Xử lý 85 trường hợp tung tin sai sự thật về COVID-19

Công an Thanh Hóa đã xử lý xử lý 85 trường hợp, xử phạt 11 trường hợp với số tiền trên 120 triệu đồng do đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19 lên mạng xã hội.

Theo thông tin từ Công an Thanh Hóa, tính đến ngày 24/2, cơ quan công an đã phát hiện, xử lý 85 trường hợp, xử phạt 11 trường hợp số tiền trên 120 triệu đồng do đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19 lên mạng xã hội; tham mưu cho chính quyền địa phương xử phạt 2 trường hợp với số tiền trên 9 triệu đồng.

Theo đó nhiều cá nhân do nhận thức kém, thích sống ảo đã đăng tải, chia sẻ nhiều thông tin không đúng sự thật về tình hình dịch bệnh COVID-19 nhằm mục đích câu like và gây tò mò, thu hút lượng người tham gia theo dõi đông để bán hang online, thông tin kích động, lôi kéo đình công …

Tùy theo hành vi vi phạm và mức độ nghiêm trọng, lực lượng công an đã tuyên truyền, vận động, buộc gỡ bỏ những thông tin đã đăng tải và cam kết không tái phạm.

xu-ly-85-truong-hop-tung-tin-sai-su-that-ve-covid-19

85 trường hợp đăng tải thông tin sai đã bị công an xử lý, xử phạt lên tới trên 120 triệu đồng

Điển hình như chủ tài khoản Facebook "Mộc Thiên Thảo" là Đoàn Thị T. (SN 1985), ở xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân có đăng tải thông tin: "Xã Xuân Bái, Thọ Xương, Thọ Xuân, công ty giày da có người Trung Quốc chết chiều nay rồi, liệu công ty may có được nghỉ không..."bị đề nghị xử phạt 12,5 triệu đồng về hành vi tung tin thất thiệt trên…

Ngoài xử lý nghiêm các đối tượng tung tin thất thiệt, sai sự thật trên không gian mạng, thời gian qua Công an Thanh Hóa cũng tập trung đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản; lợi dụng dịch bệnh để tăng giá các sản phẩm y tế. 

Gia Hân

xu-ly-85-truong-hop-tung-tin-sai-su-that-ve-covid-19

"Đồ họa: Hoàng Việt"

 

Theo GiaDinh