Việt Nam thêm 8 ca COVID-19 mới, chuẩn bị đón 116 công dân mắc bệnh ở châu Phi

Chiều tối 15-7, Bộ Y tế cho biết vừa ghi nhận thêm 8 ca bệnh COVID-19 mới, đều là chuyên gia người Nga vừa đến Việt Nam hôm 11-7. Bộ Y tế cũng cho biết đang bàn bạc, 10 ngày nữa sẽ có máy bay đi đón 116 công dân mắc COVID-19 ở châu Phi.

viet-nam-them-8-ca-covid-19-moi-chuan-bi-don-116-cong-dan-mac-benh-o-chau-phi

Nhân viên y tế chờ lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho người dân - Ảnh: NAM TRẦN

Theo Bộ Y tế, 8 chuyên gia người Nga đến Việt Nam hôm 11-7 trong đoàn 69 chuyên gia Nga, cùng đi chuyến bay IO4405 nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất và di chuyển về Bà Rịa - Vũng Tàu, cách ly tại phường 8, thành phố Vũng Tàu.

Các chuyên gia được sắp xếp mỗi người một phòng riêng và ngày 13-7 được lấy mẫu bệnh phẩm. Tại thời điểm nhập cảnh không có người nào có triệu chứng bệnh nhưng qua xét nghiệm tại Viện Pasteur TP.HCM ngày 14-7, có 8 chuyên gia có kết quả dương tính với COVID-19.

Đến nay, các chuyên gia có kết quả dương tính được chuyển đến cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Với việc có thêm 8 bệnh nhân mới (từ bệnh nhân 374 đến 381), Việt Nam đã ghi nhận tổng số 381 ca bệnh trong mùa dịch này, trong đó có 353 người đã bình phục (chiếm gần 93%).

Cùng ngày, Bộ Y tế cho biết đang lên kế hoạch cùng với nhà vận chuyển để đón 219 công dân, là công nhân và cán bộ quản lý người Việt đang làm việc tại Guinea Xích Đạo thuộc châu Phi, trong đó có 116 người đã dương tính với COVID-19.

Trong số 116 bệnh nhân, có 2 người gần đây có chuyển biến nặng, cần hỗ trợ thở và phải vào điều trị trong khu vực hồi sức cấp cứu. Hiện 2 bệnh nhân này đã biến chuyển tốt hơn.

Đại diện nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển cho biết việc đăng ký chuyến bay rất phức tạp và dự kiến phải mất 10 ngày máy bay mới có thể khởi hành. 

219 công nhân và cán bộ quản lý này làm việc cho 3 công ty của Việt Nam, đang làm việc tại Guinea Xích Đạo và vài ngày nay rất lo lắng, một số phải kêu cứu vì nhiều người mắc COVID-19.

L.ANH

Theo Tuổi trẻ

----

Xem thêm:

91 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng

6h ngày 16/7 Bộ Y tế cho biết, 91 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đến nay có 50 bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài đều đã được Việt Nam điều trị khỏi.

91-ngay-viet-nam-khong-co-ca-lay-nhiem-trong-cong-dong

Tính từ 6h ngày 16/4 đến 6h ngày 16/7, đã 91 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Tính đến 6h ngày 16/7, Việt Nam có tổng cộng 241 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 10.123, trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện: 81; Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 9.634; Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 408.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19: Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 3 ca. Số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 2 ca.

Các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế đa số đều có sức khoẻ ổn định, hiện Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 đang điều trị đông bệnh nhân nhất với số lượng 15 ca bệnh, tại Bệnh viện đa khoa Bà Rịa - Vũng Tàu điều tri 2 ca bệnh; Trung tâm y tế huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi; Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu 2 ca; Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau điều trị 1 ca; Bệnh viện Bà Rịa điều trị 8 ca bệnh vừa là các chuyên gia đến từ Nga vừa được Ban Chỉ đạo công bố ngày hôm qua 15/7.

Theo Đại Đoàn Kết