Vụ 2 nữ sinh tử vong ở Hưng Yên: Lộ nhiều tình tiết mới

Công an Hưng Yên vừa cho thực nghiệm hiện trường và tiến hành trưng cầu giám định pháp y, mổ tử thi để xác định nguyên nhân tử vong của các nạn nhân.

Như đã thông tin, đêm 20/6, tại cầu vượt QL5 đoạn cầu vượt đường 382 qua cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, thuộc xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ (Hưng Yên), người dân phát hiện 2 nữ sinh tử vong, cạnh đó có chiếc xe máy và trên người nạn nhân có thương tích.

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Cơ quan Công an huyện Yên Mỹ và Công an tỉnh Hưng Yên cùng cơ quan chức năng có mặt tại nơi xảy ra sự việc tiến hành xác minh danh tính nạn nhân, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Danh tính 2 nữ sinh được xác nhận là Nguyễn Thị T. (SN 2006, trú tại xã Thanh Long) và Lê Thị N. (SN 2004, trú tại xã Hoàn Long, cùng huyện Yên Mỹ).

Hiện trường 2 nữ sinh tử vong trong đêm 20/6 sau khi đi sinh nhật về. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Hiện trường 2 nữ sinh tử vong trong đêm 20/6 sau khi đi sinh nhật về. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Theo lời kể của bạn nạn nhân, chiều 19/6, nhóm khoảng 10 người đã tổ chức sinh nhật cho một bạn và tụ tập ăn uống. Sau khi ăn xong, cả nhóm đi hát karaoke trên địa bàn huyện Yên Mỹ.

Trong quá trình ăn uống nhậu và liên hoan mọi người có uống bia nhưng không xảy ra mâu thuẫn và nạn nhân Lê Thị N. cũng có mặt. Lúc đó N. có uống bia nhưng không biết uống nhiều hay ít.

Đến gần 22h đêm 19/6, cả nhóm rời quán hát karaoke về nhà. Lúc này, N. với T. đi xe máy đuổi theo một người bạn trong nhóm để lấy chìa khóa và cả nhóm vẫn đứng đợi tại quán hát cho đến khi nhận được thông tin về sự việc xảy ra.

Người thân nạn nhân N. thông tin, khi nhận được tin con gái gặp nạn, mọi người vội ra hiện trường thì thấy chiếc xe máy được dựng bằng chân chống phụ, chìa khóa vẫn cắm ở ổ khóa và cách đó không xa là thi thể của hai nạn nhân, xung quanh có vết máu.

Cơ quan Công an thực nghiệm tại hiện trường để xác định nguyên nhân vụ việc. Ảnh: N.Định

Cơ quan Công an thực nghiệm tại hiện trường để xác định nguyên nhân vụ việc. Ảnh: N.Định

Liên quan đến sự việc trên, trong chiều và tối qua, người thân 2 nữ sinh đã mang quan tài đến trước trụ sở Công an huyện Yên Mỹ đề nghị cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân các nạn nhân tử vong.

Trước sự việc trên, cơ quan chức năng đã tiến hành vận động người dân và người thân của các nạn nhân không kích động và đợi kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra.

Trả lời phóng viên, đại tá Nguyễn Minh Hiền - Trưởng Công an huyện Yên Mỹ cho biết: "Nguyên nhân dẫn đến việc hai nạn nhân tử vong đang được cơ quan công an điều tra tiến hành xác minh. Việc bị sát hại hay tai nạn đều chưa có kết luận".

Trước đó, vào trưa 20/6, Công an Hưng Yên tổ chức thực nghiệm hiện trường và tiến hành trưng cầu giám định pháp y, mổ tử thi để xác định nguyên nhân tử vong của các nạn nhân.

Đức Tùy

Theo GiaDinh

------------------------

Xem thêm:

Trắng đêm vận động người thân 2 thiếu nữ chết bí ẩn đưa quan tài về nhà

Lực lượng chức năng đã đưa thi thể hai nữ sinh về trung tâm y tế để Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an khám nghiệm làm rõ nguyên nhân.

