Vụ con trai gi.ết mẹ, ngăn không cho phẫu thuật t.ử th.i ở Quảng Ngãi: Hung thủ vốn là trụ cột gia đình, ít khi uống rượu

Hàng xóm cho biết, hung thủ vốn là thanh niên chăm chỉ làm ăn, là trụ cột trong gia đình và rất ít khi uống rượu.

vu-con-trai-gi-et-me-ngan-khong-cho-phau-thuat-t-u-th-i-o-quang-ngai-hung-thu-von-la-tru-cot-gia-dinh-it-khi-uong-ruou

Công an Quảng Ngãi khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân cái chết của bà Sai. Ảnh: Soha

 

Liên quan đến vụ án con trai giết mẹ xảy ra tại xã Sơn Thành (huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi), Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Văn Dành (SN 1991, trú tại xã Sơn Thành) về tội giết người.

Theo Soha, sau 4 ngày xảy ra vụ án, người dân thôn Hà Thành (xã Sơn Thành) vẫn chưa hết bàng hoàng. Ông Đinh Lễ (ở thôn Hà Thành) cho hay, bà Sai từ trước đến nay nghiện rượu nặng, lúc nào cũng trong tình trạng sáng say chiều xỉn. Mỗi lần say rượu, bà Sai thường chửi mắng, đánh đuổi chồng con. Nhiều người hàng xóm cũng bị gây sự khi bà Sai say rượu.

vu-con-trai-gi-et-me-ngan-khong-cho-phau-thuat-t-u-th-i-o-quang-ngai-hung-thu-von-la-tru-cot-gia-dinh-it-khi-uong-ruou

Đối tượng Đinh Văn Dành.

 

Do bà Sai nghiện rượu nên thường xuyên gây sự với chồng. Chồng bà Sai do vậy ít khi ở nhà mà thường xuyên ngủ lại nhà người thân gần đó. Thời điểm bà Sai bị con trai đánh dẫn đến tử vong, chồng bà Sai cũng không có nhà.

Nhiều người dân thôn Hà Thành cũng bày tỏ bất ngờ khi cơ quan công an bắt giữ Đinh Văn Dành với cáo buộc giết mẹ. Dành vốn là thanh niên chăm chỉ làm ăn, là trụ cột trong gia đình bà Sai. Ngày thường, Dành ít khi uống rượu và sống tốt với những người hàng xóm láng giếng. Một người hàng xóm cho biết: "Dành ít khi uống rượu mà siêng đi làm để kiếm tiền. Bữa đó ngày thứ 7, xây nhà cho người ta thì tối lại mới uống rượu chung với anh em thợ hồ rồi say mới đánh mẹ chết như vậy. Thương cho người chết mà cũng thương thằng Dành, tất cả chỉ vì rượu", người hàng xóm xót xa nói.

Ngày 5/10, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang tạm giữ hình sự Đinh Văn Dành để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, vào chiều 2/10, sau khi làm phụ hồ xong thì Dành uống rượu với những người làm chung. Đến 21 giờ 30 cùng ngày, Dành về nhà thì thấy mẹ cũng trong tình trạng say rượu. Bà Sai chửi bới và đuổi Dành ra khỏi nhà. Dành bực tức lấy con dao chém một nhát vào đầu bà Sai. Bà Sai đi khỏi nhà theo Quốc lộ 24B được khoảng hơn 1km rồi ngã gục, sau đó tử vong.

Theo GiaDinh