Các loại rác này có thể bé, nhưng mà là bé "hạt tiêu". Sau khi lọt xuống cống, chúng mới trương phình lên, và bạn sẽ phải hối hận sau đó một vài ngày.
Rất nhiều người có thói quen coi bồn cầu và ống nước là một loại thùng rác đa năng. Họ sẵn sàng vứt đủ mọi thứ vào đó, chẳng cần quan tâm nó sẽ gây ra hậu quả gì.
Thực ra, một số loại rác có thể khá an toàn trôi qua ống nước (dù sẽ có hại cho môi trường nước sau này). Tuy nhiên, một số loại rác đặc thù mà dù ban đầu chui lọt ống, nhưng về sau có thể khiến căn nhà của bạn ngập lụt trong nước cống.
Nhưng thực ra đâu phải vậy. Các mẩu trứng nhỏ vẫn có thể mắc vào nhau, tạo thành một mảng lớn chặn ngang ống cống nhà bạn. Thế nên nếu không muốn nhà ngập nước cống thì hãy vứt chúng vào thùng rác.
Các ống lọc nước có thể giải quyết được vi sinh vật, nhưng chưa có loại ống nào xử lý được nước có hóa chất cả.
Nếu như tóc lọt xuống ống cống, chúng có thể cuốn vào nhau, tạo thành những quả cầu tóc khổng lồ, khiến các loại rác khác kẹt lại.
Hơn nữa, bản thân chất liệu làm tem nhãn cũng rất khó phân hủy.
Dù nhỏ đến đâu, rác thải xây dựng đều có khả năng kết tủa, tạo thành một khối lớn. Và quan trọng hơn, loại rác này cực kỳ khó thông, vì chúng gây tắc ở quãng rất xa.
Bao cao su làm từ cao su - loại vật liệu cần đến cả trăm năm mới phân hủy. Các loại bao cao su cũng có khả năng co giãn rất kinh khủng, vì thế chúng có thể trở thành vật chứa rác cực kỳ lớn, gây tắc nghẽn ống cống một cách dễ dàng.
Vật liệu này rất khó phân hủy, cộng thêm việc nó chứa những hóa chất rất có hại như nicotine, đầu lọc thuốc lá trở thành một trong những loại rác không nên vứt xuống ống cống nhất.
Theo Helino