Áo điều hòa tiền triệu tránh nóng gây thất vọng

Mùa hè năm nay, loại “áo điều hòa” có gắn quạt thổi bên trong áo đang trở thành cơn sốt của người tiêu dùng để chống lại thời tiết nắng nóng oi bức. Tuy nhiên, do tin vào những lời quảng cáo trên mây, nhiều người tỏ ra thất vọng khi sở hữu sản phẩm đắt tiền nhưng bất tiện này.

Áo tiền triệu mặc mát như ngồi điều hòa

Thời tiết nắng nóng và oi bức thời gian gần đây khiến nhiều người đi tìm mua các sản phẩm chống nóng. Các mặt hàng chống nóng như: Áo, chiếu điều hòa, gel lạnh hay gối đầu, mũ gắn quạt… luôn được nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên, giá bán các mặt hàng này không hề rẻ từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng mà chất lượng thì chưa được kiểm chứng rõ ràng.

Theo ghi nhận trên thị trường, các mặt hàng như áo chống nắng gắn điều hòa được quảng cáo ngăn tia UV, chống ung thư dù có giá rất cao nhưng vẫn liên tục rơi vào tình trạng “cháy” hàng do sức mua quá lớn. Sản phẩm này được giới thiệu công dụng như: Điều hòa giảm nóng bức, ngăn tia UV, chống ung thư,… gây tò mò cho nhiều người. 

Chị Hà Minh chủ một cửa hàng bán sản phẩm này quảng cáo: “Các sản phầm này đều nhập từ Nhật về nên mọi người an tâm khi sử dụng. Hôm rồi thời tiết nắng nóng, rất nhiều người, đa phần là nhân viên công sở kéo đến đây mua khiến hàng lấy về không kịp bán luôn”.


Áo điều hòa xách tay từ Nhật có giá trên 2 triệu đồng

Áo làm mát đến từ Nhật Bản xuất hiện trên thị trường Việt Nam từ năm ngoái, hay còn gọi là áo chống nóng, áo điều hòa cơ thể là loại áo được thiết kế với hai chiếc quạt điện nhỏ bên trong, có chức năng tạo gió với nhiều tốc độ khác nhau. Không khí từ bên trong áo khoác được lưu thông và thoát ra ngoài qua cổ áo và tay áo, giúp làm khô thoáng mồ hôi, điều hòa cơ thể và tạo cảm giác mát mẻ, dễ chịu cho người mặc. 

Ngoài ra, những chiếc quạt được gắn trong áo khoác làm mát  đều được kết nối với một bộ pin có thời lượng khoảng 11 giờ đồng hồ cho mỗi lần sạc, và chỉ tiêu tốn một lượng điện rất nhỏ so với khi sử dụng máy điều hòa. Chiếc áo làm mát là giải pháp chống nóng hiểu quả với khí hậu Việt Nam quanh năm nóng ẩm, thích hợp cho những người ra nhiều mồ hôi hay sử dụng để tăng hiệu quả công việc.

Ông Hiroshi Ichigaya, Giám đốc Công ty Kuchofuku (công ty chế tạo ra áo điều hòa), giải thích về ý tưởng “điều hòa nhiệt độ cá nhân”: “Ý tưởng này đến với tôi khi tôi nhận thấy chúng ta chẳng cần thiết phải làm lạnh cả căn phòng mà chỉ cần mỗi người tự cảm thấy mát mẻ là đủ.”

Do đặc thù công việc là phải làm việc liên tục ngoài trời nắng nên anh T.Vũ đã đi tìm mua một áo gắn máy điều hoà theo lời giới thiệu của một người bạn với giá gần 1,5 triệu đồng để làm mát.

“Tôi mua một áo gắn máy làm mát gồm 2 chiếc quạt nhỏ, có thể  điều chỉnh tốc độ gió quạt theo 4 mức. Loại pin điện tử có 2 đầu cắm quạt và sạc pin. Nếu sạc từ 2-3 tiếng thì dùng được khoảng 5-6 tiếng chứ không được 11 tiếng như cửa hàng quảng cáo. Cửa hàng bán nhận bảo hành sản phẩm này 6 tháng. Tôi mới sử dụng nên chưa biết như thế nào”, anh T. Vũ chia sẻ.

