Vắc xin COVID-19 của Mỹ có hiệu quả, ông Donald Trump phấn khởi

Kết quả thử nghiệm ban đầu cho thấy vắc xin COVID-19 do công ty Moderna hợp tác cùng Viện Y tế quốc gia Mỹ phát triển an toàn, kích hoạt phản ứng miễn dịch ở toàn bộ 45 tình nguyện viên.

vac-xin-covid-19-cua-my-co-hieu-qua-ong-donald-trump-phan-khoi

Mỹ đang dẫn trước trong cuộc đua phát triển vắc xin COVID-19 - Ảnh: SCMP

Không trường hợp nào xuất hiện tác dụng phụ nghiêm trọng, mặc dù hơn 50% số tình nguyện viên báo cáo chịu tác dụng phụ mức độ nhẹ đến vừa như mệt mỏi, đau đầu, ớn lạnh, đau cơ hoặc đau tại điểm tiêm – xảy ra sau khi tiêm liều thứ 2 và ở người tiêm liều cao nhất.

Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Mỹ (NIH) Anthony Fauci đánh giá đây là một tin tốt. Ông đặc biệt đánh giá cao việc không có tác dụng phụ nghiêm trọng.

Sử dụng RNA thông tin (mRNA) của SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, vắc xin do Moderna phát triển khi vào cơ thể sẽ khiến các tế bào tạo protein bắt chước bề mặt bên ngoài vi rút, kích hoạt phản ứng miễn dịch.

45 tình nguyện viên đều là người khỏe mạnh ở độ tuổi 18 - 55, nhận 2 liều vắc xin (25, 100 hoặc 250 microgram) cách nhau 28 ngày. Đợt thử nghiệm bắt đầu từ tháng 3.

Theo chuyên gia vắc xin William Schaffner thuộc Trung tâm Y tế đại học Vanderbilt, kết quả trên là bước đầu tiên hứa hẹn tạo cơ sở cho thử nghiệm 2 và 3. Dự kiến liều thử nghiệm ở giai đoạn sau chỉ là 50, 100 microgram.

Giai đoạn 2 trên thực tế đã bắt đầu từ tháng 5 với 600 tình nguyện viên, chia thành nhóm 18 - 55 tuổi và nhóm trên 55. Giai đoạn 3 có thể bắt đầu từ cuối tháng 7 với 30.000 tình nguyện viên tại 87 địa điểm trên toàn nước Mỹ.

Phía Moderna cho biết nếu thử nghiệm thuận lợi, công ty hoàn toàn đủ sức sản xuất 500 triệu đến 1 tỷ liều vắc xin/ năm, bắt đầu từ năm 2021.

Trước thông tin trên, ông Donald Trump tỏ ra rất hào hứng. Trên Twitter, ông Trump viết ngắn gọn: 'Tin tuyệt vời về vắc-xin".

Cẩm Bình (theo SCMP, CNN)

Theo Motthegioi

-----

Xem thêm:

Vắc xin COVID-19 của Úc bắt đầu được thử nghiệm trên người

Giới chức Úc ngày 13.7 thông báo vắc xin COVID-19 tiềm năng do Đại học Queensland phát triển đã bước vào giai đoạn thử nghiệm trên người.

vac-xin-covid-19-cua-uc-bat-dau-duoc-thu-nghiem-tren-nguoi

Khoảng 120 tình nguyện viên (18 - 55 tuổi) nhận liều vắc xin đầu tiên và tiếp tục tuân thủ biện pháp giãn cách xã hội như người bình thường. Mỗi tình nguyện viên sẽ tiêm 2 liều, cách nhau 4 tuần, được theo dõi chặt chẽ.

Phản ứng miễn dịch cùng độ an toàn của vắc xin sẽ được phân tích. Trưởng nhóm dự án phát triển vắc xin của Đại học Queensland Paul Young cho biết trong quá trình thử nghiệm trước đó, vắc xin đã thành công tạo ra kháng thể vô hiệu hóa vi rút, và rất an toàn.

Thử nghiệm trên người giai đoạn đầu dự kiến có kết quả sau 3 tháng. Nhóm phát triển vắc xin lên kế hoạch tiến hành thử nghiệm giai đoạn 2 với quy mô lớn hơn càng sớm càng tốt.

Vắc xin do Đại học Queensland phát triển là 1 trong 23 loại vắc xin đang được tiến hành đánh giá lâm sàng trên toàn thế giới. Ứng viên sáng giá nhất hiện nay là vắc xin của công ty Mỹ Modena và vắc xin của Đại học Oxford nhận tài trợ từ hãng dược AstraZecca, cả hai đều vượt qua giai đoạn thử nghiệm trên người lần thứ 2 và chuẩn bị vào giai đoạn cuối.

Cẩm Bình (theo Straits Times)

Theo Motthegioi

-----

Xem thêm:

+Việt Nam thêm 8 ca COVID-19 mới, chuẩn bị đón 116 công dân mắc bệnh ở châu Phi

+Phẫu thuật tách 2 bé gái song sinh: "Song Nhi" đã tỉnh sau ca mổ dài

+Những số phận bị 'đánh cắp' ở kỳ thi khốc liệt nhất thế giới

----