Trắng đêm vận động người thân 2 thiếu nữ chết bí ẩn đưa quan tài về nhà

Gia đình hai thiếu nữ mang quan tài ra đường để gây sức ép với lực lượng chức năng. (Ảnh chụp màn hình)

Sáng 21/6, trao đổi với PV, ông Phạm Trần Hoạt – Chủ tịch UBND huyện Yên Mỹ (tỉnh Hưng Yên) cho biết, cơ quan chức năng đã mời Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an vào cuộc khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân hai thiếu nữ L.T.N (SN 2004, ở xã Hoàn Long, Yên Mỹ) và N.T.T (SN 2006, ở xã Thanh Long, Yên Mỹ) tử vong trên cầu Yên Phúc (đoạn qua huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) tối 19/6.

Hôm qua, sau cái chết của hai thiếu nữ L.T.N và N.T.T, người thân đã mang quan tài hai cô gái ra đường nhằm gây sức em với chính quyền, yêu cầu làm rõ vì cho rằng cái chết hai cô gái có uẩn khúc.

Theo ông Phạm Trần Hoạt, đêm hôm trước, một gia đình mang quan tài đặt ở khu vực trước cổng công an huyện Yên Mỹ. Trong khi người thân của nạn nhân còn lại mang quan tài ra để gần trạm soát vé trên quốc lộ 5.

Sự việc khiến cán bộ, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, huyện Yên Mỹ, Công an tỉnh Hưng Yên phải trắng đêm vận động gia đình hai cô gái xấu số mang quan tài về nhà và đảm bảo trật tự.

Trắng đêm vận động người thân 2 thiếu nữ chết bí ẩn đưa quan tài về nhà

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

“Khoảng 6 giờ sáng nay, gia đình đặt quan tài cháu bé ở khu vực Công an huyện đã đồng ý đưa thi thể về trung tâm y tế huyện để cơ quan pháp y Bộ Công an về khám nghiệm tử thi.

Còn gia đình cháu bé đặt quan tài ở khu vực quốc lộ 5, lúc nửa đêm khi làm việc với lực lượng chức năng, một số người thân nạn nhân đồng ý đưa thi thể về. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng đến đưa thi thể về thì những người này lại phản đối.

Do gia đình có sự chống đối nên lực lượng chức năng bắt buộc phải di chuyển quan tài về trung tâm y tế Văn Lâm để khám nghiệm pháp y. Lực lượng chức năng đã khống chế một số người chống đối, hô hoán, cản trở không cho lực lượng chức năng di chuyển quan tài”, ông Hoạt nói.

Ông Hoạt cũng cho biết, bước đầu xác định, việc hai gia đình mang quan tài hai thiếu nữ ra đường có dấu hiệu của việc bị đối tượng xấu xúi giục, kích động nhằm tạo hiệu ứng đám đông lồng ghép ý đồ xấu.

“Hiện cơ quan điều tra đã mời Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an về khám nghiệm tử thi để phía gia đình yên tâm. Các gia đình đã nhất trí, sáng nay sau khi giải phẫu tử thi, các gia đình sẽ đưa thi thể các cháu về mai táng”, ông Hoạt thông tin.

Trước đó, trên mạng xã hội Facbook xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh 2 cô gái trẻ tử vong tại cầu Yên Phúc (đoạn qua huyện Yên Mỹ, Hưng Yên). Tại hiện trường, hai nạn nhân nằm cách nhau 1m, người có vết thương. Xe máy hai nạn nhân di chuyển nằm cách đó khoảng 100m. Nạn nhân sau đó được xác định là em L.T.N và N.T. T

Ngay sau khi xảy ra sự việc Công an huyện Yên Mỹ và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hưng Yên đã vào cuộc điều tra, khám nghiệm hiện trường để rõ nguyên nhân.

Theo DanViet