Vụ phát hiện xương người dưới nền nhà: Nạn nhân tử vong cách đây khoảng 5 năm, xương sọ bị vỡ một mảng lớn

Phần xương sọ của người đàn ông chôn dưới nền nhà bị vỡ một mảng lớn, nạn nhân được nhận định đã chết cách đây khoảng 2 đến 5 năm.

Ngày 4-12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình đã phong tỏa hiện trường nơi phát hiện phần thi thể vào chiều tối hôm qua.

Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng nhận định, thi thể đã bị phân hủy hết, chỉ còn lại phần xương và lớp áo quần bên ngoài.

Tại hiện trường, thi thể được khai quật cách mặt đất khoảng hơn 30cm, nạn nhân còn mặc chiếc quần dài khá nguyên vẹn; áo sơ mi màu trắng đã rách và quấn ngang cổ, bên dưới thi thể có lót một áo phông còn nguyên vẹn.

Vụ phát hiện xương người dưới nền nhà: Nạn nhân tử vong cách đây khoảng 5 năm, xương sọ bị vỡ một mảng lớn

Hiện trường nơi phát hiện thi thể chôn dưới nền nhà. Ảnh: Đức Long

Đặc biệt, phần xương sọ của thi thể bị vỡ một mảng lớn. Theo nhận định ban đầu, có thể nạn nhân tử vong từ cách đây khoảng 2 đến 5 năm.

Được biết, vị trí này trước đó là một phòng ngủ được ngăn cách bằng 1 bức tường với bên ngoài. Sau khi cho thuê lại, người chủ mới cho công nhân đập bức tường này để mở rộng thành mái hiên thì phát sự việc nói trên.

Như đã đưa tin, khoảng 17h30 ngày 3/12, tại đường Trường Chinh (P. Bắc Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình), một nhóm công nhân đang thi công đào phá lớp nền nhà cũ để cải tạo lại. Khi đào xuống khoảng 30cm trước hiên nhà thì tá hỏa phát hiện một phần xương chân người còn mặc nguyên quần vải lộ ra.

Ngay lập tức, các công nhân đã dừng thi công và báo ngay cho cơ quan công an.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Ttvn