Xe tự hành sao Hỏa của NASA có thể sản xuất oxy



Theo phát ngôn viên William Gerstenmaier, xe tự hành sao Hỏa thế hệ mới của NASA bay đến Hành tinh Đỏ vào năm 2020 sẽ được trang bị một thiết bị để sản xuất oxy từ khí cacbon dioxide.

William Gerstenmaier cho biết, thiết bị do Viện công nghệ Massachussetts thiết kế nhằm mục đích xác định liệu có thể làm không khí của sao Hỏa trở nên hữu dụng cho các phi hành gia hay không, trong đó có việc sản xuất oxy từ khí CO2. Ngoài ra, xe tự hành sao Hỏa còn giúp trả lời câu hỏi về môi trường của hành tinh mà các phi hành gia sẽ phải đối mặt và thử nghiệm những công nghệ cần thiết khác.

Theo dự kiến, xe tự hành mới này cũng sẽ thực hiện việc thu thập, lưu trữ các mẫu đất đá để chuyển về Trái Đất trong những nhiệm vụ tiếp theo, đồng thời cũng sẽ tìm kiếm sự sống trong quá khứ trên hành tinh Đỏ.

Tổng trị giá những dụng cụ sẽ lắp đặt trên thiết bị này vào khoảng 130 triệu dollar. Hoạt động của xe tự hành sao Hỏa là một phần của công tác chuẩn bị cho chuyến bay có người lái lên sao Hỏa mà NASA lên kế hoạch thực hiện vào những năm 2030.

Gia Minh (theo Voice of Russia)

Theo Một Thế Giới