Xuất hiện chi tiết lạ vụ con ch.ế.t lặng khi phát hiện cha mẹ ch.ế.t cháy bất thường trong chòi tôm

Người con chết lặng khi phát hiện bố mẹ chết cháy bất thường trong chòi tôm, điều lạ là cả căn chòi không có dấu hiệu bị cháy.

Liên quan đến vụ việc đôi vợ chồng chết cháy trong chòi tôm, tối 3/10, thông tin từ UBND huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau đã cho biết danh tính 2 nạn nhân.

xuat-hien-chi-tiet-la-vu-con-ch-e-t-lang-khi-phat-hien-cha-me-ch-e-t-chay-bat-thuong-trong-choi-tom

Hình minh họa

 

Theo đó, nạn nhân là ông H.T.M., 53 tuổi và vợ là bà N.T.L.A., 46 tuổi, ở ấp Đất Sét, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân.

Thông tin ban đầu, khoảng 12h ngày 3/10, Công an huyện Phú Tân nhận được tin báo phát hiện 2 thi thể bị cháy trong chòi vuông của ông M. ở ấp Đất Sét, xã Phú Thuận.

Theo lời trình bày của ông Võ Quốc Khởi, SN 1992 (con rể ông M.), vào khoảng 9h ngày 3/10, ông nhận được điện thoại từ người em vợ thông báo chòi vuông của nhà bị cháy nhưng không thấy ông M. và bà A. ở đâu.

Ông Khởi cùng vợ nhanh chóng đến chòi vuông kiểm tra thì phát hiện bên trong có nhiều vật dụng bị cháy đen, phần vách bằng tôn bị biến dạng, cầu dao điện bị cúp.

Sau đó, ông Khởi vào bên trong phòng ngủ bên trong chòi vuông kiểm tra thì phát hiện 2 thi thể đã bị cháy đen nên ông trình báo công an địa phương.

Làm việc với người thân gia đình nạn nhân, cơ quan chức năng được biết là ông M. và bà A. thời gian gần đây trong công việc làm ăn thua lỗ khoảng 1,2 tỷ đồng.

Hiện Công an huyện Phú Tân đã đề nghị công an tỉnh khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi cùng phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

Theo GiaDinh