc chứa chất độc hại, hóa chất không rõ nguồn gốc gây viêm da, bào mòn da dẫn đến dễ bị bắt nắng, lâu ngày có thể dẫn đến ung thư da.

Nghiêm trọng nhất là tự ý dùng thuốc trị tàn nhang chứa chất độc hại lâu ngày có thể gây vô sinh.

Vì vậy, khi bị nám, tàn nhanh nên tham khảo ý kiến của bác sĩ để lựa chọn loại thuốc trị tàn nhang phù hợp và dùng đúng liệu trình, không nên tự ý mua thuốc sử dụng để tránh gặp phải hàng giả.

Theo VietQ