Chất liệu và kiểu dáng của các sản phẩm áo điều hòa không được đẹp mắt, nhưng khi làm việc thì nam giới chỉ quan tâm tớ hiệu quả làm mát của áo, ít để ý đến chuyện xấu đẹp. Ngược lại, nhiều chị em thích tự may áo và chọn vải cotton có khả năng chống nắng, nóng hiệu quả hơn, với giá 150.000-200.000  đồng.


Một số người chỉ mua bộ làm mát giá từ 800.000 đến 1.200.000 đồng rồi chọn vải để đặt may.

Được người bạn giới thiệu một địa chỉ bán áo điều hoà, chị Hoài (Tây Hồ) tới xem và thấy chất vải, mẫu mã không đẹp. Vì vậy, chị đặt mua nguyên bộ máy làm mát với giá 1,2 triệu đồng rồi chọn vải về đặt may áo chống nắng riêng. 

"Cách lắp đặt máy khá đơn giản. Chỉ cần may chiếc áo thông thường, sau đó thiết kế 2 khoanh lỗ nhỏ phía dưới để lắp quạt. Cục pin kiêm nút điều chỉnh có thể đặt ngay túi áo, quần hoặc để trong túi xách bên ngoài", chị Hoà chia sẻ.

Thất vọng với sản phẩm đắt tiền nhưng bất tiện

Chính những quảng cáo “trên trời” về công dụng của áo điều hòa như khả năng chống tia UV cao, chống ung thư mà giá thành được đẩy lên rất cao từ 2 đến 3 triệu đồng. Trên thị trường áo điều hòa được coi là loại sản phẩm cao cấp có thể chống thấm khi đi trời mưa. Cũng theo lời người bán, một số dòng sản phẩm áo chống nắng loại 1,5- 2 triệu đồng cũng được nhiều người đặt mua tuy chất lượng kém hơn.

Trái ngược với lời quảng cáo trên, nhiều người đã sử dụng sản phẩm này lại phản ánh là dùng khá bất tiện bởi chỉ được một khoảng thời gian nhất định vì phải phụ thuộc vào lượng pin. Ngoài ra, bộ quần áo gắn quạt kèm thêm bộ sạc pin nên nặng hơn nhiều lần so với chiếc áo thông thường, mỗi bộ nặng gần 1,6 kg, khá bất tiện cho người mặc khi di chuyển nhất là phụ nữ. Còn chất lượng và nguồn gốc xuất xứ của áo thì không ai đảm bảo. Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều người đã sử dụng các mặt hàng này bày tỏ sự thất vọng khi nó không đúng với những gì quảng cáo.

Chị Minh Hạ, người bỏ ra hơn 1 triệu đồng để mua chiếc áo có gắn máy điều hòa nói: “Thấy các đồng nghiệp trong công ty mua áo điều hòa khi đi nắng, tôi cũng mua theo với giá gần 1 triệu đồng. Tuy nhiên, sau ba ngày mặc, tôi đã cảm thấy rất khó chịu vì ngứa ngáy”. Chị còn cho biết thêm, những loại sản phẩm này đều chỉ quảng cáo thổi phồng chứ sử dụng bất tiện và hiệu quả rất thấp. Anh Quang Minh cho biết khi sử dụng còn bị điện giật gây tê tê.

Theo nguồn tin của một người đã từng kinh doanh các sản phẩm chống nóng hơn chục năm nay thì phần lớn các sản phẩm này đều có nguồn gốc từ Trung Quốc nhưng được quảng cáo là xuất xứ từ Nhật. Vì vậy, người tiêu dùng nên cẩn trọng khi lựa chọn mua để tránh việc bỏ tiền triệu ra mua sản phẩm với chất lượng kém.

Theo Người tiêu dùng